Điều tra vụ việc quá khích, gây rối khiến một số CA thương tích trong quá trình hỗ trợ, bảo vệ vận chuyển thiết bị điện gió tại Quảng Trị

Thứ ba, 24/08/2021 14:24

Ngày 24-8, chính quyền H. Hướng Hoá cũng như lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, xử lý vụ việc gây rối xảy ra tại bản Ván Ri, xã Húc (H.Hướng Hoá) vào đêm trước, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyền truyền đưa tình hình ổn định trở lại.

Sơ cứu một chiến sĩ bị thương tại hiện trường

Theo thông tin ban đầu, chiều 23-8-2021, phương tiện siêu trường siêu trọng chở cánh quạt điện gió cho dự án Nhà máy điện gió Hoàng Hải (tại xã Húc) di chuyển trên tỉnh lộ 587 hướng vào xã Húc. Để đảm bảo thuận lợi cho quá trình vận chuyển, lực lượng CA và cán bộ địa phương được huy động hỗ trợ, bảo vệ. Khi phương tiện, thiết bị đến ngang bản Ván Ri (xã Húc) thì vướng một số cây xanh của một số nhà dân dọc bên đường. Trước sự việc này, người dân yêu cầu thương lượng bồi thường thiệt hại.

Tuy nhiên, đến khoảng 19 giờ 30 phút ngày 23 – 8, khi chủ dự án và hộ dân vẫn đang quá trình thương lượng thì bên ngoài xảy ra tình trạng mất trật tự. Có nhiều người tiếp cận hiện trường, la ó cùng hành động ném vật cứng như đá, vỏ chai bia về lực lượng CA đang làm nhiệm vụ bảo vệ ở khoảng cách gần. Hành động quá khích đã khiến 5 CBCS thuộc Cảnh sát cơ động và CAH bị chảy máu, thương tích đã được đưa đến cơ sở y tế. Được biết, xã Húc chủ yếu là người đồng bào Vân Kiều sinh sống, địa bàn này trong đợt bão lũ 2020 bị sạt lở nghiêm trọng, chịu thiệt hại nặng nề cả về người và tài sản.

Tin, ảnh: Bảo Hà