Đoàn Thể thao Việt Nam xuất quân tham dự Olympic Rio 2016: Phấn đấu có huy chương!

Thứ năm, 21/07/2016 09:21

(Cadn.com.vn) - Tối 20-7, tại Hà Nội, Tổng cục TDTT tổ chức lễ xuất quân của Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Olympic Rio 2016 (Brazil). Mục tiêu của Đoàn Thể thao Việt Nam là thi đấu hết mình và phấn đấu có huy chương ở đấu trường Olympic.

Trong danh sách 50 thành viên của Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Olympic Rio 2016 có 23 VĐV, 16 HLV, chuyên gia và 11 cán bộ, y bác sỹ. Trưởng đoàn là ông Trần Đức Phấn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT. Thay đổi duy nhất trong danh sách chính thức này so với danh sách sơ bộ trước đó là ở môn Rowing khi VĐV Phạm Thị Thảo bị chấn thương và được thay thế bằng VĐV Hồ Thị Lý.

Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Olympic Rio 2016 ở 10 bộ môn. Trong đó, Judo là bộ môn ít VĐV nhất với một mình Văn Ngọc Tú. Còn Cử tạ là bộ môn có nhiều thành viên tới Brazil nhất với 4 VĐV, 3 HLV và 1 lãnh đội. Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ chính thức lên đường sang Brazil từ ngày 28-7.

Thạch Kim Tuấn là niềm hy vọng huy chương số một của Đoàn thể thao Việt Nam ở Olympic Rio 2016. 

Olympic Rio 2016 sẽ khai mạc vào ngày 5-8 và bế mạc ngày 21-8. Olympic lần này quy tụ hơn 10.500 VĐV đến từ 206 quốc gia trên thế giới, tranh tài ở 306 nội dung trong 28 môn thể thao.

Hầu hết VĐV trong số 23 VĐV của Thể thao Việt Nam giành vé đến Olympic Rio hiện nay đều đang được đưa đi tập huấn ở nước ngoài. Bơi lội tập huấn tại Mỹ và Hungary, bắn súng tập huấn tại Hàn Quốc, thể dục dụng cụ tập huấn tại Nhật Bản, cử tạ tập huấn tại Mỹ... Trả lời báo chí, ông Trần Đức Phấn cho biết: “Nếu căn cứ vào nhiệm vụ Chiến lược phát triển TTVN đến năm 2020 của Chính phủ thì đoàn thể thao Việt Nam phải phấn đấu có huy chương tại Olympic Rio 2016”.

Niềm hy vọng huy chương số một của thể thao Việt Nam là lực sĩ Thạch Kim Tuấn. Tuấn và đội tuyển cử tạ đã tập huấn ở Florida (Mỹ) từ tháng 5-2016. Đến thời điểm này, Kim Tuấn đã hồi phục hoàn toàn chấn thương và đạt phong độ rất tốt. Ở hạng cân 56kg mà mình tham dự, Thạch Kim Tuấn nằm trong nhóm những người mạnh nhất thế giới, nên anh có thể cạnh tranh huy chương nếu thi đấu đạt phong độ tốt.

Niềm hy vọng tiếp theo của thể thao Việt Nam là kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên. Trong năm 2015, Ánh Viên đã giành được 48 huy chương các loại, trong đó có 32 HCV và lọt vào Top 10 giải vô địch thế giới. Tuy giành nhiều huy chương và chiến thắng ở nhiều giải đấu lớn, nhưng theo thống kê của thể thao Việt Nam thì thành tích của Ánh Viên vẫn còn kém so với đỉnh cao quốc tế; còn ở Olympic thì cô chưa có thông số chuyên môn nào có thể tiến vào vòng chung kết một nội dung (tương đương với Top 8). Ở giải vô địch thế giới 2015, Ánh Viên chỉ đứng ở hạng 10 nội dung 400m hỗn hợp, hạng 15 ở nội dung 200m hỗn hợp và hạng 31 ở nội dung 200m bơi ngửa. Rõ ràng, đây là con số khá khiêm tốn của Ánh Viên, khi mà ở Olympic, sự cạnh tranh và thi đấu sẽ diễn ra khó khăn hơn nhiều.

 Quang Hải