Đói... đội tuyển

Thứ tư, 10/05/2017 08:44

(Cadn.com.vn) - Những ngày này, không khí bóng đá ở TP Hồ Chí Minh đang rộn ràng trước trận giao hữu giữa U20 Việt Nam và U20 Argentina. Chợt nhớ câu nói đầy tâm tư của một anh bạn đồng nghiệp chuyên viết thể thao: "Miền Trung đói... đội tuyển".

Thực tế cho thấy, tất cả những trận đấu của các đội tuyển bóng đá quốc gia, từ nam đến nữ, đều diễn ra ở Hà Nội hoặc TP Hồ Chí Minh. Những năm gần đây, người ta đã "mang" không khí đội tuyển đến với Cần Thơ, Quảng Ninh. Còn miền Trung, Nha Trang (Khánh Hòa) thời gian qua cũng được "hưởng" chút không khí từ đợt tập huấn của đội tuyển U20 Việt Nam chuẩn bị dự World Cup. Cũng dễ hiểu vì HLV trưởng U20 Việt Nam, ông Hoàng Anh Tuấn là người Khánh Hòa.

 Với Đà Nẵng, một thành phố năng động và phát triển bậc nhất miền Trung, lại đói... đội tuyển suốt nhiều năm qua. Có lẽ từ VCK giải U16 Châu Á diễn ra ở Chi Lăng đến tận bây giờ, người hâm mộ sông Hàn chưa được xem trực tiếp các đội tuyển bóng đá nước nhà thi đấu. Bởi thế, cứ mỗi dịp có đội tuyển nào của Việt Nam thi đấu, những cổ động viên bóng đá Đà Nẵng lại quây quần nơi quán cà-phê chị Tới ở phố Ngô Gia Tự để bàn luận. Họ luôn hồi tưởng về ký ức sân Chi Lăng như "chảo lửa" ở trận đấu lịch sử giữa U16 Việt Nam và U19 Trung Quốc...

 Người Đà Nẵng vốn rất yêu bóng đá. Thế mới có chuyện trận nào của SHB Đà Nẵng đá sân nhà cũng đông khán giả. Khi Chi Lăng còn tổ chức thi đấu, có nhiều trận khán giả đến đông "vỡ sân". Không dám chắc, nhưng tin rằng nếu đưa được những trận đấu của ĐT Việt Nam về Đà Nẵng, sẽ thành công về mặt khán giả. Bởi lẽ, người hâm mộ nơi đây rất "đói" không khí đội tuyển.

Mới đây, khi đưa sân Hòa Xuân vào sử dụng, lãnh đạo CLB SHB Đà Nẵng và những người có trách nhiệm đã lên kế hoạch đưa trận đấu giao hữu giữa ĐT Việt Nam về đá phục vụ khán giả và cũng nhân dịp khánh thành sân. Nghe tin, khán giả Đà Nẵng phấn khởi lắm, nhưng rồi kế hoạch đổ bể. Vậy là, câu chuyện đưa đội tuyển về Đà Nẵng lại đi vào... ý tưởng!

Dẫu biết rằng muốn đưa được đội tuyển về thi đấu thì địa phương cần đảm bảo cơ sở vật chất. Nhưng có lẽ, vấn đề ở đây là sự quyết tâm, quyết liệt!

Quang Hải