DIỄN VĂN KỶ NIỆM 50 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT NHÂN DÂN VIỆT NAM (20/7/1962 – 20/7/2012)

Thứ sáu, 20/07/2012 00:00

* Do Đại tá Nguyển Văn Sơn- Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Đà Nẵng trình bày

(Cadn.com.vn) - Cách đây vừa tròn 50 năm, ngày 20/7/1962, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký công bố Pháp lệnh quy định nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ cấp bậc hàm sĩ quan, hạ sĩ quan Cảnh sát nhân dân nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đây là sự kiện lịch sử, đánh dấu sự trưởng thành của Cảnh sát nhân dân Việt Nam kể từ sau Cách mạng Tháng 8-1945, đồng thời là cơ sở pháp lý để xây dựng lực lượng CSND ngày càng chính quy, tinh nhuệ, đáp ứng yêu cầu giữ gìn trật tự an toàn xã hội của đất nước trong giai đoạn cách mạng mới. Ngày 20-7 hằng năm trở thành Ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát nhân dân Việt Nam

 Đại tá Nguyễn Văn Sơn đọc diễn văn tại buổi Lễ.

Hôm nay, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP Đà Nẵng long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Truyền thống lực lượng CSND Việt Nam, nhằm ôn lại những thành tích và chiến công của lực lượng CSND Việt Nam, đồng thời biểu dương và tôn vinh những chiến công, thành tích xuất sắc của lực lượng CSND -  Công an TP Đà Nẵng trong những năm qua. Với 50 năm truyền thống, trong suốt quá trình 67 năm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền an ninh trật tự của Tổ quốc, cùng chung một khúc quân hành, một ánh cờ sao quyết thắng của lực lượng CAND Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu, bất luận trong hoàn cảnh nào, thời chiến hay thời bình, lực lượng CSND luôn thể hiện bản lĩnh, dũng khí của người Công an cách mệnh; dũng cảm, mưu trí trong chiến đấu, tận tụy phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, góp nên những bản anh hùng ca của lực lượng CAND Việt Nam.

Ngay sau thắng lợi của Cách mạng Tháng 8-1945, dưới sự chỉ đạo của Đảng và ngành Công an, lực lượng CSND trên cả 3 miền đất nước đã tích cực tham gia vào công tác đấu tranh chống phản cách mạng và các loại tội phạm, bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ và nền độc lập của đất nước vừa mới giành được. Mặc dù còn thiếu thốn về phương tiện, vũ khí; non yếu về kinh nghiệm nhưng với niềm phấn khởi và nhiệt huyết cách mạng của những người Công an chế độ mới, lực lượng CSND đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng ANND lập nên những chiến công xuất sắc, mãi mãi đi vào lịch sử của CAND Việt Nam như: khám phá vụ án tại phố Ôn Như Hầu, đập tan âm mưu của bọn Quốc dân Đảng câu kết với thực dân Pháp gây đảo chính nhằm lật đổ Chính phủ Hồ Chí Minh, đảm bảo tuyệt đối an toàn cuộc Tổng tuyển cử - bầu Quốc hội đầu tiên của cả nước và tích cực chuẩn bị mọi điều kiện để cùng với toàn dân tộc bước vào cuộc trường kỳ kháng chiến…

Hưởng ứng lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Hồ Chủ tịch, lực lượng CSND vừa tích cực xây dựng, bảo vệ trật tự trị an vùng căn cứ kháng chiến và các cơ quan đầu não của cách mạng, vừa phối hợp với các lực lượng quân đội, công an chiến đấu chống địch càn quét, lấn chiếm, diệt tề trừ gian, đập tan các âm mưu phá hoại kinh tế, gây rối, bài trừ các tệ nạn xã hội, vừa thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo mật phòng gian, góp phần đắc lực làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy, kết thúc 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Pháp thua, buộc phải cuốn cờ chấm dứt 100 năm cai trị trên toàn cõi Đông Dương, nhưng đất nước ta vẫn tiếp tục còn chịu cảnh chia cắt đêm Nam, ngày Bắc. Ở miền Bắc, lực lượng CSND đã nhanh chóng đổi mới biện pháp công tác phù hợp với yêu cầu của cách mạng, đấu tranh trấn áp, loại trừ các loại tội phạm, các tàn dư của chế độ cũ, phục vụ yêu cầu xây dựng miền Bắc XHCN và sẵn sàng chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến lớn miền Nam.

Năm 1964, trước nguy cơ thất bại ở miền Nam, đế quốc Mỹ gây ra “Sự kiện Vịnh Bắc Bộ” và mở rộng cuộc chiến ra miền Bắc, thực hiện cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân nhằm ngăn chặn sự chi viện của miền Bắc cho cách mạng miền Nam. Cùng với toàn dân tộc “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, lực lượng CSND miền Bắc dũng cảm bước vào cuộc chiến đấu bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam. Hàng ngàn cán bộ chiến sĩ lực lượng CSND miền Bắc đã tình nguyện xung phong ra mặt trận để chi viện cho lực lượng An ninh miền Nam. Lực lượng CSND Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp chặt chẽ với quân và dân Thanh Hóa chiến đấu liên tục ngày đêm, bảo vệ tuyệt đối an toàn cầu Hàm Rồng, làm nên những kỳ tích của quê hương sông Mã anh hùng. Lực lượng Cảnh sát giao thông Khu IV và tuyến lửa Quảng Bình đã chiến đấu dũng cảm, bảo vệ an toàn các tuyến đường vận tải bí mật, làm nên những chiến công bất tử ở những địa danh đã đi vào lịch sử về sự tích anh hùng như: Bến phà sông Gianh, sông Nhật Lệ, sông Son, Truông Bồn, Ngã Ba Đồng Lộc, Đường 20 Quyết thắng...; cùng với lực lượng Thanh niên xung phong, dân quân tự vệ và các lực lượng vũ trang làm nên huyền thoại đường Hồ Chí Minh - Ngã ba Đồng Lộc bất tử. Nhiều CBCS Công an, lực lượng CSND ngày đêm bám trụ, cùng với lực lượng Thanh niên xung phong, chứng kiến những giờ phút bi hùng của cuộc chiến tranh. Họ là những chứng nhân, những đồng đội của Tiểu đội nữ Thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc anh hùng, của Người con gái Sông La - nữ anh hùng La Thị Tám.

Tiêu biểu trong số những người anh hùng đó là tiểu đội trưởng Cảnh sát giao thông Ngã ba Đồng Lộc - Nguyễn Tiến Tuẩn, Công an tỉnh Hà Tĩnh, dũng cảm, mưu trí chỉ huy lực lượng CSGT bám cầu, bám đường mặc cho mưa bom bão đạn, bảo đảm huyết mạch giao thông cho hàng vạn chuyến xe ra mặt trận an toàn, chi viện vũ khí, khí tài cho miền Nam đánh Mỹ. Nhiều đồng chí trong số đó đã anh dũng hy sinh, xứng đáng với lời thề: “Sống bám cầu bám đường, chết kiên cường dũng cảm”, tất cả vì miền Nam ruột thịt.

Trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Mùa xuân 1975, hàng nghìn CBCS lực lượng CSND miền Bắc đã lên đường chi viện cho An ninh miền Nam, kịp thời phối hợp với các lực lượng vũ trang giải phóng, tấn công chiếm lĩnh các căn cứ địch, các cơ quan đầu não của lực lượng an ninh, cảnh sát ngụy; xây dựng, củng cố chính quyền cách mạng, đấu tranh trấn áp các loại phản cách mạng và tội phạm, góp phần vào Đại thắng Mùa xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, Bắc- Nam sum họp một nhà.

Ngay sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, lực lượng CSND đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng An ninh tổ chức tiếp quản, quản lý an ninh trật tự vùng mới giải phóng, và sau đó không lâu, lực lượng CSND đã cùng với quân và dân cả nước chiến đấu bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, đánh thắng 2 cuộc chiến tranh xâm lược của kẻ địch ở biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng CNXH.

Đất nước bước vào sự nghiệp Đổi mới và hội nhập quốc tế theo định hướng XHCN, lực lượng CSND đã chủ động đổi mới các biện pháp công tác nghiệp vụ, chủ động phòng ngừa và tấn công các loại tội phạm mới xuất hiện, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các lực lượng An ninh xây dựng thế trận An ninh nhân dân và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ vững chắc, đập tan âm mưu diễn biến hòa bình, kích động gây rối, gây bạo loạn của các thế lực thù địch tại các địa bàn chiến lược, lợi dụng vấn đề tự do, dân chủ, nhân quyền, tôn giáo để chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; giữ vững TTATXH, bảo vệ vững chắc ổn định chính trị, tạo điều kiện cho sự nghiệp đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế thắng lợi, đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, bảo vệ bình yên hạnh phúc cho nhân dân.

Trong thời kỳ Đổi mới đã có 150 liệt sĩ CSND ngã xuống trên các trận tuyến đấu tranh chống tội phạm; hơn 800 CBCS bị thương tích và phơi nhiễm HIV; hàng ngàn CBCS bị thương tật hoặc tổn hại sức khỏe khi thi hành công vụ. Hành động quả cảm, sự hi sinh và máu xương của các liệt sĩ, thương binh CSND đã góp phần làm rạng rỡ trang sử hào hùng của lực lượng CSND Việt Nam.

Trên chặng đường cách mạng vẻ vang nhưng đầy gian khổ hy sinh, lực lượng CSND luôn nêu cao ngọn cờ tiên phong trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn TTATXH, lấy lý tưởng, mục tiêu cách mạng của Đảng làm lý tưởng, mục tiêu chiến đấu của mình, làm nên những chiến công rất đáng tự hào.

 Thừa ủy nhiệm Chủ tịch nước, đồng chí Trần Thọ trao Huân chương Chiến công Hạng Ba
cho Đại tá Nguyễn Văn Sơn.

Ghi nhận thành tích và chiến công của lực lượng CSND, Đảng và Nhà nước đã tặng thưởng Huân chương Sao vàng, phần thưởng cao quý nhất của Đảng và Nhà nước; 9 Huân chương Hồ Chí Minh; phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND cho 118 lượt tập thể và 74 cá nhân. Đó là niềm vinh dự, tự hào của các thế hệ CSND Việt Nam, khẳng định sự trưởng thành, lớn mạnh và danh hiệu cao quý: “Cảnh sát Việt Nam mưu trí, dũng cảm vì nước quên thân, vì dân phục vụ” mà Đảng và Nhà nước trao tặng.

Ngay từ khi ra đời vào mùa Thu lịch sử năm 1945, sau Cuộc khởi nghĩa Tháng Tám thành công ở Đà Nẵng, lực lượng CATP Đà Nẵng đã lập tức cùng với quân và dân thành phố bước vào cuộc chiến đấu để bảo vệ nền độc lập non trẻ của đất nước, bảo vệ chính quyền Dân chủ nhân dân. Từ những ngày đầu gian khó ấy, CATP Đà Nẵng đã đi suốt cuộc trường chinh lịch sử của dân tộc, chiến đấu vì độc lập, tự do, vì danh dự và phẩm giá của con người. 67 năm tuổi đời, trong đó có hơn 30 năm liên tục cầm súng chiến đấu với kẻ thù, giành lấy tự do cho quê hương, CATP Đà Nẵng luôn giữ vững lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, giữ trọn vẹn nghĩa tình với đồng chí, đồng bào, sát cánh cùng các lực lượng vũ trang thành phố chiến đấu anh hùng, lập công xuất sắc, góp phần đánh thắng thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai, giải phóng TP Đà Nẵng, giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước. Trong suốt những năm tháng chiến đấu khốc liệt đó, lực lượng An ninh CATP đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giữ gìn trật tự trị an vùng căn cứ kháng chiến và các vùng giải phóng, tạo điều kiện xây dựng chính quyền cách mạng vững mạnh, bảo đảm đời sống yên lành cho nhân dân. Hình ảnh những người chiến sĩ An ninh ngày đêm chiến đấu bảo vệ an toàn các địa bàn, căn cứ mãi mãi là hình ảnh đẹp trong lòng bao thế hệ cán bộ và nhân dân.

Trong đội ngũ lực lượng An ninh Quảng Đà và TP Đà Nẵng có nhiều đồng chí nguyên là cán bộ CSND của các tỉnh miền Bắc, đặc biệt là tỉnh Thanh Hóa và TP Hải Phòng kết nghĩa chi viện cho Công an Quảng Nam, Đà Nẵng. Các đồng chí đã hiến dâng cả tuổi trẻ của mình, dũng cảm chiến đấu hy sinh, góp một phần máu xương làm nên những chiến công chung của lực lượng An ninh Quảng Đà trong những năm chống Mỹ.

Ngay sau ngày TP Đà Nẵng được giải phóng, lực lượng CSND tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng được thành lập với nòng cốt là những CBCS An ninh Quảng Đà, lực lượng An ninh Khu V, lực lượng An ninh các quận nội thành và lực lượng trinh sát vũ trang huyện Hòa Vang, với sự tăng cường kịp thời 240 cán bộ Cảnh sát của Công an TPHải Phòng kết nghĩa, đã nhanh chóng tổ chức quản lý trật tự trị an, quản lý dân cư, phân loại và quản lý các đối tượng chính trị, hình sự; xây dựng mô hình biên chế tổ chức của lực lượng Cảnh sát đến tận cơ sở. Lực lượng Cảnh sát nhân dân đã sát cánh, phối hợp chặt chẽ với lực lượng An ninh nhân dân bóc gỡ mạng lưới các tổ chức địch ngụy cũ, các tổ chức gián điệp cài lại của Mỹ phục vụ cho kế hoạch hậu chiến, truy bắt và trừng trị nghiêm khắc các đối tượng tình báo, gián điệp… gây nhiều tội ác và nợ máu với nhân dân. Lực lượng Cảnh sát cũng đã trực tiếp sát cánh với lực lượng An ninh trong việc đấu tranh khám phá các tổ chức phản động như: Việt Nam dân tộc cách mạng đảng, Hắc Long đoàn, Bảo quốc Việt Nam cộng hòa, Phục quốc… âm mưu hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân tại thành phố Đà Nẵng và các tỉnh Miền Trung. Trong chiến công vang dội của lực lượng An ninh đập tan các mật cứ Nam Yên, Trường Định (xã Hòa Bắc); Phú Túc, Ba Viên (xã Hòa Phú, Hòa Vang) bắt giữ hàng trăm đối tượng phản động Việt Nam dân tộc cách mạng đảng, bắt giữ, xử lý các đối tượng cầm đầu… có sự tham gia tích cực của hàng trăm CBCS lực lượng Cảnh sát. Các đồng chí đã góp sức cùng quân và dân thành phố đập tan ảo vọng phục quốc, bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng và nền an ninh trật tự của  TP Đà Nẵng.

Sự nghiệp đổi mới toàn diện theo định hướng xã hội chủ nghĩa do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo từ Đại hội VI đã làm bật dậy những tiềm năng xây dựng đất nước. Thành quả của sự nghiệp Đổi mới, hội nhập, đã tạo thế và lực vững chắc cho công tác bảo vệ an ninh quốc phòng của đất nước. Đặc biệt, TP Đà Nẵng kể từ khi trở thành đô thị loại I trực thuộc Trung ương, đã có nhiều chủ trương, giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, sáng tạo của lãnh đạo thành phố, được sự ủng hộ to lớn của nhân dân, đã tạo đà cho kinh tế phát triển toàn diện, vượt bậc, quốc phòng an ninh được củng cố, diện mạo thành phố đổi thay từng ngày...

Tuy nhiên, trong hoàn cảnh tình hình thế giới có những chuyển biến phức tạp, các thế lực thù địch tăng cường thực hiện “Diễn biến hòa bình”; mặt trái của kinh tế thị trường và những vấn đề phức tạp về tội phạm trong thời kỳ hội nhập đã tác động ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, TTATXH trên địa bàn thành phố. Tất cả những vấn đề trên đặt lên đôi vai CBCS CATP, lực lượng CSND thành phố trọng trách nặng nề trước Đảng bộ và nhân dân thành phố. Ý thức sâu sắc trách nhiệm trước nhân dân, bằng sự mưu trí, lòng quả cảm và trình độ nghiệp vụ vững vàng, với sự giúp đỡ của nhân dân, lực lượng CSND đã vừa làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền các cấp, vừa tổ chức đấu tranh trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm, từng bước giải quyết có hiệu quả trật tự an toàn giao thông.

Thành tích lớn nhất mà lực lượng CSND thành phố luôn tự hào là đã điều tra khám phá 100% các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, điển hình như: vụ Đinh Văn Thuận giết người cướp xe taxi - tháng 8- 1997; Phan Hoài Linh gây ra 17 vụ hiếp dâm trẻ em trên địa bàn thành phố; vụ Nguyễn Văn Hùng cùng đồng bọn gây ra nhiều vụ cướp tài sản với số lượng lớn; nhiều vụ giết người, cướp tài sản được nhanh chóng điều tra làm rõ; vụ Đặng Ngọc Tân cùng đồng bọn chuyên đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản; điều tra bắt giữ Nguyễn Tuấn Vũ - thực hiện 22 vụ đột nhập công sở để trộm cắp tài sản trị giá trên hàng chục tỷ đồng tại 14 tỉnh, thành phố trong cả nước.   

Hình ảnh CBCS Cảnh sát Công an TP xông pha trong mưa bão, lũ lụt để cứu người, cứu tài sản, cấp cứu người bị nạn khỏi các vùng bị thiên tai trong các các cơn bão, lũ; hình ảnh người cảnh sát thành phố kiên trì chịu đựng thời tiết khắc nghiệt của miền Trung; hiền hòa, thân thiện, ân cần hướng dẫn và bảo vệ an toàn cho du khách tham dự Lễ hội sông Hàn đã đọng lại ấn tượng đẹp trong lòng nhân dân.

Đồng chí Trần Thọ và đồng chí Nguyễn Xuân Anh tặng hoa, quà, biểu dương 50 gương CSND tiêu biểu
trong phong trào thi đua "Vì An ninh Tổ quốc". Ảnh: C.K  

Trong cuộc chiến đấu bảo vệ sự nghiệp Đổi mới, vì một thành phố Đà Nẵng bình yên và tươi đẹp, lực lượng CSND TP không quản ngại khó khăn gian khổ, sẵn sàng đối diện với bao hiểm nguy, thách thức, cả trong cuộc chiến chống tội phạm lẫn trong cuộc sống đời thường, để bảo vệ công lý và lẽ phải, đẩy lùi tội ác. Ngay trong thời bình, máu của các chiến sĩ CSND vẫn đổ. Liệt sĩ – Thiếu tá Cảnh sát hình sự Phan Công Việt dũng cảm hy sinh, đã hiến dâng cả tuổi thanh xuân của mình vì sự bình yên của thành phố, vì hạnh phúc của nhân dân. Nhiều đồng chí đã dũng cảm trấn áp tội phạm nguy hiểm, bị thương tích, bị tai nạn nghề nghiệp, bị tổn hại sức khỏe khi thi hành công vụ… Đó còn là những ngày tháng trăn trở với sự nghiệp giữ gìn TTATXH, lần theo từng dấu vết tội phạm, những đêm tuần tra thức cho dân ngủ, cho sự bình yên của từng ngôi nhà, góc phố; là sự hy sinh niềm vui và hạnh phúc cá nhân để chu toàn trách nhiệm ngay trong những mùa lễ hội, trong những giờ phút thiêng liêng của Tổ quốc, của dân tộc.

Chúng ta mãi mãi không quên sự hy sinh của bao thế hệ CBCS Công an Đà Nẵng trong những năm tháng chiến tranh; không quên những tình cảm và sự nuôi dưỡng đùm bọc của cán bộ, nhân dân các vùng căn cứ, các gia đình đã hiến dâng những người con yêu quý của mình cho lực lượng CATP Đà Nẵng. Thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, những năm qua, lực lượng CSND Công an TP đã vận động, quyên góp xây dựng được gần 100 ngôi nhà tình nghĩa cho các gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng và những gia đình gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống trên địa bàn Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam. Đã tổ chức hàng trăm lượt chăm sóc, sửa chữa nhà cửa cho các gia đình chính sách, thường xuyên tu bổ làm đẹp các công trình tưởng niệm và nghĩa trang liệt sĩ; thăm hỏi động viên những đồng chí thương binh, thân nhân liệt sĩ ở các tỉnh phía Bắc, tỉnh Thanh Hóa và TP Hải Phòng kết nghĩa.

Ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực phấn đấu, những thành tích và chiến công của lực lượng CSND TP  trong 37 năm qua, đặc biệt là 15 năm Đà Nẵng trực thuộc Trung ương, Đảng và Nhà nước đã trao tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND thời  kỳ đổi mới cho 3 đơn vị. Đó là: Phòng Cảnh sát hình sự CATP; Trại Tạm giam CATP và CA phường Hải Châu 2; trao tặng Huân chương Chiến công, Huân chương Bảo vệ an ninh Tổ quốc cho nhiều tập thể và cá nhân. Chiến công của lực lượng CSND TP tiếp tục thể hiện khí phách của mảnh đất và con người Đà Nẵng bất khuất, anh hùng, luôn khát khao vươn tới những tầm cao mới.

Hơn 25 năm tiến hành sự nghiệp Đổi mới, 15 năm trực thuộc Trung ương, TP Đà Nẵng đã thực sự thay da đổi thịt, phát triển toàn diện, vượt bậc, năng động, hấp dẫn, trở thành đô thị trung tâm của cả khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Có thể khẳng định, trong mỗi bước đi lên, mỗi thành tựu, trong mỗi thay đổi hằng ngày của TP hôm nay, luôn có sự đồng hành, cống hiến thầm lặng của lực lượng CSND thành phố trên trận tuyến bảo vệ an ninh trật tự. Chúng ta vui mừng, tự hào đã được Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố ghi nhận, biểu dương thành tích, chiến công và dành nhiều tình cảm, tin yêu, kỳ vọng. 

Trong mỗi bước trưởng thành, mỗi chiến công của lực lượng CSND không tách rời sự quan tâm của Bộ Công an, của lãnh đạo Đảng, chính quyền và sự giúp đỡ của nhân dân TP; trong niềm tự hào của lực lượng CSND TP Đà Nẵng kỷ niệm 50 năm truyền thống lực lượng CSND hôm nay và sự kiện đánh dấu 15 năm xây dựng trưởng thành của CATP Đà Nẵng, thay mặt cho CBCS toàn lực lượng CATP, chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến sự quan tâm xây dựng, giáo dục, bồi dưỡng, lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền, sự phối hợp hỗ trợ nhiệt tình của các đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của thành phố; sự giúp đỡ, đùm bọc của nhân dân, đặc biệt là sự tham gia nhiệt tình của mọi người dân thành phố trong công tác giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm, xây dựng Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vững mạnh. 

 Đại tá Nguyễn Văn Sơn tặng hoa, quà cho chị Huỳnh Thị Ly, vợ liệt sĩ Phan Công Việt.

Trong niềm hân hoan, tự hào hôm nay, chúng ta luôn ghi nhớ và biết ơn các thế hệ CSND TP đã chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ ANTQ, vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc nhân dân; ghi ơn các gia đình liệt sĩ Công an, các đồng chí thương binh, bệnh binh, các đồng chí Anh hùng LLVTND; nhân dân và Công an tỉnh Thanh Hóa, nhân dân và Công an TP Hải Phòng kết nghĩa đã cùng lực lượng An ninh Quảng Đà trên chiến hào đánh Mỹ. Chúng ta mãi mãi biết ơn tình cảm thủy chung son sắt, trọn vẹn nghĩa tình mà nhân dân và Công an tỉnh Quảng Nam đã dành cho Công an TP Đà Nẵng trong suốt lịch sử đấu tranh cách mạng đầy đau thương, anh dũng và trong sự nghiệp xây dựng hòa bình. Những tình cảm thắm thiết đó mãi mãi là nguồn động viên CBCS Công an TP Đà Nẵng trên chặng đường phấn đấu không kém phần gian nan phía trước.

 Đà Nẵng đang ở thời điểm quan trọng của sự vận động và phát triển nhằm nhanh chóng trở thành đô thị văn minh hiện đại, là điểm đến hấp dẫn, an toàn của các nhà đầu tư và bè bạn bốn phương theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ 20 (nhiệm kỳ 2010 - 2015). Nhiệm vụ đó đòi hỏi các cấp, các ngành và mỗi người dân thành phố đóng góp tài năng, trí tuệ và tâm huyết cho sự nghiệp chung, trong đó lực lượng CATP Đà Nẵng được Đảng bộ và nhân dân thành phố tin cậy giao trọng trách bảo vệ ANTT phục vụ sự nghiệp phát triển của quê hương. Đó vừa là niềm vinh dự, vừa là trọng trách lớn lao đối với toàn lực lượng CATP Đà Nẵng.

Kế thừa và phát huy truyền thống anh hùng của CATP, tự hào về những chiến công và thành tích đã đạt được sau 37 năm giải phóng và 15 năm vì sự nghiệp phát triển TP Đà Nẵng, toàn lực lượng CATP, lực lượng CSND thành phố xin bày tỏ lòng biết ơn và lời hứa quyết tâm đoàn kết phấn đấu, phát huy bản chất tốt đẹp của CAND, xây dựng lực lượng CSND thành phố vững mạnh, có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng động, trí tuệ, hiệu quả trong công tác nghiệp vụ, mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Tổ quốc và nhân dân giao phó. Mỗi CBCS CSND CATP phải là những chiến sĩ xuất sắc trên trận tuyến giữ gìn TTATXH, là lá chắn vững chắc bảo vệ thành công sự nghiệp Đổi mới và hội nhập; xứng đáng với sự tin cậy, kỳ vọng của Đảng bộ và nhân dân thành phố.

BÀI PHÁT BIỂU CỦA ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ THÀNH UỶ, CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TẠI LỄ KỶ NIỆM 50 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT NHÂN DÂN (20/7/1962 - 20/7/2012)

Hôm nay, tôi rất vui mừng đến dự Lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân Việt Nam. Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, tôi xin gửi đến các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí cán bộ hưu trí cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát nhân dân Công an thành phố cùng quý vị đại biểu lời chúc mừng tốt đẹp nhất. 

 Đồng chí Nguyễn Bá Thanh phát biểu tại buổi Lễ.

Thưa các đồng chí,

Diễn văn do đồng chí Giám đốc Công an thành phố vừa trình bày đã điểm lại những mốc son rất đỗi tự hào và những đóng góp to lớn của lực lượng Cảnh sát nhân dân Việt Nam nói chung và lực lượng Cảnh sát nhân dân Công an thành phố Đà Nẵng nói riêng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Trưởng thành từ những năm tháng đấu tranh cách mạng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, được sự đùm bọc giúp đỡ của nhân dân, lực lượng Cảnh sát nhân dân Công an tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng trước đây cũng như Công an thành phố Đà Nẵng ngày nay đã kế thừa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam và của quê hương Quảng Nam - Đà Nẵng anh hùng, vượt qua mọi khó khăn gian khổ, chiến đấu ngoan cường, bền bỉ, lập nhiều chiến công hiển hách, xứng đáng với sự tin yêu của nhân dân.

Trong sự nghiệp vẻ vang đó, đã có biết bao chiến sĩ cảnh sát anh dũng hy sinh hoặc chịu nhiều thương tật. Trong giờ phút trang nghiêm này, chúng ta thành kính tưởng nhớ về những đồng đội, đồng chí đã ngã xuống trong cuộc chiến đấu giành độc lập cho quê hương và để gìn giữ sự bình yên cho thành phố. Những liệt sĩ Hoàng Văn Lai, liệt sĩ Phan Công Việt và rất nhiều những cán bộ, chiến sĩ cảnh sát nữa đã hy sinh thân mình trong thực thi nhiệm vụ, trấn áp tội phạm, là tấm gương sáng ngời cho tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của lực lượng cảnh sát nhân dân thành phố chúng ta.

Sau ngày đất nước hoàn toàn thống nhất, nhất là từ khi thành phố Đà Nẵng trở thành đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương đến nay, lực lượng cảnh sát nhân dân thành phố đã có bước trưởng thành vượt bậc. Lực lượng cảnh sát đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp thiết thực, nhiều biện pháp đấu tranh hiệu quả, có sự liên hệ chặt chẽ với nhân dân, nhờ đó đã điều tra, khám phá, triệt phá nhiều vụ án lớn, nghiêm trọng, nhiều đường dây, băng nhóm tội phạm nguy hiểm. Điển hình là điều tra, bắt giữ những đối tượng trộm cắp sừng sỏ của lực lượng cảnh sát hình sự; truy đuổi bắt nóng các đối tượng cướp giật của lực lượng phòng chống cướp giật; liên tiếp khám phá những đường dây tiêu thụ ma túy lớn của lực lượng cảnh sát phòng chống ma túy; ngày đêm đội nắng mưa bám địa bàn, mặt đường của lực lượng cảnh sát khu vực, cảnh sát giao thông, đã góp phần quan trọng, đem lại sự thanh bình cho thành phố và củng cố lòng tin của nhân dân.

Thưa các đồng chí,

Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 20 đã xác định xây dựng Đà Nẵng là “một trong những thành phố hài hòa, thân thiện, an bình; một thành phố hấp dẫn và đáng sống”. Điều kiện tiên quyết để Đà Nẵng trở nên an bình và đáng sống chính là an ninh trật tự xã hội được giữ vững. An bình và đáng sống nghĩa là du khách và người dân không phải lo ngại bị cướp giật, móc túi ngoài đường, không phải nơm nớp ngủ không yên vì sợ mất trộm, không sợ bị “làm luật” khi bị phạt vi phạm luật lệ giao thông, không phải đau đớn vì con cái bị lôi kéo vào tệ nạn ma túy, không phải nhức nhối khi người thân sa ngã vào nạn cờ bạc, số đề và không phải kêu cứu vì bị côn đồ, băng nhóm tội phạm bảo kê, đe dọa hoặc hành hung. Chính vì vậy, nhân buổi Lễ này, tôi đề nghị các đồng chí tiếp tục tập trung triển khai một số nội dung cụ thể như sau:

Một là, trong mọi hoàn cảnh, cảnh sát phải thực sự là lực lượng nòng cốt trong cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Muốn vậy, cần phải nắm chắc địa bàn, nắm chắc đối tượng cũng như có sự phân tích xác đáng tình hình để chủ động phòng ngừa và kịp thời đấu tranh trấn áp tội phạm. Không để tội phạm có tổ chức, tội phạm kiểu “xã hội đen” hình thành, không để xảy ra tội phạm giết người, cướp tài sản.

Hai là, phải lấy công tác phòng ngừa làm chính để triệt tiêu những yếu tố tội phạm tiềm ẩn. Cần tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự, trong đó có quản lý cư trú; quản lý vũ khí, vật liệu nổ; phòng cháy chữa cháy; an toàn giao thông và trật tự công cộng. 

Phải sâu sát với thực tế, xây dựng “tai mắt” trong nhân dân để kịp thời nắm bắt thông tin về tội phạm, những nguy cơ tiềm ẩn và điểm nóng, cần đầu tư công sức tìm hiểu và nhân rộng mô hình tốt của các tổ chức quần chúng, tổ chức tự quản tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở;

Cần chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và gia đình trong việc quản lý đối tượng mãn hạn tù, đối tượng có tiền án tiền sự để những người có lỗi lầm trong quá khứ thực sự thấy được con đường hoàn lương;

Cần nỗ lực bền bỉ giáo dục, cảm hóa các đối tượng là thanh thiếu niên chậm tiến, bỏ học và có phương án theo dõi, nắm bắt thông tin về các đối tượng có tiền án, tiền sự chuyển đến cư trú tại thành phố để có biện pháp răn đe, nhắc nhở.

Ba là, đối với lực lượng cảnh sát nhân dân, cần tiếp tục triển khai thực hiện sâu rộng, hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, kết hợp chặt chẽ công tác giáo dục với việc phát huy sự giám sát, phê bình của nhân dân. 

Trong bối cảnh hiện nay, sự nghiệp giữ gìn trật tự trị an ngày càng lớn, trách nhiệm của lực lượng cảnh sát nhân dân ngày càng nặng nề. Vì vậy, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố mong muốn toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng cảnh sát nhân dân thành phố phát huy cao độ truyền thống vẻ vang và những chiến công to lớn của toàn lực lượng, tiếp tục đẩy mạnh công tác giữ gìn trật tự an toàn xã hội, tạo bước chuyển biến tích cực trong xây dựng lực lượng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cho cán bộ chiến sĩ và củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân, làm cho người người đều có cuộc sống thanh bình, nhà nhà được hưởng bình yên và hạnh phúc.

Dẫu biết rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong xã hội còn có nhiều lực lượng tham gia giữ gìn an ninh trật tự, nhưng lực lượng cảnh sát nhân dân thành phố phải nhận thức một cách sâu sắc rằng, mình là lực lượng chính yếu nhất, lực lượng nòng cốt nhất. Ngày nào mà nhân dân Đà Nẵng chưa được sống trong yên bình thì ngày ấy chưa thể nói rằng lực lượng cảnh sát nhân dân thành phố đã hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Một lần nữa, xin chúc toàn thể các đồng chí sức khỏe, tiếp tục thi đua lập nhiều thành tích vẻ vang trong sự nghiệp giữ gìn trật tự an toàn xã hội, góp phần bảo vệ và xây dựng thành phố ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Xin cảm ơn các đồng chí.

Nhân dịp này, thay mặt Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng, tôi xin trao tặng lực lượng Cảnh sát nhân dân Công an thành phố bức trướng mang dòng chữ: “Lực lượng Cảnh sát nhân dân Công an thành phố Đà Nẵng: 50 năm chiến đấu, trưởng thành, Vì nước quên thân, Vì dân phục vụ”.