Đoàn giám sát của Quốc hội làm việc tại Quảng Ngãi: Tiếp tục nâng cao đời sống ngư dân

Thứ năm, 23/04/2015 08:27

(Cadn.com.vn) - Trong 2 ngày 21 và 22-4, Đoàn giám sát của Quốc hội do ông Nguyễn Đức Hiền, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Dân nguyện làm trưởng đoàn đã đến Quảng Ngãi để giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri. Đoàn đã khảo sát thực tế về đời sống ngư dân tại huyện đảo Lý Sơn, thăm và kiểm tra các hộ dân được vay vốn theo Nghị định 67 của Chính phủ, các ngư dân khó khăn trên địa bàn; làm việc với lãnh đạo tỉnh về việc giải quyết khó khăn trong sản xuất và đời sống của ngư dân...

Hiện nay, Quảng Ngãi có 5.506 tàu cá; trong đó có trên 2.800 tàu có công suất từ 90CV trở lên với gần 30.000 lao động trực tiếp sản xuất trên biển. Nghị định 67 của Chính phủ đã giúp 73 tàu cá được phê duyệt, đến nay đã có 3/73 tàu đã được giải ngân với tổng số tiền hơn 16,5 tỷ đồng. Lĩnh vực dịch vụ hậu cần nghề cá tương đối phát triển với hàng trăm cơ sở dịch vụ ở các cửa biển nhưng còn nhỏ lẻ, chất lượng thấp. Thu nhập thực tế của đại bộ phận ngư dân, nhất là những người lao động trên tàu (thủy thủ) làm thuê rất thấp, đời sống khó khăn, chịu nhiều rủi ro.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Đức Hiền đề nghị Quảng Ngãi tiếp tục đầu tư tàu thuyền hiện đại, thực hiện tốt Nghị định 67 của Chính phủ; quan tâm phát triển nguồn nhân lực thông qua hình thức đào tạo, bồi dưỡng, phát triển cơ sở chế biến, tiêu thụ hải sản, tìm kiếm thị trường tiêu thụ cho ngư dân.

Bên cạnh đó, tỉnh cần quan tâm đến hậu phương nghề cá, an sinh xã hội, động viên kịp thời đối với các gia đình bị thiên tai, địch họa, quan tâm đến đời sống của diêm dân, tăng cường phối hợp giữa các đơn vị, địa phương trong việc tìm kiếm cứu nạn cứu hộ, phòng tránh thiên tai; quan tâm môi trường biển đảo.

Đoàn giám sát cũng đã tìm hiểu về thực tế đơn thư khiếu nại tố cáo về việc bồi thường ở Quảng Ngãi; việc quy hoạch vùng; dự án thủy điện và những ảnh hưởng đến diện tích rừng tự nhiên, việc trồng thay thế rừng theo quy định cũng như chất lượng các công trình ở khu tái định cư...

S.T