Đồ chơi trẻ em mùa Halloween: Phong phú nhưng đáng lo

Thứ tư, 31/10/2018 14:00

Như những thành phố lớn khác, nhiều năm nay, dịp lễ hội Halloween luôn thu hút giới trẻ TP Đà Nẵng. Không chỉ có giới trẻ tiếp nhận trào lưu văn hóa phương Tây này mà ngay cả các trường mầm non, tiểu học cũng có nhiều hình thức tổ chức vui chơi cho trẻ trong dịp lễ này. Một trong những đồ chơi không thể thiếu ở lễ hội Halloween là các món đồ hóa trang. Khi các trường phát động lễ hội Halloween, các bậc phụ huynh thường chọn mua những sản phẩm có sẵn tại các cửa hàng.

Những món đồ chơi bạo lực rất được ưa chuộng.

 Dạo các tuyến đường Hùng Vương, Phan Châu Trinh hay vào các quầy hàng tại chợ Cồn, người mua dễ dàng lựa chọn những món đồ hóa trang kinh dị theo nhiều cấp độ. Tại đây, các món đồ chơi bạo lực như đao, kiếm, rìu trông như thật được trưng bày bắt mắt như những chiếc cài đầu hình nửa con dao, hình cái kéo dính đầy máu được thiết kế để người cài lên tạo được cảm giác như vật dụng này được xuyên qua đầu… Nhiều người nghĩ rằng những đồ chơi bạo lực này chỉ có giới trẻ sử dụng nhưng ngạc nhiên hơn các em bé trai được cha mẹ đưa đi cũng rất thích. Qua quan sát, chúng tôi nhận thấy, hầu hết các bậc phụ huynh tỏ ra rất chiều ý khi đi chọn mua cho các bé những món đồ chơi đầy bạo lực. Chị Lý Quỳnh Mai (Q.Hải Châu, Đà Nẵng) cho biết: "Đây là lần thứ 2 trường con tôi tổ chức Halloween, như mọi năm tôi đều hóa trang cho cháu theo phong cách rùng rợn một chút, cháu không sợ mà còn tỏ ra thích thú". Đi kèm với đồ chơi bạo lực còn có những chiếc mặt nạ với nhiều hình thù quái đản. Mỗi năm mẫu mã đưa ra thị trường đều thay đổi rất đa dạng theo kịp với thị hiếu người mua. Đa phần những chiếc mặt nạ chủ yếu làm từ nhựa, silicon giá từ 20.000 đồng-80.000 đồng được tiêu thụ rất nhiều. Ngoài ra, các phụ huynh có thể mua trọn bộ hóa trang gồm mũ, áo choàng, gậy với giá trung bình từ 100.000 đồng-170.000 đồng theo nhiều kiểu cách như phù thủy, siêu nhân, hình xương người…"Hàng hóa mỗi năm một đổi mới, giá cả không thay đổi quá nhiều so với các năm trước. Năm nay nhiều mặt hàng còn giảm giá mạnh vì xu hướng hóa trang bằng mỹ phẩm được giới trẻ ưa chuộng hơn. Chủ yếu khách hàng năm nay là các phụ huynh mua cho con tham gia hóa trang ở trường", chủ cửa hàng trên đường Hùng Vương chia sẻ…

 Xem qua các món đồ chơi được bày bán, dễ dàng nhận thấy hầu hết sản phẩm đều không rõ nguồn gốc, nhãn mác in qua loa, địa chỉ sản xuất gói gọn với dòng chữ "Made in China". Một số mặt hàng được biết là sản xuất tại Việt Nam khi có dòng chữ "Made in Việt Nam" dán trên bao bì nhưng không kèm bất kỳ thông tin gì thêm. Người tiêu dùng lại không quan tâm đến chất lượng sản phẩm vì nhu cầu sử dụng mỗi năm chỉ một lần nên các bậc phụ huynh đều chủ quan. Chị Nguyễn Thị Yến Nhi đang dẫn con đi mua hàng khẳng định: "Trường con tôi năm nay tổ chức lễ hội hóa trang, tôi chọn mặt nạ hình ma cùng áo choàng cho con. Dùng xong cũng bỏ nên tôi không chú ý xuất xứ lắm". Chất lượng đã không được chú trọng ngay cả những lỗi thiết kế "cẩu thả" của nhà sản xuất người mua cũng không mảy may để ý. Điển hình,  xung quanh những chiếc mặt nạ kinh dị được gắn thêm đèn nháy để tạo hiệu ứng phát sáng để buổi tiệc ban đêm trông bắt mắt hơn. Những bộ công tắc, pin, các đầu nối hoạt động cho đèn nháy được gắn bên trong mặt nạ, khi mang vào sẽ tiếp xúc trực tiếp lên mặt có thể gây nguy hiểm cho người dùng nếu không may bị hư hỏng.

Người mua dễ tìm những sản phẩm hóa trang Halloween. 

Không chỉ vậy, hình ảnh từ mặt nạ ma quỷ, cài đầu dao kéo máu me; những gậy nhựa với hình dáng của vũ khí bạo lực đều là những thứ gây ảnh hưởng xấu đến tâm lý trẻ em. Tiến sĩ Nguyễn Thị Hằng Phương (Giảng viên Khoa Tâm lý Giáo dục - ĐH Sư Phạm Đà Nẵng) cho biết: "Một phần mọi người chưa hiểu rõ được bản chất của ngày lễ Halloween nên khi áp dụng thường không phù hợp với văn hóa người Việt Nam. Những món đồ chơi như dao, búa, kiếm được các bé lựa chọn vì muốn bản thân "tỏa sáng" như những nhân vật bé được trải nghiệm qua phim ảnh, nếu tiếp xúc thường xuyên có thể ảnh hưởng tâm lý dùng bạo lực để giải quyết vấn đề".

Mùa lễ hội Halloween, các sản phẩm phục vụ hóa trang ngày càng đa dạng, phong phú thu hút nhiều người tiêu dùng nhưng hiểm họa từ đồ chơi không rõ nguồn gốc lại trực tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng, vì vậy lựa chọn sản phẩm, hình thức hóa trang nào an toàn cho trẻ là điều mà các bậc phụ huynh nên lưu ý.

Diệu Huyền