Điền Khang lập “điền trang” cần sa

Thứ sáu, 02/12/2022 13:55
Nghiện ma túy và ngày càng “tăng đô” nên năm 2022, Nguyễn Điền Khang (21 tuổi, trú xã Lộc Thanh, TP Bảo Lộc, Lâm Đồng) thuê nhà để trồng cây cần sa nhằm tự cung tự cấp và bán lại cho “con nghiện” kiếm lời.
Bị cáo Khang tại phiên tòa.
Bị cáo Khang tại phiên tòa.

Khang thuê một căn nhà nằm trong hẻm sâu, ít người qua lại rồi lên Internet học cách trồng cây cần sa trong phòng lạnh, cũng như đặt mua hạt giống, thiết bị, phân bón về tạo dựng “trang trại”. Đến ngày 29-7-2022, Công an huyện Bảo Lâm bắt quả tang Nguyễn Điền Khang có hành vi cất giấu hoa, cành lá cần sa khô với trọng lượng 3,26 kg và 50 cây cần sa tươi chưa thu hoạch có trọng lượng 6 kg. Ngày 30-11-2022, TAND H. Bảo Lâm đã xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Điền Khang 3 năm tù giam về tội: “Mua bán trái phép chất ma túy”.

L.Đ