Đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng tiếp xúc cử tri hai quận Ngũ Hành Sơn và Cẩm Lệ

Thứ sáu, 26/04/2024 06:30
Chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, ngày 25-4, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị Đà Nẵng gồm Thiếu tướng Trần Đình Chung- Phó Cục Trưởng Cục Chính trị nội bộ Bộ Công an; đại biểu Trần Chí Cường-Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng; đại biểu Nguyễn Duy Minh- Phó Trưởng ĐBQH chuyên trách đơn vị Đà Nẵng tiếp xúc với 400 cử tri 2 quận Cẩm Lệ và Ngũ Hành Sơn.
Cử tri quận Ngũ Hành Sơn phát biểu ý kiến với Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị Đà Nẵng.
Đại biểu Trần Chí Cường- Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng trả lời một số ý kiến của cử tri quận Cẩm Lệ.

Tại buổi tiếp xúc với cử tri, Thiếu tướng Trần Đình Chung thay mặt Đoàn ĐBQH đơn vị Đà Nẵng báo cáo dự kiến chương trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV sẽ xem xét, thông qua 10 Dự án luật và 3 Dự thảo Nghị quyết. Báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023; kết quả thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2023…

Tiếp xúc với Đoàn ĐBQH đơn vị Đà Nẵng, có khoảng 20 ý kiến của cử tri quận Ngũ Hành Sơn và Cẩm Lệ phản ánh nhiều vấn đề liên quan đến các mặt đời sống xã hội.

Cử tri Bạch Lê Thành (P. Hòa Xuân, Q.Cẩm Lệ) phản ánh vấn đề giám sát việc kê khai tài sản, phiếu tín nhiệm, quy hoạch, bổ nhiệm đối với các bộ lãnh đạo chủ chốt hiện nay còn nhiều bất cập. Cử tri Phạm Thị Hoa (P.Hòa Thọ Đông, Q.Cẩm Lệ) quan tâm nhiều đến việc tăng lương cho những người nghỉ hưu và chuyện sim rác tồn tại, gây nhiều hệ lụy cho đời sống dân sinh, nhất là vấn nạn lừa đảo qua mạng. Cử tri Võ Ngọc Ánh (P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ) phản ánh chuyện thay đổi sách giáo khoa xảy ra liên tục hằng năm. Vậy trách nhiệm của người biên soạn sách ở đâu khi để xảy ra việc này?. Thêm nữa, cần phải có chính sách hỗ trợ cho những người đạt được Huân chương trong kháng chiến bảo vệ Tổ quốc.

Cử tri Lê Tấn Ca (P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ) cho rằng cần khai thác hiệu quả, tránh lãng phí Nhà máy nước Hòa Liên đã được đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng để góp phần cung cấp nước sử dụng cho thành phố. Bởi nguồn nước ở đây chất lượng rất tốt, sẽ góp phần giải tỏa cơn khát cho thành phố trong mùa nắng nóng, thay vì phải đi đắp đập tạm trên sông Quảng Huế (H. Đại Lộc, Quảng Nam) để tăng lưu lượng nước về sông Vu Gia, giảm mặn cho nhà máy nước Cầu Đỏ.

Trong khi đó, cử tri Phạm Văn Chi (P. Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn) đề nghị thành phố kiên quyết xử lý các thông tin sai sự thật, xấu độc lan tràn trên không gian mạng; giải quyết dứt điểm tình trạng buôn bán hàng quán lấn chiếm lòng lề đường. Cử tri Huỳnh Thị Bình (P. Hòa Quý, Q. Ngũ hành Sơn) mong thành phố sớm triển khai giai đoạn 2 Dự án Làng đại học, quan tâm bố trí đất tái định cư đối với các hộ dân đã bàn giao mặt bằng để người dân sớm ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó, nhiều cử tri Ngũ Hành Sơn còn tập trung phản ánh tình trạng ô nhiễm tại làng đá Non Nước, việc tăng giá điện ảnh hưởng đến đời sống người dân, quan tâm nâng cao chế độ cho thương binh, bệnh binh. Cần sớm thực hiện những đạo luật, như: Đất đai, Nhà ở, Bất động sản được Quốc hội thông qua để giải quyết những vấn đề liên quan đến an sinh xã hội. Đặc biệt, công cuộc chống tham nhũng cần phải mạnh tay hơn nữa để góp phần thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế đất nước.

Cử tri quận Ngũ Hành Sơn phát biểu ý kiến với Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị Đà Nẵng.

Thay mặt Đoàn ĐBQH đơn vị Đà Nẵng, Đại biểu Nguyễn Duy Minh- Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách ghi nhận các ý kiến của cử tri và giải đáp một số kiến nghị liên quan đến việc xử lý cán bộ sai phạm, chế độ, chính sách dành cho người có công với cách mạng, việc đấu tranh với thông tin xấu độc trên mạng xã hội… Ngoài ra, đại biểu Nguyễn Duy Minh còn đánh giá cao các ý kiến của cử tri, đề nghị chính quyền 2 quận Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ và các cơ quan liên quan giải đáp những kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền. Với những kiến nghị còn lại sẽ được tiếp thu, tổng hợp và chuyển đến các cơ quan chức năng liên quan xem xét trả lời CT trong thời gian sớm nhất.

Đinh Nga – Văn Thi