Độ phủ san hô sống ở Cù Lao Chàm tăng 31%

Thứ ba, 28/05/2019 08:00

QUẢNG NAM- Thông tin trên được đưa ra tại hội thảo đề tài độc lập cấp Nhà nước "Luận cứ khoa học nhằm hài hòa mối quan hệ giữa bảo tồn đa dạng sinh học với sinh kế bền vững và phát triển KT-XH ở Khu dự trữ Sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm vừa được tổ chức ở xã đảo Tân Hiệp (Cù Lao Chàm), TP Hội An (Quảng Nam).

  Theo đó, Khu dự trữ Sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm là số ít đảo của cả nước còn giữ được thảm thực vật có độ che phủ rừng đến 70%. Trong khi đó, hệ sinh thái biển phong phú về thành phần loài và đa dạng nhóm thực vật trong hệ san hô và thảm cỏ biển. Qua khảo sát năm 2018, độ phủ của san hô sống tăng lên 31% so với năm 2008. Đặc biệt, hệ sinh thái vùng cửa sông ngày càng được bảo vệ, giữ gìn đang mang lại sự trù phú cho cư dân Cù Lao Chàm… Sau 3 năm nghiên cứu, Đề tài đã mang lại những kinh nghiệm hữu ích về bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển kinh tế, ổn định sinh kế cho cộng đồng Cù Lao Chàm nói riêng và các khu bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam nói chung.

TH. HÀ