Đoàn công tác thành phố Đà Nẵng thăm, làm việc tại Champasak

Thứ ba, 02/04/2024 06:50
Trong chương trình thăm, làm việc tại các tỉnh Nam Trung Lào, sáng 1-4, đoàn công tác thành phố Đà Nẵng do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh dẫn đầu đến chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Champasak nhân dịp Tết Bunpimay Phật lịch 2567.
Đoàn công tác thành phố Đà Nẵng trao tặng 500 triệu đồng để tỉnh Champasak làm công tác an sinh xã hội nhân dịp Tết Bunpimay, Phật lịch 2567.
Tổng lãnh sự Nguyễn Văn Trung (bên trái) tặng quà Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh tại chuyến thăm của đoàn công tác thành phố.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Champasak Siphaphommachanh, Trưởng ban chỉ đạo chính trị - tư tưởng, công tác đảng - cán bộ, chủ trì tiếp đoàn. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh chúc Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Champasak và gia đình năm mới mạnh khỏe, an vui, hạnh phúc, thành đạt, đạt được nhiều thành tựu hơn nữa. Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh bày tỏ rất vui mừng, ấn tượng trước thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Champasak, đặc biệt là diện mạo đô thị của thành phố Pakse thay đổi khang trang, hiện đại hơn trước.

Lãnh đạo thành phố cho biết chuyến công tác này là dịp thành phố rà soát để triển khai đúng tiến độ, nội dung của chương trình hợp tác giữa Đà Nẵng với Champasak mà hai bên đã ký biên bản ghi nhớ. Trong năm 2024, thành phố Đà Nẵng tiếp tục hỗ trợ cấp học bổng cho 20 cán bộ, học sinh tỉnh Champasak sang học tại Đại học Đà Nẵng ở các bậc học cao học và đại học năm học 2024- 2025; cử 2 giáo viên đi giảng dạy tiếng Việt tại Trung tâm tiếng Việt tỉnh Champasak năm học 2024- 2025; triển khai thực hiện các thủ tục để khởi công dự án xây dựng Trung tâm tiếng Việt tỉnh Champasak (mới); tổ chức các chương trình giới thiệu, kết nối, xúc tiến hoạt động đầu tư, thương mại, du lịch và xuất khẩu của các doanh nghiệp Đà Nẵng sang các tỉnh Nam Trung Lào, trong đó có tỉnh Champasak.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh khẳng định, Đà Nẵng tiếp tục hỗ trợ, hợp tác với Champasak để thúc đẩy phát triển bền vững về kinh tế-xã hội của tỉnh. Qua đó, tiếp tục vun đắp quan hệ tốt đẹp giữa hai địa phương và mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, vĩ đại và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam-Lào.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Champasak Siphaphommachanh đánh giá cao chương trình hợp tác phát triển giữa Champasak và Đà Nẵng thời gian qua ngày càng hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Lãnh đạo Champasak mong muốn Đà Nẵng tiếp tục tăng cường hợp tác với tỉnh trên các lĩnh vực đầu tư, thương mại, dịch vụ và đào tạo nguồn nhân lực.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác thành phố trao tặng 500 triệu đồng để tỉnh Champasak làm công tác an sinh xã hội nhân dịp Tết Bunpimay Phật lịch 2567.

Cùng ngày, đoàn công tác thành phố Đà Nẵng đến thăm cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse. Tại đây, đoàn công tác đã nghe Tổng lãnh sự Nguyễn Văn Trung thông tin về một số tình hình nổi bật tại địa bàn trong thời gian gần đây; nhấn mạnh các hoạt động quan trọng trên lĩnh vực đối ngoại và ngoại giao kinh tế sắp tới tại địa bàn. Qua đó đề xuất với đoàn về các nội dung thúc đẩy hợp tác với các tỉnh Nam Trung Lào bảo đảm thực chất, hiệu quả.

Dịp này, đoàn công tác thành phố trao kinh phí 200 triệu đồng cho Tổng Lãnh sự quán để hỗ trợ thành phố Đà Nẵng tham gia “Diễn đàn hợp tác thương mại, đầu tư và du lịch thúc đẩy Hành lang Kinh tế Đông Tây và tam giác phát triển CLV” tổ chức từ ngày 9 đến 11-4 với sự tham gia của các địa phương của 4 nước: Việt Nam, Lào, Campuchia và Thái Lan.

Đoàn công tác thành phố Đà Nẵng trao tặng 500 triệu đồng để tỉnh Champasak làm công tác an sinh xã hội nhân dịp Tết Bunpimay, Phật lịch 2567.

Trong sáng 1-4, đoàn công tác thành phố đến thăm Trường Tiểu học Hữu nghị Việt-Lào tại Pakse do Hội Người Việt Nam tại Champasak quản lý. Tại đây, đoàn đã nghe đại diện Hội Người Việt Nam tại Champasak báo cáo tình hình hoạt động của Hội và của trường tiểu học.

Chủ tịch UBND thành phố đánh giá cao kết quả hoạt động của Hội Người Việt Nam tại Champasak và động viên Hội tiếp tục vận động, đoàn kết cộng đồng người Việt Nam giúp đỡ hỗ trợ nhau trong cuộc sống, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng Nhân dân Cách mạng và Nhà nước Lào.

B.Đ.N