Kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3:

Đội dân phòng tóc dài

Thứ bảy, 07/03/2015 11:26

(Cadn.com.vn) - Gần 4 năm nay, người dân P. Khuê Mỹ (Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) đã quá quen thuộc với hình ảnh 20 phụ nữ Đội Dân phòng cơ động nữ (DPCĐN) đang tuần tra trên nẻo đường hay có mặt tại ngôi nhà nào đó thủ thỉ, tâm tình cùng gia chủ. 20 người, mỗi người một hoàn cảnh, một công việc.  Có thể là một chị phụ hồ suốt ngày vất vả với nỗi lo cơm áo; một chị cán bộ phường hội với trăm công ngàn việc không tên; có chị vừa phải đảm trách nhiệm vụ làm cha, làm mẹ cho những con thơ…

Vậy nhưng, cùng chừng ấy thời gian, cứ khi mặt trời dần khuất, mọi người chuẩn bị nghỉ ngơi thì các chị lại vội vã lo buổi cơm chiều cho gia đình rồi lên đường cùng các lực lượng khác đến từng ngõ ngách, con hẻm vắng vẻ để tuần tra, mật phục, canh gác, bảo vệ địa bàn dân cư, giải tán các nhóm thanh thiếu niên tụ tập nhậu nhẹt khuya, truy bắt các nhóm trộm cắp tài sản, đánh bạc, sử dụng trái phép chất ma túy…

Có lúc, 20 người lại chia thành từng nhóm, nhóm lo tuần tra, nhóm tìm đến hòa giải các vụ việc va chạm, xích mích, mâu thuẫn trong nội bộ người dân; nhóm hòa giải, hàn gắn các cặp vợ chồng bất hòa; nhóm giúp đỡ, giáo dục, cảm hóa những thanh thiếu niên hư, vi phạm pháp luật; vận động nhân dân tham gia phong trào tố giác tội phạm, cảnh giác với các loại tội phạm và có nếp sống văn hóa văn minh đô thị….

Gần 4 năm nay, dù mưa hay rét, các chị vẫn luôn miệt mài bám từng khu phố, góc đường để đảm bảo ANTT.

"Khi đăng ký tham gia vào Đội, tất cả chị em đều có chung quan niệm, đã không làm thì thôi còn làm thì phải làm hết mình, đến nơi, đến chốn. Dù công việc có phần vất vả, nguy hiểm nhưng được sự thông cảm, chia sẻ, giúp đỡ của những ông chồng, những đứa con và sự tín nhiệm, tin yêu, quý mến của người dân, các thành viên trong Đội đều vững lòng để phục vụ. Giờ đây, chiếc điện thoại đã trở thành đường dây nóng giữ liên lạc 24/24 giờ giữa các thành viên nhằm tiếp nhận nhiệm vụ lúc khẩn cấp", chị Nguyễn Thị Thanh Tâm, Đội trưởng Đội DPCĐN P. Khuê Mỹ thổ lộ.

Gần 4 năm đi vào hoạt động, với bản tính nhẫn nại, sâu sắc "lấy nhu, chế cương" cộng với sự nhiệt tình, hăng hái của mình, các chị đã làm được rất nhiều việc, góp phần đảm bảo ANTT và từng bước đẩy lùi các tệ nạn xã hội. Nổi bật là việc các chị đã phát hiện và ngăn chặn kịp thời một đối tượng nam dụ dỗ trẻ vị thành niên vào khách sạn để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật; phát hiện, bắt giữ các đối tượng lừa đảo, trộm cắp tài sản và mua bán dâm; phối hợp với CAQ, CAP truy quét và triệt xóa các nhóm đối tượng ở lứa tuổi học sinh sử dụng trái phép chất ma túy; gặp gỡ, khuyên nhủ hai bé gái tuổi vị thành niên bỏ nhà đi bụi cùng bạn bè trở về với gia đình; giáo dục, cảm hóa nhiều em từ "game thủ" chuyên nghiệp và thường xuyên bỏ học, có hành vi trộm cắp tài sản của người dân trở thành  người tốt, biết chú tâm vào việc học hành và vâng lời cha mẹ, thầy cô…

Không dừng lại ở đó, các chị còn tích cực gặp gỡ người lầm lỡ, những trường hợp thanh thiếu niên hư, vi phạm pháp luật… chỉ ra những lỗi lầm và tạo điều kiện để họ quay về nẻo thiện. Đơn cử, trong một đêm trực, nhận tin báo tại khu vực đang thi công khu nghỉ dưỡng H.D, hai nữ công nhân bị bảo vệ đánh ngất xỉu vì có hành vi trộm sắt thép, các chị nhanh chóng có mặt để đưa người bị thương đi cấp cứu.

Sau đó, các chị ân cần động viên, khuyên răn thiệt hơn, hai công nhân này đã nhận ra lỗi lầm của mình và hứa sẽ không tái phạm. Nhiều đêm, dù đồng hồ đã báo hiệu bước sang ngày mới, các chị chuẩn bị trở về nhà nghỉ ngơi thì nhận được thông tin tại tổ này có ông P. dọa đốt nhà, đánh vợ, cắt cổ tự tử…; tổ kia có ông chồng say rượu lên cơn ghen, thượng cẳng chân, hạ cẳng tay, đánh chửi vợ con; khu nọ, một phụ nữ bị người chồng cũ đến bạo hành; nhánh trên có một vụ đánh ghen… các chị lại lên đường để kịp thời can thiệp, khuyên can, hòa giải. Nhờ thế, từ đó đến nay, ông chồng cũ không còn lui tới quấy rối như trước nữa; chị vợ kia không còn phải chịu cảnh chồng cho "ăn đòn"; ông P. cũng không dọa đốt nhà, đánh vợ nữa và mâu thuẫn trong yêu đương cũng được giải quyết….

Đại úy Phan Thanh Ba- Trưởng CAP Khuê Mỹ nhận xét: Nhờ có các chị tham gia tiếp cận, ứng xử mềm dẻo, tinh tế, kiểm tra rà soát các đối tượng vi phạm là nữ mà lực lượng CAP và Đội DPCĐ nam giải quyết vụ việc hiệu quả, nhanh chóng hơn. Tham gia Đội, các chị chưa có một chế độ, chính sách nào, chỉ là tự nguyện.

Vậy nhưng suốt thời gian qua, không một ai bỏ trực, việc nào làm được, các chị cũng nhiệt tình xông xáo tham gia với trách nhiệm cao khiến giới mày râu nhiều anh còn choáng ngợp bởi không ngờ lửa nhiệt huyết của các chị lại mạnh mẽ đến thế. Để động viên các chị tiếp tục cống hiến, mong các cấp chính quyền cần có chính sách hỗ  trợ, như việc hỗ trợ BHYT cho các thành viên của Đội mà bấy lâu các chị đều mong mỏi nhằm bớt đi một phần gánh nặng gia đình, yên tâm làm nhiệm vụ.

Lê Hùng