Đoàn giám sát Quốc hội làm việc tại Đà Nẵng

Thứ năm, 25/01/2018 08:07

Chiều 24-1, Đoàn Giám sát của Quốc hội do ông Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, Phó Trưởng Đoàn giám sát, Trưởng đoàn công tác đã có buổi làm việc với UBND TP Đà Nẵng về tình hình thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước tại Doanh nghiệp (DN) và cổ phần hóa DN giai đoạn 2011-2016. Tham gia Đoàn giám sát còn có đại diện Hội đồng dân tộc, Ủy ban kinh tế, Ủy ban QPAN của Quốc hội, đại diện Bộ Tài chính, Kiểm toán Nhà nước. Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Miên và đại diện lãnh đạo sở, ngành liên quan đã tiếp và làm việc với đoàn. Báo cáo của UBND TP Đà Nẵng tại buổi làm việc cho biết: Đầu năm 2011, địa bàn TP Đà Nẵng có 7 DN 100% vốn Nhà nước, đến cuối năm 2016 còn 3 DN với tổng vốn chủ sở hữu là 433,75 tỉ đồng, phần lớn tập trung ở lĩnh vực cấp nước sạch, dịch vụ thủy lợi. Vốn Nhà nước được bảo toàn và phát triển, ngoài tích lũy từ lợi nhuận sau thuế còn phần lớn do ngân sách cấp để đầu tư xây dựng,  mua sắm tài sản, không có trường hợp đầu tư ngoài ngành. Việc thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước, phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng quỹ của DN thực hiện đúng quy định; chính sách tiền lương cho người lao động và các chế độ khác được thực hiện đầy đủ, thu nhập bình quân của người lao động được cải thiện.

Ông Nguyễn Đức Hải phát biểu tại buổi làm việc.

Trong giai đoạn 2011-2016, UBND TP Đà Nẵng đã chỉ đạo cổ phần hóa 4 DN theo phương án sắp xếp, đổi mới DN đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đến cuối năm 2016, quy mô và cơ cấu nguồn vốn chủ sở hữu của 4 DN này tăng đáng kể, các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận đều tăng. Các thủ tục, trình tự cổ phần hóa từ khâu định giá tài sản DN, công khai thông tin, phát hành cổ phiếu lần đầu, đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán... thực hiện đảm bảo đúng quy định. Chính sách đối với người lao động, lao động dôi dư được thực hiện tốt. Việc chuyển đổi thành công ty cổ phần đã giúp các DN chủ động trong việc lập, xây dựng kế hoạch chiến lược sản xuất kinh doanh; hoạt động kiểm tra, giám sát được củng cố và tăng cường; việc sắp xếp, tinh giản bộ máy được quan tâm, tăng cường năng lực cho cán bộ quản lý góp phần tăng năng suất lao động và hiệu quả hoạt động của DN.

Tại buổi làm việc, đại diện UBND TP Đà Nẵng cũng kiến nghị Đoàn giám sát của Quốc hội một số nội dung như: Đề nghị Trung ương cho phép thành phố quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của các đơn vị; đề nghị Trung ương sớm rà soát, điều chỉnh giá dịch vụ thủy lợi để thành phố chủ động trong việc ban hành mức giá phù hợp với tình hình thực tế, vì hiện nay nguồn thu từ thủy lợi phí không đảm bảo bù đắp chi phí  nên ngân sách Thành phố phải cấp bù lỗ và hỗ trợ trích lập các quỹ khen thưởng, phúc lợi cho công ty cung cấp dịch vụ thủy lợi.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng đoàn công tác Nguyễn Đức Hải ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà TP Đà Nẵng đạt được trong thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng vốn,  tài sản Nhà nước tại DN và công tác cổ phần hóa DN thời gian qua. Đối với các vấn đề còn tồn tại, ông Nguyễn Đức Hải đề nghị phải làm rõ trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện; đối với các kiến nghị phải cụ thể. Ông Nguyễn Đức Hải cho biết, Đoàn giám sát sẽ tổng hợp, báo cáo Quốc hội để các mô hình hay về quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước cũng như các mô hình cổ phần hóa DN thành công được nhân rộng; những hạn chế, tồn tại được tổ chức rút kinh nghiệm nhằm thực hiện tốt hơn các công tác này thời gian đến.

Trước đó, sáng cùng ngày, Đoàn giám sát của Quốc hội đã tiến hành khảo sát tại 2 DN là Công ty Xổ số kiến thiết và dịch vụ in  Đà Nẵng và Công ty CP cấp nước Đà Nẵng.

K.T