Doanh nghiệp đi theo chủ trương khuyến khích của Chính phủ

Thứ hai, 04/01/2016 10:33

(Cadn.com.vn) - Tốt nghiệp Đại học Bách khoa Đà Nẵng, kỹ sư  Phan Công Mạnh vào công tác trong ngành đăng kiểm. Vừa làm việc, anh vừa tìm tòi, nghiên cứu hướng phát triển kinh tế trong tương lai.

Qua nhiều lần khảo sát, thấy địa bàn H. Đại Lộc, Quảng Nam có điều kiện để đầu tư nhà máy vật liệu xây dựng không nung (VLXDKN), đây cũng là những sản phẩm được Thủ tướng Chính Phủ và UBND tỉnh khuyến khích, tăng cường sản xuất, sử dụng VLXDKN, tiến tới giảm dần việc sản xuất gạch đất sét nung trong thời gian đến, góp phần bảo vệ tài nguyên, môi trường. Có cơ chế, chính sách thông thoáng, anh xin nghỉ làm đăng kiểm, quyết định thành lập Cty TNHH MTV Tâm Phúc Nguyên, đầu tư, xây dựng Nhà máy gạch không nung tại cụm công nghiệp thôn 5, xã Đại Quang, Đại Lộc.

Sau gần một năm san lấp mặt bằng, xây dựng nhà xưởng, lắp ráp máy móc, thiết bị với vốn đầu tư ban đầu khoảng 15 tỷ đồng trên diện tích 3 ha, trong đó hơn 3 tỷ đồng san lấp, lắp ráp 1 dây chuyền sản xuất khoảng 6 tỷ đồng, phần còn lại xây dựng các hạng mục kết cấu hạ tầng kỹ thuật. Dây chuyền sản xuất được ký kết, lựa chọn theo công nghệ tiên tiến ép rung tự động, có năng suất cao, sản phẩm đa dạng với 6 loại khuôn đúc, có khả năng xuất xưởng 180 triệu viên gạch/năm. Để giảm tiếng ồn, Cty phải thiết kế tường rào cũng như trang bị cho công nhân đứng máy các phương tiện giảm âm, đảm bảo sức khỏe và phòng chống bệnh nghề nghiệp. Ngày 20-11-2015, mẻ VLXDKN đầu tiên của Tâm Phúc Nguyên ra đời gồm 3 loại gạch Block, 2 loại gạch thẻ không lỗ và 1 loại gạch 6 lỗ đạt chất lượng cao, giá chỉ bằng 1/2 so với công nghệ ép tĩnh, xây dựng  rất lợi công cán và nguyên liệu.

Công nhân vận hành dây chuyền sản xuất gạch tại Cty Tâm Phúc Nguyên.

Các sản phẩm trên đã được Cty làm đầy đủ các thủ tục đăng ký chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy, bảo hộ thương hiệu với Cục Sở hữu trí tuệ. Nguyên liệu sản xuất chủ yếu từ các chất thải công nghiệp, bê-tông, xốp đất đồi, bột đá của các nhà máy đá tràng thạch, tro, xỉ than đá... do đó nguồn nguyên liệu được cung cấp khá dồi dào. Hiện nay, Cty Tâm Phúc Nguyên có 40 lao động thường xuyên được chia làm 2 ca sản xuất đến 22 giờ đêm với mức lương trung bình 5 triệu đồng/người/tháng. Bên cạnh còn có khoảng 40 lao động thời vụ, chủ yếu tập trung cho việc bốc xếp, được Cty đóng đầy đủ BHXH, BHYT theo đúng Luật Lao động. Những lô hàng đầu tiên cũng đã được một số doanh nghiệp xây dựng ưa chuộng chấp nhận.

Ngày 2-12-2015 vừa qua ông Nguyễn Xuân Bắc, Phó Vụ trưởng Vụ VLXD, Bộ Xây dựng đã dẫn đầu đoàn công tác cùng với các bộ phận chuyên môn Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam tiến hành khảo sát Nhà máy, dây chuyền công nghệ, sản phẩm của Cty. Qua kiểm nghiệm thực tế tại công trình đã có kết luận Nhà máy sản xuất VLXDKN của Cty Tâm Phúc Nguyên là cơ sở sản xuất thứ hai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam nhưng lại hàng đầu về công nghệ hợp lý trong điều kiện hiện nay bởi có nhiều loại sản phẩm đạt chất lượng.

Tâm sự với chúng tôi, anh Phan Công Mạnh, Giám đốc Cty TNHH MTV Tâm Phúc Nguyên cho biết: Cái thuận lợi nhất của Nhà máy là được chính quyền từ huyện đến tỉnh cũng như các cơ quan chuyên môn tạo điều kiện cho thuê mặt bằng để đầu tư, vị trí lại ở sát bên đường QL14B, rất tiện cho việc vận chuyển nguồn nguyên liệu cũng như sản phẩm. Tuy nhiên bước đầu Cty cũng gặp không ít khó khăn như vốn vay ngân hàng tới 9% là quá cao, khối lượng san lấp mặt bằng còn quá lớn bởi vị trí đất được giao cho Cty nằm bên cạnh quả đồi, có độ sâu lớn. Mỏ than Nông Sơn có nguồn bụi, xỉ than nhiều là nguồn nguyên liệu tiềm năng dồi dào, song để Nhà máy tận dụng, khai thác thì cần phải có sự hỗ trợ về cơ chế, chính sách của Nhà nước nhằm khuyến khích, ưu đãi đối với doanh nghiệp đi đầu sản xuất VLXDKN theo tinh thần Quyết định số 567/2010/QĐ-Ttg của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 2259/UBND-KTN của UBND tỉnh Quảng Nam về việc chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh về “Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các chính sách của Nhà nước nhằm khuyến khích doanh nghiệp sản xuất VLXDKN, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và ưu tiên sử dụng VLXDKN”.

Anh Mạnh còn cho biết, ngày 20-1-2016, Nhà máy sẽ tiến hành lắp ráp dây chuyền thứ hai đồng bộ để đưa năng suất tăng gấp đôi, tức 36 triệu viên gạch/năm. Theo ước tính, với công suất này thì Nhà máy đủ năng lực đáp ứng cho việc đầu tư công về xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam hàng năm. Tuy loại VLXDKN đảm bảo chất lượng cao, có nhiều ưu điểm, song người tiêu dùng cũng như các công trình xây dựng vốn lâu nay quen với gạch đất sét nung, do đó đầu ra sản phẩm của Nhà máy cũng còn hạn chế. Đây là doanh nghiệp được thành lập theo chủ trương khuyến khích của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh, vì vậy đề nghị chính quyền các cấp, các ngành, đặc biệt là Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện ban đầu về nguồn tiêu thụ sản phẩm để Cty có bước phát triển bền vững, lâu dài.

Bải, ảnh: Thái Mỹ