Độc đáo dòng tranh xương lá bồ đề

Thứ tư, 05/05/2021 14:15

Từ chiếc lá bồ đề vốn được trồng nhiều nơi trên cả nước, tại Ninh Bình đã có nhiều cơ sở, xưởng sản xuất tranh nghệ thuật làm từ xương lá bồ đề.

Một số tác phẩm tranh làm từ xương lá cây bồ đề và biểu tượng cầu Vàng (Đà Nẵng) được in trên xương lá bồ đề.

Với ý nghĩa tâm linh, cây bồ đề được coi là biểu tượng thiêng liêng của Phật giáo, liên quan mật thiết đến quá trình đắc đạo của Thái tử Tất Đạt Đa khi ngài ngồi thiền định dưới cội bồ đề. Sau này, loài cây này được coi là tượng trưng cho sự giác ngộ, cũng chính bởi vậy, cây bồ đề còn được gọi là cây giác ngộ. Do vậy, dòng tranh làm từ xương lá cây bồ đề đã có nhiều người yêu thích bởi ý nghĩa liên quan đến Phật giáo từ lá cây bồ đề.

Theo chị Vân, quản lý cửa hàng bán tranh lá bồ đề trên đường Lê Lợi, TP Đà Nẵng cho biết: Về kỹ thuật làm tranh lá bồ đề được thực hiện theo các bước sau: Đầu tiên là công đoạn làm sạch lá: Từ chiếc lá xanh rụng, lá bồ đề được ngâm trong nước trong khoảng 45 ngày. Sau đó lá được rửa sạch phần thịt lá, rồi phơi khô phần xương lá sau khi được tẩy trắng. Công đoạn thứ hai là chế tác lá: từ những chiếc xương lá cây bồ đề có thể tạo nên hình bông hoa hay các hình dạng khác như cánh chim, đuôi khổng tước… hoặc làm viền, các họa tiết bổ sung để tạo nên nội dung và làm tăng thêm ý nghĩa bức tranh được kết hợp với xương lá bồ đề. Xương lá bồ đề có thể được nhũ vàng, vẽ hình ảnh hoặc viết chữ thư pháp  để tạo nên nội dung, ý nghĩa và giá trị của bức tranh. Từ xương lá cây bồ đề có thể in lên bề mặt xương lá các hình ảnh mang nội dung mang ý nghĩa Phật giáo, hoặc các hình ảnh mang tính biểu tượng khác. Và cuối cùng là khâu hoàn thiện sản phẩm: đóng khung hoặc ép nhựa…

Theo chị Vân, giá của mỗi bức tranh làm từ xương lá bồ đề dao động từ vài chục ngàn cho đến vài triệu tùy theo chất liệu đi cùng kết hợp với xương lá bồ đề. Hiện tại cửa hàng chị đang có bán dòng sản phẩm làm từ xương lá bồ đề in biểu tượng Phật giáo để cung cấp cho cho chùa Linh Ứng và biểu tượng cầu Vàng (Đà Nẵng) để bán cho khách du lịch làm quà lưu niệm khi đến tham quan thành phố Đà Nẵng.

Nguyễn Hữu Hồng Sơn