Đoàn công tác tỉnh Quảng Nam thăm, làm việc với các địa phương tỉnh Sê Kông, nước bạn Lào nhân dịp tết cổ truyền Bunpimay

Thứ ba, 11/04/2023 12:09
Nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay của nước bạn Lào, từ  ngày 8 đến ngày 11-4-2023,  Đoàn  công tác UBND tỉnh Quảng Nam do ông Bhling Mia-Tỉnh ủy viên, Bí thư  Huyện ủy Tây Giang là Trưởng đoàn cùng các ông Nguyễn Văn Tỉnh-Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Hiệp Đức,  đại diện lãnh đạo UBND huyện,  các cơ quan, Ban ngành huyện Tây Giang đã sang thăm,  chúc  tết và  làm việc  với  chính quyền, nhân dân 2 huyện Đắc Chưng và Kà Lừm,  tỉnh Sê Kong, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.    

Tại huyện Đắc Chưng, trong không khí thân mật, hợp tác, hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau, Đoàn công tác tỉnh Quảng Nam đã cùng Chính quyền huyện trao đổi những thông tin hợp tác giữa hai huyện trong thời gian qua. Hai bên đã phối hợp tốt công tác tuần tra song phương đường biên, cột mốc dọc tuyến biên giới giữa hai huyện để đảm bảo an ninh biên giới; tuyên truyền, vận đông nhân dân khu vực giáp biên thực hiện tốt Quy chế Hiệp định Biên giới Việt Nam – Lào, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân hai bên biên giới qua lại, thăm thân, trao đổi hàng hóa phục vụ đời sống sản xuất và sinh hoạt; không xảy ra tình trạng xâm canh, xâm cư và vượt biên trái phép qua đường tiểu ngạch; thường xuyên phối hợp trao đổi thông tin giúp đỡ lẫn nhau trong phát triển kinh tế - xã hội, nhất là các hoạt động hỗ trợ lương thực, thực phẩm, thuốc, dụng cụ y tế cho các thôn của huyện Đắc Chưng nhân dịp Tết cổ truyền. Đặc biệt trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp trong các năm 2020, 2021 vừa qua, hai bên đã kịp thời động viên, hỗ trợ vật tư, y tế, nhu yếu phẩm, tiếp tục góp phần vun đắp, xây dựng mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt - Lào nói chung và hai huyện Tây Giang - Đắc Chưng nói riêng. Tuy nhiên, giữa hai huyện vẫn còn những khó khăn như: Hạ tầng giao thông còn chia cắt; chưa khai thác tiềm năng, lợi thế của mỗi huyện để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; đời sống nhân dân khu vực giáp ranh còn nhiều khó khăn; tình hình an ninh biên giới còn tiềm ẩn những nhân tố bất ổn.

Ông Bhling Mia-Trưởng đoàn công tác tỉnh Quảng Nam tăng quà cho đại diện chính quyền huyện Đắc Chưng, Lào nhân dịp Cổ truyền Bunpimay của nước bạn Lào
Đoàn Công tác tỉnh Quảng Nam làm việc với chính quyền huyện Đắc Chưng, Sê Kong, Lào

Trong chuyến thăm và làm việc, Đoàn công tác tỉnh Quảng Nam và huyện Đắc Chưng, Sê Kong, Lào đã trao đổi và ký kết các nội dung hợp tác, phát triển trong thời gian đến. Tăng cường công tác tuyên truyền cho nhân dân hai bên biên giới nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện Hiệp định Quy chế Biên giới Việt Nam - Lào và pháp luật về biên giới của hai nước. Hai bên phối hợp chặt chẽ trong công tác nắm tình hình, kiểm soát, ngăn chặn, phòng, chống có hiệu quả đối với hoạt động vi phạm pháp luật trong khu vực biên giới. Tuyên truyền vận động nhân dân khu vực giáp biên của hai huyện không di cư tự do, kết hôn không giá thú; vượt biên trái phép; xâm canh, xâm cư; hỗ trợ người lạ mặt hoạt động trái phép tại khu vực biên giới. Hai bên phối hợp chặt chẽ, hợp tác khảo sát, đánh giá các tiềm năng, thế mạnh của hai huyện để kêu gọi các doanh nghiệp, các nhà đầu tư để đầu tư trên các lĩnh vực như: Nông, lâm nghiệp, nhất là trồng rừng, trồng dược liệu, phát triển các mô hình kinh tế trang trại cho nhân dân trong khu vực biên giới để có được hàng hóa giá trị kinh tế cao, góp phần nâng cao đời sống nhân dân hai bên biên giới. Hai bên tăng cường hợp tác đối ngoại nhân dân để tiếp tục phổ biến, tuyên truyền cho nhân dân nhận thức đầy đủ các giá trị văn hóa tốt đẹp của hai nước, hai huyện để có kế hoạch giao lưu, hợp tác phát triển du lịch. Hai huyện chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình công tác phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm và chăm sóc sức khoẻ nhân dân khu vực biên giới. Hai bên có văn bản kiến nghị lãnh đạo hai tỉnh Quảng Nam và Sê Kong đưa vào chương trình nghị sự, hợp tác giữa hai tỉnh thống nhất chủ trương đầu tư đường giao thông từ thôn Glao, xã Gari, huyện Tây Giang đến cột mốc 702 đến thôn Tăng Talăng, huyện Đắc Chưng với chiều dài khoảng 12km ( tổng mức đầu tư khoảng 40 tỷ Việt Nam đồng) để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại, phối hợp tuần tra, hợp tác phát triển vùng biên.

Đoàn công tác tỉnh Quảng Nam và lãnh đạo Chính quyền huyện Đắc Chưng, Lào chụp ảnh kỷ niệm
Ông Bhling Mia-Trưởng đoàn công tác tỉnh Quảng Nam tăng quà cho đại diện chính quyền huyện Đắc Chưng, Lào nhân dịp Cổ truyền Bunpimay của nước bạn Lào

Trong chuyến công tác Đoàn đại biểu huyện Tây Giang trân trọng kính mời lãnh đạo huyện Đắc Chưng và Kà Lừm sang tham dự Lễ kỷ niệm 20 năm tái lập huyện Tây Giang dự kiến tổ chức vào ngày 6/8/2023 tại huyện Tây Giang (mời chính thức qua kênh ngoại giao) để chung vui cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Tây Giang, thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết hữu nghị giữa Chính quyền và nhân dân ba huyện. Nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay của nước bạn Lào, Đoàn công tác tỉnh Quảng Nam chúc Chính quyền, cán bộ và nhân dân hai huyện Đắc Chưng và Kà Lừm mạnh khỏe, hạnh phúc và đạt nhiều thắng lợi. Chúc mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào nói chung và huyện Đắc Chưng và Là Lừm- Tây Giang mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Hồng Thanh