Dính chùm!
Lâm vào cảnh nợ nần do kinh doanh tiền ảo bị thua lỗ, từ năm 2021 đến cuối 2023, Cao Thị Phương Dung (1985, trú huyện Phù Cát, Bình Định) giả vờ cần tiền làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng để vay mượn tiền của nhiều người rồi chiếm đoạt.
Cụ thể, Dung đã chiếm đoạt của 6 bị hại tổng số tiền lên tới gần 12 tỷ đồng. Phần lớn số tiền chiếm đoạt được, Dung dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân. Ngày 29-4, TAND tỉnh Bình Định cho hay, đã tuyên xử bị cáo Cao Thị Phương Dung 14 năm tù về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Trong vụ án này, Dung còn “kéo” các bị cáo: Lê Thị Ngọc Ý (1976), Nguyễn Thị Khuyến (1973) và Trần Quang Vinh (1985, cùng trú huyện Phù Cát) bị xử phạt 250 triệu đồng/bị cáo về tội: “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Cụ thể, 3 bị cáo đã cho Dung vay tiền với lãi suất từ 108 - 252%/năm, cao gấp 5 lần mức lãi suất cao nhất theo quy định của pháp luật.
B.Đ
Dòng sự kiện:Trước vành móng ngựa
Viện Kiếm sát đề nghị mức án đối với 41 bị cáo trong vụ án Tập đoàn Phúc Sơn
Cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc khai dùng tiền hối lộ làm từ thiện, giúp đỡ hộ nghèo, hỗ trợ cán bộ cấp dưới và đang “rất khó khăn”
Xét xử đường dây mua bán hóa đơn trái phép, trốn thuế hơn 170 tỷ đồng
Nhiều bị cáo đã khắc phục toàn bộ số tiền bị quy kết nhận hối lộ, hưởng lợi
Số tiền hối lộ, nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ để hưởng lợi