Doanh nhân Việt và khát vọng hùng cường

Thứ hai, 07/10/2019 08:13

Nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019), 15 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10-2004 – 13-10-2019), ngày 5-10, tại TP Đà Nẵng, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã phối hợp với Hội đồng Trung ương các Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tổ chức Diễn đàn Doanh nhân Việt Nam 2019 với chủ đề “Việt Nam 2045 - Khát vọng hùng cường và sứ mệnh doanh nhân: Tổ quốc gọi tên mình”.

Tham dự Diễn đàn có ông Trịnh Đình Dũng - Phó Thủ tướng Chính phủ, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, địa phương và hơn 1.000 doanh nhân.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam 2019.

* Trong khuôn khổ Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam 2019 còn diễn ra nhiều hoạt động có ý nghĩa và thiết thực khác như: Các khách mời và doanh nhân chào cờ, hát quốc ca bên tượng đài “Mẹ” hướng về biển lớn (nằm trong khuôn viên Trung tâm Hội nghị quốc tế Ariyana - TP Đà Nẵng), thả chim bồ câu với thông điệp hòa bình; Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa VCCI và VNPT về thực hiện Chương trình quốc gia chuyển đổi số cho các DN; các DN tham gia Chương trình “Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển” do Báo Người Lao Động phát động. Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao kỷ lục cho sự kiện “Doanh nhân Việt Nam – Tổ quốc gọi tên mình”.

Yêu cầu bức thiết

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, ông Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch VCCI, nhấn mạnh: Hành trình 15 năm và xa hơn là hơn 3 thập kỷ qua kể từ khi bắt đầu công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, đội ngũ doanh nhân (DN) Việt - những người lính thời bình - đã có những đóng góp xứng đáng vào công cuộc đưa hàng chục triệu người thoát khỏi nghèo đói – một trong những công cuộc thoát nghèo vĩ đại nhất của thế giới đương đại, và hôm nay, đang đứng trước sứ mệnh của đội quân xung kích xây dựng đất nước mạnh giàu, sánh vai các cường quốc năm châu. Đến nay,  chúng ta đã có một đội ngũ DN đông đảo với hơn 700.000 DN và trên 5 triệu hộ kinh doanh. Xét về số lượng DN trên đầu dân, chúng ta không thua kém các nền kinh tế thị trường khác trong khu vực. Nhưng điều đáng nói là về chất lượng, chúng ta chưa đạt chuẩn mực trung bình trong tương quan so sánh với ASEAN. Chúng ta đã có những doanh nhân hàng đầu, những thương hiệu lớn, cạnh tranh ngang ngửa với thế giới, nhưng số đó còn quá ít ỏi... Kết quả xếp hạng chất lượng quản trị trung bình theo thẻ điểm quản trị của ASEAN của các DN niêm yết, chúng ta xếp thứ 6 trong số 6 nền kinh tế được so sánh trong ASEAN; năng lực DN theo xếp hạng của Diễn đàn Kinh tế Thế giới và Ngân hàng Thế giới, chúng ta cũng mới chỉ được xếp ở hạng trung bình, công nghệ sử dụng và năng suất lao động chúng ta cũng chưa cao so với các nước trong khu vực.

Vì vậy, nâng cấp DN đang trở thành yêu cầu bức thiết ở Việt Nam. Trong bối cảnh thế giới đang bước mạnh mẽ vào kỷ nguyên cách mạng công nghiệp 4.0, nâng cấp DN phải được thực hiện trên hai “đường ray chính” là phát triển bền vững và chuyển đổi số. Nói một cách hình tượng thì với các DN của thời đại mới: “phát triển bền vững ở trong tim” và “đổi mới, sáng tạo ở trên đầu”. Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc đề nghị các hiệp hội DN triển khai phong trào “Mỗi doanh nghiệp, doanh nhân 1 sáng kiến” để góp phần thúc đẩy cải cách thể chế kinh tế, hoàn thiện môi trường kinh doanh ở Việt Nam; đồng thời, các DN phải nỗ lực nâng cấp mình và chia sẻ, lan tỏa những kinh nghiệm tốt, những điển hình hay để phát triển bền vững và cạnh tranh thắng lợi vì “màu cờ, sắc áo Việt Nam”.

Tại Diễn đàn, các DN, doanh nhân đã được nghe PGS.TS Vũ Minh Khương, Trường Chính sách công Lý Quang Diệu (Đại học Quốc gia Singapore) chia sẻ về “Tầm nhìn Việt Nam 2045: Cơ hội, thách thức và hàm ý chiến lược cho các DN Việt”; TS Phạm Đức Long, Tổng Giám đốc Tập đoàn Bưu chính – Viễn thông Việt Nam (VNPT) về “Chuyển đổi số cho doanh nghiệp vừa và nhỏ trong bối cảnh mới”. Bên cạnh đó, các DN đã cùng nhau trao đổi, đối thoại về “Làm gì để tinh thần Việt Nam trở thành sức mạnh thần kỳ trong khởi nghiệp và phát triển bền vững?”, “Hành động của doanh nghiệp và kiến nghị của doanh nghiệp, doanh nhân với Đảng và Nhà nước”.

Phát biểu tại Diễn đàn, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng ghi nhận: Sau hơn 30 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng tự hào trong phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, cần thẳng thắn nhìn nhận sự tăng trưởng vừa qua chủ yếu vẫn dựa trên khai thác tài nguyên, lao động giá rẻ và vốn đầu tư. Ngày nay, những lợi thế truyền thống này đang dần bị cạn kiệt, đặc biệt trong thời đại kỷ nguyên số và sự phát triển của khoa học, công nghệ. Do vậy, nền kinh tế nước ta vẫn còn gặp không ít khó khăn, thách thức. Để có thể đưa đất nước phát triển bứt phá và nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế, Đảng và Nhà nước đã xác định phát triển kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng, trong đó phát triển đội ngũ doanh nhân Việt Nam là nòng cốt. “Xây dựng đội ngũ doanh nhân lớn mạnh, có tinh thần dân tộc, giác ngộ chính trị, văn hóa kinh doanh, có trách nhiệm xã hội cao, có đủ năng lực, trình độ để lãnh đạo, quản lý các doanh nghiệp hoạt động có chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh cao, liên kết chặt chẽ, tham gia tích cực vào mạng sản xuất, chuỗi giá trị trong nước và toàn cầu; không ngừng phát triển, phấn đấu đến năm 2020 có một số doanh nghiệp, doanh nhân có thương hiệu đạt tầm cỡ khu vực Đông Nam Á”, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa VCCI và VNPT. 

Đẩy mạnh cải cách thể chế

Trên tinh thần đó, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị các bộ ngành, địa phương và cộng đồng DN tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế chính sách, trọng tâm là lĩnh vực kinh tế - xã hội, hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng minh bạch, tạo điều kiện cho DN phát triển, đặc biệt là khối DN tư nhân. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thành lập và hoạt động của DN. Tăng cường công tác dự báo thị trường, nghiên cứu các tác động của kinh tế quốc tế và khu vực. Phát triển chuỗi giá trị và liên kết vùng nhằm phát huy tối đa lợi thế cạnh tranh, định hướng xuất khẩu. Đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa Việt vào các thị trường EU, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc... và mở rộng tìm kiếm các thị trường khác: Trung Đông, Châu Phi, Châu Mỹ La tinh... Tăng cường hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, cắt giảm chi phí đầu vào, chi phí không chính thức; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp; khuyến khích DN áp dụng các mô hình kinh doanh bền vững, công nghệ sản xuất sạch hơn, sử dụng hiệu quả tài nguyên; thúc đẩy khởi nghiệp, chú trọng khởi nghiệp sáng tạo.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng đề nghị các DN, doanh nhân cũng cần tích cực, chủ động nâng cao hiệu quả hoạt động, mở rộng thương mại quốc tế, tận dụng tối đa các cơ hội từ các hiệp định thương mại song phương/đa phương thế hệ mới như: Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Thương mại tự do và Hiệp định bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA và EVIPA)... Nhiệm vụ và sứ mệnh của các doanh nghiệp, doanh nhân trong thời gian tới là hết sức nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang. Đảng và Nhà nước luôn đồng hành, lắng nghe, bảo vệ và tạo điều kiện tốt nhất cho DN để DN, doanh nhân Việt Nam tiếp tục phát triển và hội nhập thành công vào nền kinh tế thế giới.

PHÚ NAM