Doanh nghiệp Trung Quốc phản đối danh sách "liên hệ quân sự" mở rộng của Mỹ

Thứ năm, 11/06/2026 09:28

Nhiều doanh nghiệp công nghệ và sản xuất hàng đầu Trung Quốc đã đồng loạt bác bỏ việc bị Bộ Quốc phòng Mỹ đưa vào danh sách các công ty bị cho là có liên hệ với quân đội Trung Quốc, trong bối cảnh căng thẳng cạnh tranh công nghệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới tiếp tục gia tăng.

Ngày 9-6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm tuyên bố Bắc Kinh kiên quyết phản đối việc Mỹ mở rộng khái niệm an ninh quốc gia và sử dụng các danh sách mang tính phân biệt đối xử nhằm gây sức ép đối với doanh nghiệp Trung Quốc. Ông khẳng định Trung Quốc sẽ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các công ty bị ảnh hưởng. Theo truyền thông Trung Quốc, hàng loạt doanh nghiệp lớn như Alibaba, Baidu, WuXi AppTec, NIO và BYD đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc có liên hệ với quân đội hoặc tham gia chiến lược hợp nhất quân sự - dân sự. Các công ty cho rằng việc bị đưa vào danh sách là thiếu căn cứ và cho biết sẽ thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để bảo vệ quyền lợi.

Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết danh sách cập nhật hiện bao gồm 188 thực thể Trung Quốc. Mặc dù danh sách này không đồng nghĩa với các biện pháp trừng phạt trực tiếp, luật Mỹ sẽ cấm Bộ Quốc phòng ký hợp đồng với các công ty trong danh sách từ cuối tháng này và hạn chế mua sản phẩm, dịch vụ của họ thông qua bên thứ ba từ năm 2027. Đáng chú ý, danh sách mới mở rộng sang nhiều lĩnh vực công nghệ dân sự như trí tuệ nhân tạo, robot, công nghệ sinh học, xe năng lượng mới và Internet. Các chuyên gia Trung Quốc cho rằng động thái này phản ánh lo ngại của Washington trước sức cạnh tranh ngày càng tăng của các doanh nghiệp công nghệ Trung Quốc trên thị trường toàn cầu.

T.N