Đoàn Thể thao Việt Nam giành 5 HCV trong chiều 10/5

Thứ ba, 10/05/2022 20:06
Kurash Việt Nam thể hiện sức mạnh vượt trội khi thâu tóm cả 4 HCV, bên cạnh tuyển bóng ném bãi biển nam.

Ngay trong ngày mở màn môn kurash, tuyển Việt Nam đã giành trọn 4 tấm HCV. Tô Thị Trang mở hàng HCV cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 31 khi vượt qua võ sĩ Aclopen của Philippines ở hạng dưới 48 kg nữ.

Sau đó, Nguyễn Phạm Hồng Mơ ( dưới 52 kg nữ), Bùi Minh Quân (dưới 81 kg nam) và Trần Thương (dưới 90 kg nam) lần lượt khiến người hâm mộ trong nhà thi đấu Hoài Đức vỡ òa. Trong 2 trận đấu nội bộ tranh HCV Minh Quân và Trần Thương thể hiện sức mạnh tuyệt đối với những trận thắng chóng vánh.

Kurash Việt Nam thể hiện sức mạnh.
Kurash Việt Nam thể hiện sức mạnh.

Chia sẻ sau trận, huấn luyện viên Quốc Thắng của tuyển kurash Việt Nam không cho biết toàn đội có sự chuẩn bị tốt khi có 20 ngày thi đấu, tập huấn ở Uzbekistan.

Kurash Việt Nam vẫn còn 6 nội dung trong 2 ngày tiếp theo để chờ thêm những tấm HCV. Tại SEA Games 2019, các vận động viên Việt Nam giành 7 trong 10 HCV môn kurash.

Tuyển bóng ném bãi biển nam Việt Nam cũng bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games, sau khi thắng ngược dòng Philippines với các tỷ số 14-18, 21-14 và 9-6. Tuyển Việt Nam giành HCV sớm trước một lượt trận và sẽ chính thức nhận huy chương sau trận gặp Thái Lan chiều 11/5.

Tuyển nhảy cầu Việt Nam tiếp tục giành thêm huy chương. Cặp Nguyễn Quang Đạt và Đặng Hoàng Tú xếp thứ 3 chung kết đôi nam 10 m cầu cứng khi đạt tổng điểm 251,46 sau 6 lượt nhảy.

Malaysia một lần nữa thống trị môn nhảy cầu khi thâu tóm cả 2 HCV. Họ đang dẫn đầu bảng tổng sắp với 6 HCV, trong khi Việt Nam xếp thứ 2 với 5 HCV.

  • Nhảy cầu đem về 3 huy chương đầu tiên

    Trong hai ngày 8-9/5, tuyển nhảy cầu Việt Nam giành 2 HCB và 1 HCĐ ở các nội dung đôi nam cầu mềm 3 m (Nguyễn Tùng Dương, Phương Thế Anh), đôi nữ cầu mềm 3 m (Mai Hồng Hạnh, Ngô Phương Mai) và đơn nữ cầu mềm 1 m (Ngô Phương Mai). Malaysia thâu tóm cả 4 tấm HCV. Ảnh: Việt Linh.

    SEA Games 31 anh 2

  • Cờ vua Việt Nam xuất trận tại SEA Games 31

    Trường Sơn, Tuấn Minh, Kim Phụng và Bảo Trâm sẽ ra quân ở nội dung cờ tiêu chuẩn môn cờ vua lúc 9h ngày 10/5.

    Kỳ thủ Nguyễn Ngọc Trường Sơn (elo 2.641) và Trần Tuấn Minh (elo 2.533) là 2 hạt giống hàng đầu ở bảng nam. Theo lịch thi đấu, Trường Sơn gặp Gomez John Paul của Philippines ở ván một, còn Tuấn Minh chạm trán Nay Oo Kyaw Tun của Myanmar.

    Ở bảng tiêu chuẩn nữ, Võ Thị Kim Phụng (elo 2.340) và Hoàng Thị Bảo Trâm (elo 2.272) sẽ cạnh tranh gắt gao với hạt giống số 1 Sukandar Irine Kharisma (elo 2.392). Kỳ thủ Indonesia được thi đấu cọ xát liên tục ở những giải đấu tầm cỡ như Grand Prix, World Cup hay Gibraltar. Kim Phụng sẽ đối đầu Bảo Trâm ngay ở ván đầu, diễn ra lúc 9h.

    SEA Games 31 anh 3

  • Chờ HCV đầu tiên của Việt Nam

    Mọi hy vọng về tấm HCV đầu tiên của kỳ đại hội được dồn về các nội dung của môn kurash, diễn ra tại nhà thi đấu Hoài Đức (Hà Nội).

    Ở môn kurash, các hạng cân dưới 48 kg, dưới 52 kg, dưới 81 kg và dưới 90 kg cả nam và nữ sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn. Bùi Minh Quân và Trần Thương đang là giữ những tấm huy chương vàng ở các hạng cân dưới 81 kg và 90 kg nam.

    Hai võ sĩ này là niềm hy vọng hàng đầu của kurash Việt Nam và nhiều khả năng sẽ mang về những tấm HCV đầu tiên cho đoàn thể thao nước nhà tại kỳ Đại hội lần này. Các nội dung của môn thi đấu này bắt đầu từ 14h, kéo dài đến 18h.

    SEA Games 31 anh 4

  • Hoãn trận đấu ở môn bóng đá nữ SEA Games 31 vì thời tiết

    Thông tin từ ban tổ chức bóng đá nữ SEA Games 31 cho biết thời tiết tại Cẩm Phả, địa điểm thi đấu, mưa to. Sau khi xem xét tình hình cụ thể, Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) quyết định hoãn trận đấu giữa Myanmar và Lào lúc 16h ngày 10/5. Cuộc đối đầu giữa Thái Lan và Singapore lúc 19h vẫn diễn ra như kế hoạch.

    Trận đấu bị hoãn sẽ chuyển sang ngày 11/5, vẫn ra sân lúc 16h. Tuy nhiên, địa điểm cụ thể chưa được xác định. Ban tổ chức có thể chọn sân Cửa Ông, cách Cẩm Phả hơn 10 km, để tổ chức trận đấu này.

    SEA Games 31 anh 5

  • Huy Hoàng thay Thành An cầm cờ tại lễ khai mạc SEA Games

    Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng sẽ lần đầu nhận vinh dự cầm cờ cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại lễ khai mạc SEA Games 31 vào ngày 12/5 trên sân Mỹ Đình.

    Theo kế hoạch ban đầu, Huy Hoàng sẽ thay mặt các vận động viên đọc lời tuyên thệ còn Thành An đại diện cầm cờ cho Đoàn Thể thao Việt Nam ở lễ khai mạc SEA Games 31. Tuy nhiên, vai trò của hai vận động viên được hoán đổi ít ngày trước buổi lễ vào tối 12/5.

    SEA Games 31 anh 6

  • Rowing thi đấu thành công

    Trong buổi sáng 10/5 tại Thủy Nguyên, Hải Phòng, rowing Việt Nam tiếp tục thi đấu tốt khi về nhất 5 trong số 8 đợt thi vòng loại.

    Phạm Thị Huệ về nhất ở nội dung thuyền đơn nữ hạng nặng (7 phút 53 giây 52), Lường Thị Thảo và Đinh Thị Hảo cán đích đầu nội dung thuyền đôi nữ hạng nhẹ (7 phút 21 phút 89), bên cạnh các nội dung thuyền 4 nam hạng nặng, thuyền đôi nữ hạng nặng và thuyền 4 nữ hạng nhẹ.

  • Nhảy cầu thi chung kết nội dung đầu tiên trong ngày

    Ngô Phương Mai đạt số điểm 46,8 ở lượt nhảy đầu tiên chung kết đơn nữ cầu mềm 3 m với độ khó 2,4.

    Phương Mai cùng Mai Hồng Hạnh tranh tài với 6 VĐV gồm Khunboonjan (Thái Lan), Ng Yan Yee (Malaysia), Mira Dewan (Singapore), Ong Ker Ying (Malaysia), Drake (Philippines) và Fong Kay Yian (Singapore).

    SEA Games 31 anh 7

  • Ở lượt nhảy thứ hai, Phương Mai thể hiện không tốt và chỉ nhận số điểm 36. Trong khi đó đồng đội Mai Hồng Hạnh hoàn thành bài thi với 39,6 điểm.

  • Ngô Phương Mai đạt tổng 180,4 sau 4 lần nhảy, tạm xếp hạng 4. Ở lượt nhảy thứ 4, Phương Mai nhận số điểm 49.

    Mai Hồng Hạnh thực hiện cú nhảy đạt 39,2 điểm, đang xếp hạng 5 tổng điểm.

  • Malaysia giành HCV thứ 5

    Ng Yan Yee của Malaysia đem về tấm HCV thứ 5, sau khi về nhất chung kết nội dung 3 m cầu mềm đơn nữ. Đồng hương Ong Ker Ying nhận HCB còn VĐV của Singapore giành HCĐ.

    SEA Games 31 anh 8

    SEA Games 31 anh 9

    SEA Games 31 anh 10

    Ngô Phương Mai xếp hạng 4 với 214 điểm, còn Mai Hồng Hạnh nhận tổng điểm 212,6.

  • Ở môn kurash, Tô Thị Trang là niềm hy vọng vàng, ngoài Bùi Minh Quân và Trần Thương, những người từng giành HCV 3 năm trước. Tuy nhiên, nữ vận động viên vừa nhận trận thua trước đối thủ Thái Lan.

    SEA Games 31 anh 11

  • Võ sĩ Nguyễn Thị Tuyết Hân (hạng cân 52 kg môn kurash) nhận thêm thất bại trước Win Ei Ei (Myanmar) và gần như chấm dứt cơ hội giành HCV.

    SEA Games 31 anh 12

  • Bóng đá nữ vẫn tổ chức 2 trận trong ngày

    Thông tin từ ban tổ chức bóng đá nữ SEA Games 31, sau khi xem xét tình hình cụ thể, Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) quyết định cho trận Myanmar và Lào diễn ra lúc 21h30. Cuộc đối đầu giữa Thái Lan và Singapore lúc 19h vẫn diễn ra như kế hoạch.

    Điều này nhằm đảm bảo công bằng về thời gian nghỉ cho các đội.

  • Trần Thương thắng lợi ở môn kurash

    Kỳ vọng vàng Trần Thương (xanh dương) thi đấu với võ sĩ người Myanmar Baclagan. Võ sĩ Việt Nam phản công hay ở cuối trận với pha quật ngã đối phương để giành chiến thắng tuyệt đối.

    SEA Games 31 anh 13

  • Bùi Minh Quân ra quân thắng lợi ở hạng cân dưới 81 kg nam. Anh thắng knock-out Castro đến từ Philippines.

    Trước đó, Trần Anh Hiển cũng có màn ra quân thuận lợi với chiến thắng thuyết phục trước Lertsirisombut ở hạng dưới 81 kg.

    SEA Games 31 anh 14

    SEA Games 31 anh 15

  • Duy Thành ngược dòng ở môn kurash

    Duy Thành (hạng -90 kg nam) có màn ngược dòng ấn tượng trước đối thủ Philippines Bin M Noo. Sau khi bị dẫn 1-3, Duy Thành ép đối thủ ra rìa thảm rồi quật ngã, để lật ngược thế trận.

  • Trang xúc động khi giành HCV đầu tiên

    Sau khi giành tấm HCV kurash hạng dưới 48 kg nữ, Tô Thị Trang đã bật khóc. Nữ vận động viên chia sẻ ngắn gọn: "Lúc này, tôi chỉ muốn về với gia đình. Tôi sẽ dành tiền thưởng để cùng gia đình đi du lịch".

    SEA Games 31 anh 17

  • Thanh Hiển thắng tiếp ở môn kurash

    Trần Thanh Hiển chỉ mất 44 giây để kết liễu đối thủ người Philippines với 2 đòn quật ngã để ghi điểm Halal và Yonbosh.

  • HCV thứ 3 môn kurash

    Trong trận đấu nội bộ tranh HCV hạng dưới 81 kg môn kurash, Bùi Minh Quân chạm trán Trần Thanh Hiển.

    Đương kim vô địch Minh Quân chơi cẩn trọng trước người đồng đội. Với một điểm Chala có được, Minh Quân bảo vệ thành công tấm HCV.

  • HCV thứ 4 từ kurash

    Thêm một cuộc đối đầu nội bộ của Việt Nam ở trận tranh HCV, lần này là ở hạng dưới 90 kg nam của Trần Thương (áo xanh dương) và Lê Duy Thành.

    Đã quá hiểu nhau nên cả hai vận động viên không cho đối thủ nhiều kẽ hở để tận dụng. Trong loạt điểm vàng, Trần Thương thể hiện sự vượt trội khi quật ngã Duy Thành, để bảo vệ thành công tấm HCV.

    SEA Games 31 anh 21

  • Khi được hỏi về việc các vận động viên Việt Nam quá mạnh, thường đấu nội bộ để tranh HCV, HLV Quốc Thắng của tuyển kurash Việt Nam chia sẻ: "Các VĐV đều nằm trong đội tuyển và đã quá am hiểu nhau. Chỉ cần một chút sơ sảy sẽ thua nên họ rất cẩn trọng".

    "Trong thời gian tập huấn 20 ngày ở Uzbekistan, các vận động viên được tập luyện, cọ xát, nâng cao thành tích. Minh Quân, Trần Thương đã thể hiện xuất sắc với những trận thắng tuyệt đối và bảo vệ thành công tấm HCV".

    SEA Games 31 anh 22