Diện mạo ngành Y tế Đà Nẵng thay đổi từng ngày

Thứ tư, 07/12/2016 09:46

(Cadn.com.vn) - Với người dân tại các tỉnh, thành thuộc khu vực miền Trung – Tây Nguyên, mỗi khi có nhu cầu chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe, nơi người ta nghĩ đến đầu tiên là Đà Nẵng. Thực tế trên không chỉ xuất phát từ việc Đà Nẵng có những bệnh viện (BV) đầu ngành của khu vực như: BV Đà Nẵng, BV Phụ sản- Nhi, BV Ung bướu,... với những trang thiết bị hiện đại mà còn bởi đội ngũ y bác sĩ nhiều kinh nghiệm, chuyên môn cao, y đức tốt, hết lòng, dốc sức phục vụ bệnh nhân tận tình và luôn ý thức sâu sắc nhiệm vụ cao quý của mình...

Đầu tư mạnh hạ tầng và trang thiết bị

Với sự đầu tư từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, ngân sách của thành phố, nguồn tài trợ của các tổ chức trong và ngoài nước cùng với việc đẩy mạnh công tác xã hội hóa y tế, trong những năm qua, cơ sở hạ tầng của các bệnh viện tuyến thành phố đều được đầu tư nâng cấp, mở rộng, tăng quy mô giường bệnh và trang thiết bị y tế tiên tiến hiện đại được đầu tư đồng bộ. Đặc biệt, với hướng triển khai “đa khoa mạnh, chuyên khoa sâu”, chất lượng khám chữa bệnh ngày càng được nâng cao, nhiều tiến bộ kỹ thuật y học với công nghệ mới, hiện đại đã được ứng dụng thành công ở nhiều bệnh viện. Ngành y tế đã thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh BHYT, khám chữa bệnh cho người nghèo và trẻ em dưới 6 tuổi tại tất cả các tuyến y tế. Các cơ sở khám chữa bệnh đã có nhiều nỗ lực, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải tiến quy trình khám chữa bệnh, tăng cường quản lý chất lượng bệnh viện, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao kỹ năng giao tiếp ứng xử, giảm phiền hà cho người bệnh…

 Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ ngành Y tế thành phố đã không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tiếp tục vượt qua những khó khăn thử thách, vươn lên làm chủ khoa học kỹ thuật hiện đại, từng bước hội nhập quốc tế. Đến nay, ngành Y tế thành phố đã phát triển vượt bậc và ngày càng khẳng định là Trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực miền Trung – Tây Nguyên, góp phần tích cực giải quyết các mục tiêu an sinh xã hội, nâng cao mức sống và sức khỏe của người dân, từ đó làm nền tảng vững chắc cho sự phát triển nhanh chóng KT-XH của thành phố… Bs.Ck 2 Ngô Thị Kim Yến – Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng cho biết: “Hệ thống cung cấp dịch vụ KCB cho người dân tại TP Đà Nẵng và các tỉnh lân cận đã có bước phát triển rõ nét. Diện mạo ngành Y tế thành phố đã được thay đổi từng ngày. Hiện nay, tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn thành phố đã được đầu tư mạnh về hạ tầng, trang thiết bị y tế đã tạo được niềm tin cho không chỉ người dân Đà Nẵng mà hàng năm còn thu hút đông đảo bệnh nhân từ các tỉnh khu vực duyên hải miền Trung - Tây Nguyên đến khám chữa bệnh và tỷ lệ này ngày còn có xu hướng gia tăng…”.

BV Phụ sản – Nhi Đà Nẵng đã triển khai nhiều kỹ thuật chuyên sâu, kỹ thuật cao
như thụ tinh trong ống nghiệm.

Đa khoa mạnh - chuyên khoa sâu

Có lẽ cùng với những máy móc hiện đại, thì sự tận tình chăm sóc của đội ngũ y bác sỹ có chuyên môn giỏi, sự chung tay chia sẻ bát cháo, phần cơm miễn phí ấm áp tình người của cộng đồng đã trở thành những “liệu pháp” hữu hiệu, giúp họ vượt qua bệnh tật. Theo Bs.Ck2 Trần Ngọc Thạnh – Giám đốc BV Đà Nẵng, việc đầu tư trang thiết bị, phát triển kỹ thuật mới và đào tạo nhân lực là một trong những nhiệm vụ hàng đầu mà Đảng ủy và Ban Giám đốc BV luôn quan tâm chú trọng. Đặc biệt, BV đã chủ động triển khai có hiệu quả nhiều kỹ thuật mới, giúp người bệnh không phải đi xa chữa bệnh, giảm chi phí, phiền hà. Bên cạnh đó, việc cải cách hành chính để tạo thuận lợi cho người bệnh đến khám và chữa bệnh được BV quan tâm thực hiện tốt….Vì vậy, số lượng bệnh nhân đến khám và điều trị tại BV ngày càng gia tăng, các chỉ tiêu chuyên môn luôn đạt cao. Ngoài ra, BV còn điều trị miễn phí cho những đối tượng bệnh nhân quá nghèo, cơ nhỡ, bệnh nhân người dân tộc, bệnh nhân thận nhân tạo – thẩm phân phúc mạc với chi phí hằng năm lên đến hàng tỷ đồng,… Bác sĩ Trần Ngọc Thạnh cho biết: “Hiện nay, cùng với cơ sở vật chất khang trang, thiết bị y tế hiện đại thì trình độ chuyên môn, tay nghề của đội ngũ BS BV đã được nâng lên rõ rệt. Đội ngũ BS của BV có thể thực hiện thành công được nhiều kỹ thuật tiên tiến, chuyên sâu. Nhiều kỹ thuật y tế chuyên sâu trước đây phải nhờ đến hai đầu đất nước thì nay BV đã làm được, làm thành công. Nhờ đó, BV đã thành công với nhiều bệnh khó gặp trong y khoa và cứu sống được những trường hợp “thập tử nhất sinh”… Có thể nói, BV đã đáp ứng được yêu cầu của bệnh nhân, giảm tình trạng chuyển bệnh nhân lên tuyến trên rõ rệt, giảm chi phí cho bệnh nhân…”.

Dù “sinh sau đẻ muộn” và mới đi vào hoạt động trong thời gian ngắn nhưng cái tên BV Phụ sản – Nhi Đà Nẵng đã trở nên quá quen thuộc với người dân khu vực miền Trung – Tây Nguyên. Ts.Bs Trần Đình Vinh –Giám đốc BV Phụ sản – Nhi Đà Nẵng cho biết, BV Phụ sản – Nhi Đà Nẵng là BV hạng 1 chuyên ngành Phụ sản và Nhi khoa, có nhiệm vụ khám, thu dung và điều trị cho nhân dân Đà Nẵng và một số tỉnh khu vực miền Trung – Tây Nguyên. Đến nay, qua hơn 5 năm hoạt động, BV đã không ngừng phát triển về mọi mặt, từ cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn lực… Từ BV 600 giường kế hoạch lúc đầu thành lập với nguồn lực khoảng 500 CBCCVC, đến nay BV phát triển lớn mạnh không ngừng với 900 giường kế hoạch và có hơn 950 CBCCVC. Song thực tế hiện nay, BV luôn trong tình trạng quá tải trên 150%, số lượng giường thực kê trên 1.600 giường. “Trong  những năm qua, BV luôn hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu khám chữa bệnh, đặc biệt BV đã triển khai nhiều kỹ thuật chuyên sâu, kỹ thuật cao, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh như phẫu thuật nội soi trong sản khoa và nhi khoa, phẫu thuật sứt môi hở vòm miệng, kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm, can thiệp và phẫu thuật tim mạch, chương trình chăm sóc thiết yếu sớm bà mẹ và trẻ sơ sinh, chăm sóc kangaroo trẻ đẻ non được Tổ chức Y tế thế giới và Bộ Y tế đánh giá cao. Ngoài ra, BV còn phát triển mạnh trong hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước. Song song với công tác chuyên môn, hằng năm, BV cũng tổ chức nhiều chương trình kết hợp giữa cộng đồng, các tổ chức, doanh nghiệp, các Mạnh Thường Quân đến giúp đỡ về mặt vật chất lẫn tinh thần cho các bệnh nhân đang điều trị tại BV, đặc biệt là các bệnh nhân nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo,… nhằm giúp đỡ bệnh nhân vượt qua nỗi đau bệnh tật, yên tâm điều trị bệnh”, Bs.Ts Trần Đình Vinh cho biết thêm.

Với những nỗ lực và kết quả đạt được cùng với y đức, y đạo của mình, hết lòng, dốc sức phục vụ bệnh nhân, những người thầy thuốc BV Đà Nẵng, BV Phụ sản – Nhi Đà Nẵng,… luôn được người nhà bệnh nhân tin tưởng. Những đóng góp đã làm thay đổi diện mạo ngành Y tế thành phố và cuộc sống của người dân, nâng cao vị thế và uy tín của thành phố, tạo ảnh hưởng và lan tỏa khu vực của thành phố.

Lê Hùng