Doanh nghiệp có đơn hàng, lao động trở lại ổn định sau Tết

Thứ ba, 07/02/2023 14:16
Hoạt động sản xuất tại các nhà máy, xí nghiệp trong các khu công nghiệp, khu Công nghệ cao tại Đà Nẵng diễn ra sôi động ngay sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Một số doanh nghiệp thiếu đơn hàng, phải cho công nhân nghỉ việc, làm luân phiên trước Tết hiện nay cũng đã có đơn hàng mới, người lao động trở lại làm việc ổn định.
Một số DN sản xuất kim loại, bao bì thiếu đơn hàng trước Tết hiện đã có đơn hàng, người lao động làm việc ổn định trở lại.
Một số DN sản xuất kim loại, bao bì thiếu đơn hàng trước Tết hiện đã có đơn hàng, người lao động làm việc ổn định trở lại.

Thời điểm trước Tết lạm phát ở các thị trường chủ lực xuất khẩu của doanh nghiệp Đà Nẵng tăng cao, nguyên vật liệu một số ngành hàng tăng phi mã do đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí logistics đạt mức tăng kỷ lục trên toàn cầu… khiến nhiều doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu như giày da, giấy, chế biến thủy sản, sản xuất kim loại… lao đao. Điều đáng mừng, ngay sau Tết, các doanh nghiệp đã tìm kiếm được đơn hàng, tổ chức cho người lao động làm việc ổn định trở lại. Tại nhà máy sản xuất bao bì Tân Long ở KCN Hòa Khánh, nếu trước Tết một số phân xưởng cho ngừng sản xuất vì thiếu đơn hàng thì nay đã hoạt động trở lại 100% công suất. Ông Hà Ngọc Thống, Giám đốc Công ty Á Châu cho biết, hiện nay 380 công nhân nhà máy sản xuất bao bì Tân Long đã đi làm việc trở lại. Công ty đã đàm phán, ký kết hợp đồng với các đối tác để có đơn hàng tới quý IV năm nay. Hiện mọi hoạt động sản xuất đã đi vào ổn định.

Ghi nhận tại nhiều KCN trên địa bàn Đà Nẵng, phần lớn người lao động đều đã trở lại làm việc sau Tết. Tình trạng lao động nhảy việc, biến động thiếu hụt sau Tết cũng không diễn ra như những năm trước. Đơn cử tại Công ty TNHH Fujikura Automotive Việt Nam (KCN Hòa Cầm) có 95% công nhân trong tổng số 2.800 người đã trở lại làm việc; tại Công ty Thủy sản Thuận Phước (KCN Thọ Quang) gần 2.000 lao động đã trở lại làm việc; tại Công ty TNHH Daiwa Việt Nam (KCN Hòa Khánh) gần 4.200 công nhân đã đi làm trở lại sau Tết… Ghi nhận trong ngày 2-2, nhiều DN trong các KCN cũng đã hoạt động trở lại với phần lớn lao động, như Chi nhánh Công ty TNHH SCAVI Huế tại Đà Nẵng (KCN Đà Nẵng) 750 lao động, Công ty TNHH Quang Trường 14 lao động, Chi nhánh Công ty CP thiết bị vệ sinh Caesar Việt Nam 21 lao động.

Ông Trần Văn Tỵ, Phó Trưởng BQL Khu Công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng cho biết, hầu hết các doanh nghiệp khó khăn về nguyên liệu, đơn hàng khiến người lao động thiếu việc trước Tết giờ đã sản xuất ổn định. Các doanh nghiệp này đã có đơn hàng, người lao động trở lại làm việc ổn định. Một số doanh nghiệp lĩnh vực may mặc, giày da còn khó khăn về đơn hàng, nhưng chiếm tỷ lệ nhỏ trong khối công nghiệp.

Cũng theo ông Tỵ, tổng số lao động tại Khu CNC và các KCN trước Tết Nguyên đán là 62.429 lao động, tính đến 1-2 hầu hết các doanh nghiệp đã hoạt động sản xuất trở lại bình thường, số lao động đi làm toàn khu đạt tỷ lệ 96,5% (60.032 người). Trong đó, cao nhất là KCN Hòa Khánh mở rộng và KCN Liên Chiểu đạt tỷ lệ 98%. Riêng KCN Dịch vụ Thủy sản Thọ Quang đạt tỷ lệ 92% (do đặc thù ngành thủy sản sau Tết ít hàng). Hầu hết số lao động vắng mặt tại các doanh nghiệp là lao động ngoại tỉnh, đã có kế hoạch xin phép nghỉ trước và được người sử dụng lao động đồng ý. Số khác nghỉ việc vì lý ốm đau, con nhỏ, lao động tự ý nghỉ việc số lượng không đáng kể. Hầu hết doanh nghiệp đã hoạt động trở lại sau thời gian nghỉ Tết theo quy định, tình hình sản xuất diễn ra bình thường.

Dù khó khăn nhất định, tuy vậy nhiều DN vẫn có chính sách chăm lo, lương, thưởng đầy đủ cho người lao động, vì thế ngay sau Tết lao động đã trở lại làm việc, ổn định hoạt động sản xuất. Ngoài ra, dịp Tết, thành phố cũng có nhiều hoạt động hỗ trợ, chăm lo đời sống người lao động để yên tâm làm việc, gắn bó. Đơn cử như tặng 30.000 phiếu mua hàng, tổng trị giá 3 tỷ đồng cho đoàn viên, người lao động mua sắm tại Chợ Tết Công đoàn; tặng 8.000 suất quà, mỗi suất 500.000 đồng, trị giá 4 tỷ đồng cho 3.500 người lao động bị mất việc, giảm giờ làm và 4.500 lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, thực hiện chương trình chuyến xe công đoàn đưa 2.770 công nhân về quê đón Tết; tổ chức chương trình tặng 10.000 bánh chưng xanh cho người lao động...

Gỡ thắc mắc cho người lao động

Sáng 28-1 (mồng 7 Tết) gần 50 người lao động (đã nghỉ việc vào tháng 1-2023) thuộc Công ty CP Keyhinge Toys Việt Nam và Công ty TNHH Matrix Việt Nam đã tập trung tại cổng Công ty yêu cầu đại diện Công ty đối thoại về việc trả tiền lương tháng thứ 13 trong thời gian họ còn làm việc tại Công ty. Công đoàn Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp đã phối hợp với Ban Quản lý, Sở Lao động Thương binh và Xã hội và các cơ quan có liên quan cùng với đại 2 diện Công ty mời toàn bộ người lao động về Trung tâm văn hóa thể thao công nhân KCN Hòa Khánh để tổ chức đối thoại, trả lời những thắc mắc của người lao động về tiền lương tháng thứ 13 và các khoản trợ cấp của Công đoàn nhân dịp Tết Nguyên đán. Gần 3 giờ đối thoại, những thắc mắc của người lao động đã cơ bản được giải đáp.

HẢI QUỲNH