Đổi mới sáng tạo kết nối thu gom phế liệu

Thứ ba, 24/09/2024 09:41

Ngày 23-9, Trung tâm quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành tỉnh Bình Định phối hợp với Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam tổ chức Ngày Đổi mới sáng tạo kết nối Câu lạc bộ thu gom phế liệu.

Đây là hoạt động của Dự án “Nhân rộng các mô hình quản lý chất thải tổng hợp thông qua trao quyền cho các lao động thuộc khu vực phi chính thức và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn” do Chính phủ Na Uy tài trợ thông qua Chương trình Phát triển Liên hợp quốc.

Phát biểu tại sự kiện, Giáo sư Trần Thanh Vân- Chủ tịch Hội khoa học Gặp gỡ Việt Nam, Giám đốc Trung tâm quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành tỉnh Bình Định nhấn mạnh, việc quản lý rác thải rất quan trọng đối với công tác bảo vệ môi trường cũng như quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Các sáng kiến, giải pháp thu gom, phân loại, tái chế rác thải từ cộng đồng sẽ hỗ trợ tích cực cho Chính phủ trong việc xây dựng các chính sách liên quan đến quản lý chất thải.

Bà Mette Møglestue - Phó Đại sứ Na Uy tại Việt Nam chia sẻ, ô nhiễm rác thải nhựa, đặc biệt là ô nhiễm rác thải nhựa đại dương đã trở thành vấn đề cấp bách ở phạm vi quốc gia, khu vực và toàn cầu. Đây cũng là vấn đề được Chính phủ Na Uy ưu tiên trong các chương trình hợp tác với chính phủ Việt Nam. Na Uy đã, đang và sẽ tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam trong “cuộc chiến” giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa. Theo bà Mette Møglestue, cộng đồng có thể giảm thiểu rác thải nhựa từ những sáng kiến, giải pháp nghiên cứu khoa học thiết thực, bắt nguồn và gắn với cuộc sống hàng ngày.

Tại Ngày Đổi mới sáng tạo kết nối Câu lạc bộ thu gom phế liệu đã diễn ra hai cuộc thi “Giải pháp thu hồi nhựa” và “Tái chế thú vị”.

Cuộc thi "Giải pháp thu hồi nhựa” nhằm kêu gọi các cá nhân, tổ chức đề xuất những giải pháp khả thi để nâng cao hiệu quả thu hồi nhựa, mở rộng mạng lưới thu gom nhựa và các sáng kiến để giảm thiểu nhựa giá trị thấp. Theo đó, giải Nhất cuộc thi được trao cho giải pháp “Việc tốt cho ngày Chủ nhật” của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn.

Các sản phẩm tham dự cuộc thi "Tái chế thú vị" được làm từ phế liệu nhựa, đặc biệt là nhựa giá trị thấp (như hộp xốp, túi ni-lông, cốc, ly nhựa, ống hút, vỏ mỳ tôm…). Điểm đặc biệt của cuộc thi là mỗi đội đều có sự tham gia của các thành viên thuộc Câu lạc bộ thu gom phế liệu Quy Nhơn. Từ 5 ý tưởng được lựa chọn vào chung khảo, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho các sản phẩm tái chế của Hội Handmade Quy Nhơn.

Trong khuôn khổ Ngày hội còn diễn ra nhiều hoạt động thú vị, thu hút sự tham gia của học sinh nhiều trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Quy Nhơn như đổi rác lấy quà; tham quan mô hình “Cơ sở thu hồi vật liệu và các sáng kiến giảm thiểu nhựa”; giao lưu với các thành viên Câu lạc bộ thu gom phế liệu Quy Nhơn...

Hoàng Vân