Đổi mới công tác dân vận, góc nhìn từ một đơn vị Công an cơ sở

Thứ bảy, 08/04/2023 07:05
Thời gian gần đây, công tác xây dựng phong trào ở phường Hòa Khánh Bắc (Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) có nhiều chuyển biến tích cực.
CAP Hòa Khánh Bắc tuyên truyền PCCC và trật tự an toàn giao thông.
Đại tá Phan Văn Dũng- Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND TP trao thưởng cho CAP Hòa Khánh Bắc.

Để có được thành công đó, Công an phường (CAP) đã tập trung làm tốt công tác dân vận, tập hợp quần chúng nhân dân phù hợp với tình hình địa bàn và áp dụng linh hoạt các tiện ích trong thời đại công nghệ 4.0 để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác Công an trong tình hình mới.

Từ đầu tuần tháng 3 đến nay, tại các cung đường, ngõ phố, cơ quan, trường học trên địa bàn P. Hòa Khánh Bắc đều râm ran câu chuyện tội phạm công nghệ cao, tiện ích cài đặt tài khoản định danh điện tử VNeID hay cách sử dụng bình chữa cháy mini tại hộ gia đình…. Các học sinh đố nhau "Theo bạn bình bột và bình khí chữa cháy khác nhau như thế nào?"; các bà, các mẹ hỏi nhau "Nhà bà đã bơm lại bình chữa cháy hay chưa?"; các anh, các chú tám nhau câu chuyện "Hôm nọ, bị đối tượng gọi điện hù dọa liên quan đến tội phạm ma túy yêu cầu chuyển tiền để minh bạch tài sản, may cảnh giác nếu không đã bị mắc lừa!"; các đoàn viên, hội viên Công đoàn phường hẹn nhau qua CAP cài đặt tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2 và vô số câu chuyện, "truyền thông vỉa hè" khác. "Hiện tượng" này thể hiện được hiệu ứng lan tỏa tích cực trong công tác tuyên truyền phòng chống tội phạm, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phong trào toàn dân tham gia PCCC của CAP Hòa Khánh Bắc trong thời gian qua.

Đại úy Huỳnh Ngọc Tài- Phó trưởng CAP Hòa Khánh Bắc chia sẻ, phong trào mạnh thì tội phạm yếu do đó CAP luôn xác định công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, PCCC là một trong những nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng, thường xuyên. Đặc biệt, trong giai đoạn công nghệ thông tin bùng nổ, mạng xã hội phát triển như vũ bão, nhiệm vụ vận động, tập hợp quần chúng không hề đơn giản đòi hỏi CAP phải thích ứng để phục vụ công tác xây dựng phong trào nói chung và đơn vị CAP Hòa Khánh Bắc nói riêng.

Ngay từ đầu năm, CAP Hòa Khánh Bắc đã tham mưu cho chính quyền địa phương các văn bản chỉ đạo, điều hành về thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT, PCCC năm 2023 và công tác xây dựng phong trào. Trên cơ sở đó, CAP đã huy động cả hệ thống chính trị từ phường đến cơ sở, phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng trong việc tập hợp, vận động quần chúng tham dự đông đảo các hội nghị phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và PCCC năm 2023. Mỗi Cảnh sát khu vực căn cứ vào tình hình thực tế ở địa bàn quản lý, lựa chọn đề tài, loại tội phạm mới nổi lên để phân tích, đánh giá và truyền đạt cho nhân dân hiểu, nắm bắt phòng ngừa. Song song đó, khi tuyên truyền phải chiếu những hình ảnh, thước phim tư liệu minh họa sinh động dễ hiểu qua chương trình Powerpoint nhằm cuốn hút người tham gia từ đầu đến cuối hội nghị. Cán bộ tuyên truyền PCCC phải minh họa bằng hành động cụ thể, diễn tập bằng tình huống sát thực tế, có "lửa" để cuốn hút người dân. Qua đó, động viên, cổ vũ nhân dân tham gia cùng với lực lượng Công an trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm cũng như nâng cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa cháy nổ cho hộ gia đình và khu dân cư. Tính đến nay, CAP Hòa Khánh Bắc cơ bản đã tổ chức thành công xong đợt cao điểm phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại 28/28 khu vực dân cư với 6.400 lượt người tham dự; tại 3 trường học với hơn 1.200 học sinh, cán bộ, giáo viên tham gia và cho hơn 60 cán bộ Đoàn viên thanh niên.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền trực quan sinh động tại các cung đường, tuyến phố phức tạp về ANTT cũng được chú trọng đúng mức. Chú trọng những nội dung ngắn gọn, súc tích, là những chủ đề "nóng" mang tính thời sự mà nhân dân quan tâm như: Vấn đề nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông; tình trạng sử dụng Shisha, bóng cười, thuốc lá điện tử ở giới trẻ.

CAP Hòa Khánh Bắc tuyên truyền PCCC và trật tự an toàn giao thông.

Hiện nay, CAP Hòa Khánh Bắc phối hợp với Đoàn Thanh niên Công an quận Liên Chiểu ra mắt mô hình "Dãy trọ chuyển đổi số". Đây là mô hình mới, thiết thực, có sức huy động và tập hợp lớn người tạm trú là công nhân, sinh viên thanh niên tham gia. Tại mỗi khu trọ lắp đặt 1 camera an ninh, trang bị 2 bình chữa cháy và cài đặt bảng mã QRcode kết nối thông tin công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, PCCC, hướng dẫn cài đặt tài khoản định danh điện tử VNeID, đường link kết nối đăng ký tạm trú qua cổng dịch vụ công quốc gia… Ngoài ra, khi người tạm trú đến cư trú tại nhà trọ buộc phải quét mã QRcode, điền thông tin cá nhân vào để truyền tải về CAP quản lý. Mô hình này ra đời cơ bản đã ứng dụng được Công nghệ thông tin trong thời đại chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, cũng như quản lý nhà nước về ANTT trong thời đại mới.

Đại úy Huỳnh Ngọc Tài cũng vui mừng cho hay, chính nhờ cách thức tổ chức vận động quần chúng như thế, nên trong thời gian qua CAP Hòa Khánh Bắc đã huy động hiệu quả sức mạnh của toàn dân và hệ thống chính trị vào công tác đảm bảo ANTT tại địa phương. Kết quả, trong Quý I năm 2023, lực lượng cơ sở đã cung cấp cho CAP nhiều nguồn tin có giá trị góp phần làm rõ 9 vụ phạm pháp hình sự, bắt 8 đối tượng, thu hồi tài sản 7 xe máy, 2 máy tính xách tay trả cho người bị hại. Thành tích đó, được Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng ghi nhận, biểu dương khen thưởng.

M.VINH- N.TÀI