Đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm để phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

Thứ tư, 14/08/2019 07:52

Đó là chỉ đạo của Thiếu tướng Vũ Xuân Viên- Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP tại Hội nghị sơ kết công tác bắt, giam giữ, điều tra, xử lý tội phạm; công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố 6 tháng đầu năm 2019 do CATP tổ chức ngày 13-8. Hội nghị có sự đồng chủ trì của Đại tá Trần Mưu- Phó Giám đốc CATP.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên và Đại tá Trần Mưu đồng chủ trì hội nghị.

Theo Thượng tá Nguyễn Hữu Lài- Phó Chánh Văn phòng cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) CATP, kết quả công tác bắt, giam giữ, điều tra xử lý tội phạm trong 6 tháng đầu năm 2019 cơ bản đáp ứng được yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm; qua đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội (TTATXH), phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển KT-XH của TP. Tuy nhiên, theo Thượng tá Lài, tình hình tội phạm xâm phạm TTATXH 6 tháng đầu năm tuy có giảm về số đối tượng phạm tội nhưng tăng về số vụ so với cùng kỳ năm 2018. Tội phạm giết người, cố ý gây thương tích do các băng nhóm thanh thiếu niên tụ tập, sử dụng hung khí đánh nhau, trả thù, giải quyết mâu thuẫn… dù không gây hậu quả chết người song vẫn còn xảy ra nhiều.

Bên cạnh đó, các vụ xâm hại nhân thân do mâu thuẫn gia đình, mâu thuẫn tình ái vẫn diễn biến phức tạp. Đặc biệt, hoạt động của tội phạm xâm phạm sở hữu, cướp giật, cướp tài sản, cưỡng đoạt tài sản và chiếm quyền sử dụng tài khoản mạng xã hội để lừa đảo vẫn còn xảy ra nhiều... Về tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, theo Thượng tá Nguyễn Hữu Lài, vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, gây hậu quả, thiệt hại nghiêm trọng cho tổ chức, cá nhân và ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế của TP. Đặc biệt trong lĩnh vực bất động sản, tội phạm xảy ra ở nhiều nơi, có vụ thiệt hại hơn 100 tỷ đồng; tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy cũng diễn biến theo chiều hướng khó lường….

Liên quan đến công tác truy bắt các đối tượng truy nã 6 tháng đầu năm, Thượng tá Trần Nam Hải- Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS) CATP cho biết, lực lượng CSHS đã bắt, vận động đầu thú được 17 đối tượng, trong đó có 6 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm. Mặc dù đã rất nỗ lực, cố gắng, nhưng công tác truy nã, bắt, vận động đầu thú vẫn còn gặp nhiều khó khăn do nhiều nguyên nhân, trong đó có công tác quản lý địa bàn chưa thật sự chặt chẽ, lực lượng làm công tác truy nã còn mỏng, công tác sử dụng các biện pháp nghiệp vụ cơ bản chưa được đầu tư nhiều...

Đại tá Võ Văn Lanh- Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế CATP cho biết, thời gian qua, tội phạm về vi phạm pháp luật về tham nhũng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, không chỉ xảy ra ở một số ngành, lĩnh vực trọng điểm mà còn xảy ra trong lĩnh vực thực hiện chính sách an sinh xã hội, bảo hiểm y tế, nhất là "tham nhũng vặt" trong khu vực hành chính, dịch vụ công; tuy nhiên công tác phát hiện, khởi tố điều tra và xử lý các hành vi liên quan đến tham nhũng còn hạn chế, chưa đi vào các lĩnh vực, ngành trọng điểm. Nguyên nhân được chỉ ra là do các đối tượng phạm tội đều là những người có chức vụ, có trình độ hiểu biết pháp luật và quan hệ xã hội rộng… nên có nhiều thủ đoạn, phương thức che giấu hành vi phạm tội. Mặt khác, các hành vi tham nhũng xảy ra trong thời gian dài mới bị phát hiện… khiến công tác thu thập tài liệu gặp nhiều khó khăn; lực lượng nghiệp vụ mỏng nên công tác phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm này trong các ngành, lĩnh vực, các tuyến, địa bàn trọng điểm còn hạn chế…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực cũng như kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019 của lực lượng CSĐT CA các cấp. Trên cơ sở phân tích, đánh giá tình hình, chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế, Giám đốc CATP cho rằng, thời gian tới, tình hình tội phạm, nhất là tình hình tội phạm hình sự, sử dụng công nghệ cao, tín dụng đen, ma túy... sẽ tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp. Vì vậy, CA các đơn vị, địa phương, nhất là cơ quan điều tra các cấp cần bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác trọng tâm của CATP để tổ chức triển khai, thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp đảm bảo ANTT.

Tổ chức quán triệt cho đội ngũ cán bộ nhận thức rõ yêu cầu, nhiệm vụ quan trọng của công tác điều tra tội phạm; quán triệt đầy đủ các quan điểm, chỉ đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm; đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Khẳng định công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm là rất quan trọng, Giám đốc CATP cho biết thời gian tới sẽ chọn lựa, bổ sung cho lực lượng này; tập trung tổ chức kiện toàn, sắp xếp lại bộ máy của CA các đơn vị, địa phương theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; chú trọng tăng cường cho cơ sở nhằm phục vụ tốt nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp, các lực lượng chức năng khác và giữa lực lượng CA các cấp, giữa CA các địa phương trong công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm; tăng cường công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo và huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc trong công tác đảm bảo ANTT.

D.Hùng