Đình làng Phước Sơn được công nhận là Di tích lịch sử cấp tỉnh

Thứ ba, 07/02/2023 17:43
UBND thị trấn Tân Bình (H.Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam) vừa tổ chức lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh đối với Đình làng Phước Sơn.
Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam đã trao Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh Đình làng Phước Sơn cho đại diện làng và lãnh đạo địa phương.
Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam đã trao Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh Đình làng Phước Sơn cho đại diện làng và lãnh đạo địa phương.

Đình làng Phước Sơn được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh theo Quyết định số 41 ngày 5-1-2023 của UBND tỉnh. Tại buổi lễ, ông Tào Viết Hải - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam đã trao Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh Đình Làng Phước Sơn cho đại diện làng và lãnh đạo địa phương. Đình làng Phước Sơn thuộc khối phố Phước Sơn (thị trấn Tân Bình), nằm sát trục Quốc lộ 14E, cách UBND thị trấn Tân Bình khoảng 5km về hướng tây. Đình làng có lịch sử lâu đời từ thuở cha ông đi di cư, khai hoang, mở cõi lập làng. Đình được xây dựng vào thế kỷ XVIII dưới thời vua Lê chúa Nguyễn. Sau ngày đất nước thống nhất, người dân trong làng tiếp tục đóng góp công sức, vật chất trùng tu ngôi đình làng để có nơi thờ phụng, cúng tế. Vào rằm tháng Giêng hằng năm, người dân tổ chức lễ hội dâng hương để tưởng nhớ về cội nguồn. Năm 2017, đình làng Phước Sơn được trùng tu với tổng kinh phí 560 triệu đồng từ nguồn kinh phí của Nhà nước và nguồn vận động con cháu, nhân dân đóng góp.

Quyên Quyên