Điểm tựa cho những trái tim lỗi nhịp

Thứ năm, 14/03/2019 14:00

Trung tâm Tim mạch – Bệnh viện Đà Nẵng (TTTM) đi vào hoạt động đã chấm dứt tình trạng quá tải ở Khoa Tim mạch trước đây. Với các trang thiết bị hiện đại, cơ sở vật chất được xây dựng đồng bộ, TTTM là môi trường hết sức thuận lợi cho bệnh nhân đến khám, điều trị các bệnh lý liên quan đến tim mạch. Đặc biệt, với các chương trình hợp tác, đào tạo chuyên sâu cùng các trang thiết bị, kỹ thuật hiện đại giúp đội ngũ nhân viên y tế phát huy hết khả năng, sở trường của bản thân, kịp thời cứu chữa những bệnh nhân trong cơn hiểm nghèo.

TTTM - Bệnh viện Đà Nẵng được trang bị hệ thống siêu âm hiện đại của thế giới.

Can thiệp và hỗ trợ kịp thời cho bệnh nhân

Ts.Bs Lê Đức Nhân – Giám đốc BV Đà Nẵng cho biết, tim mạch có hàng trăm bệnh lý liên quan nhưng trước đây bệnh viện chỉ phân thành 2 khoa chính là Nội tim mạch và Ngoại tim mạch. Nay TTTM đi vào hoạt động với 4 khoa chính và 4 bộ phận hỗ trợ chuyên môn. Từ cơ sở đó, TTTM đưa vào vận hành phòng mổ Hybrid được đánh giá là phòng mổ hiện đại bậc nhất trong lĩnh vực phẫu thuật, can thiệp tim mạch ở Việt Nam. Phòng mổ này vừa tích hợp mổ và can thiệp với các trang thiết bị như hệ thống tim phổi nhân tạo sẽ hỗ trợ tối đa cho người bệnh, giảm thiểu nguy cơ rủi ro rất cao. Bên cạnh đó, TTTM thiết lập phòng hồi tỉnh và hồi sức ngoại khoa, trong đó, phòng hồi sức ngoại khoa được trang bị hiện đại theo tiêu chuẩn của phòng hồi sức bệnh nặng. “Trước đây, bệnh nhân được mổ ở tầng 2, sau đó phải đưa lên tầng 5 hồi sức. Quá trình vận chuyển rất nguy hiểm và gia tăng nguy cơ nhiễm trùng. Nay với sự kết hợp liên hoàn mổ - hồi tỉnh - hồi sức tạo thành hệ thống một chiều khép kín, cách ly hoàn toàn nên bệnh nhân được bảo đảm an toàn trước, trong và sau khi điều trị. Ngoài ra, đơn vị cũng thành lập thêm Trung tâm Kiểm soát nhiễm khuẩn có nhiệm vụ hấp, tiệt trùng các trang thiết bị, bảo đảm tính chất kịp thời và vô cùng tuyệt đối, giảm tỷ lệ nhiễm trùng, lây nhiễm chéo”, Bs Nhân khẳng định.

Cũng theo Bs Nhân, lợi ích lớn nhất của bệnh nhân khi điều trị tại TTTM là được can thiệp, hỗ trợ kịp thời. Trước đây, do Khoa Tim mạch phân bổ nhỏ lẻ, rải rác nên các kỹ thuật liên quan thiếu liên hoàn. Bây giờ các khoa, phòng có chức năng và nhiệm vụ cụ thể, giúp vừa thực hiện các kỹ thuật chuyên sâu vừa có sự can thiệp, phối hợp kịp thời từ các đơn vị liên quan. Đơn cử như Đơn vị can thiệp tim mạch và hồi sức tim mạch nội tại tầng 8 được trang bị 2 phòng máy can thiệp tim mạch hiện đại để can thiệp các bệnh lý về mạch vành và các bệnh lý bệnh tim cấu trúc. Ngoài ra, nơi đây còn được bố trí đầy đủ trang thiết bị và nhân lực chuyên môn. Các bệnh nhân đưa vào can thiệp xong được chuyển ra hồi tỉnh, rồi vào hồi sức giúp rút ngắn quy trình và thời gian vận chuyển; đặc biệt tạo sự phối hợp tuyệt đối của các chuyên khoa cùng tham gia. “Hiện nay bác sĩ nội và ngoại tập trung một chỗ nên loại bỏ được tình trạng mời, đợi khoa này khoa kia mất thời gian. Các vấn đề về tim mạch được hỗ trợ và chẩn đoán nhanh chóng, chính xác. Điều này giúp các bác sĩ tham gia hội chẩn thuận lợi, tạo sự liên hoàn và tập hợp các trang thiết bị để cấp cứu, can thiệp cho bệnh nhân kịp thời”.

Dấu ấn từ những ngày đầu

TTTM được trang bị hệ thống siêu âm hiện đại của thế giới. Nhiều bệnh lý tim mạch, trong đó có những bệnh lý khó đòi hỏi độ chính xác cao sẽ siêu âm tim qua đường thực quản, giúp thực hiện can thiệp hoặc phẫu thuật với phương pháp tối ưu. Ngoài ra, TTTM cũng triển khai thêm phương tiện chẩn đoán dựa vào máy chụp mạch, đo các thông số của máy phát hiện bệnh lý phức tạp về tim bằng hệ thống thiết bị khá hoàn chỉnh, phát hiện chính xác các dấu hiệu bất thường, các loại dị tật tim... Hiện các y bác sĩ, kỹ thuật viên của TTTM thực hiện được hơn 90% các kỹ thuật phẫu thuật, can thiệp hiện đại trên thế giới.

Mới đây, TTTM đã hoàn thành ca tái tạo van tim bằng vật liệu tự thân đầu tiên với sự giúp đỡ chuyên môn của chuyên gia nước ngoài. Được biết, bệnh nhân T.P.B (46 tuổi, trú Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng) bị tức ngực, khó thở. Qua kiểm tra, xét nghiệm, các bác sĩ phát hiện ông bị hở nặng van động mạch chủ do viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn. Sau khi điều trị ổn định tình trạng nhiễm trùng, bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật tạo hình van động mạch chủ. Với sự giúp đỡ về chuyên môn của GS Oliver đến từ BV trường Đại học Basel (Thụy Sĩ), bệnh nhân B. được làm phẫu thuật Ozaki. Đây là phương thức tạo hình toàn bộ van động mạch chủ bằng màng tim tự thân.

Trước đó, TTTM tiếp nhận bệnh nhân N.Đ.Q (21 tuổi, trú TP Đà Nẵng) trong tình trạng suy hô hấp cấp, suy tim. Chẩn đoán lâm sàng cho thấy khả năng bệnh lý ở phổi và van tim kèm theo, phù phổi suy cấp do vỡ phình xoang Valsalva vành phải. Ngay lập tức, các bác sĩ quyết định thực hiện can thiệp bít lỗ vỡ phình xoang Valsalva. Đây là kỹ thuật khá hiếm được thực hiện, đòi hỏi chuyên môn và kỹ thuật cao. Bệnh nhân được cứu sống bằng nỗ lực của các y bác sĩ và xuất viện sau 10 ngày được hỗ trợ điều trị tích cực. Ngoài ra, một can thiệp thuộc loại khó khác mà TTTM vừa can thiệp thành công là phẫu thuật cho một bệnh nhi 8 tháng tuổi (nặng 6kg, quê Quảng Nam). Cháu bé bị dị tật trong quá trình tạo hình tim lúc phôi thai dẫn đến việc động mạch phổi và động mạch chủ “đổi vị trí” cho nhau...

LÊ HÙNG

Trung tâm Tim mạch - Bệnh viện Đà Nẵng (138-140 Hải Phòng) có quy mô 200 giường bệnh, gồm 4 khoa: Tim mạch tổng quát, Tim mạch can thiệp, Tim bẩm sinh cấu trúc và Ngoại tim mạch. Bên cạnh đó, TTTM còn có thêm 4 bộ phận có nhiệm vụ hỗ trợ kịp thời các khoa chuyên môn gồm: Gây mê hồi sức ngoại, Hồi sức nội tim mạch, Thăm dò chức năng tim mạch, Xét nghiệm và Khám bệnh. Thay vì vào cấp cứu tại BV Đà Nẵng như trước, giờ đây bệnh nhân bị một số bệnh về tim mạch như: nhồi máu cơ tim, phình tách động mạch, cấp cứu khẩn cấp liên quan đến tim mạch có thể vào thẳng TTTM để được khám và điều trị kịp thời.