Đôi nhân tình mở “đại lý” ma túy lãnh 33 năm tù

Thứ tư, 13/08/2025 07:50

Để có tiền tiêu xài, cặp đôi “già nhân ngãi, non vợ chồng” biến nơi ở thành “đại lý” cung cấp ma túy cho “con nghiện” ở TP Huế. Cặp đôi này chuyên bán ma túy hồng phiến và ma túy “đá” với tổng số lượng lên hơn nửa ki-lô-gam. Trong vụ án này, Trương Hồ Bảo Quyên được xác định là đối tượng có vai trò chính trong việc mua, bán trái phép chất ma túy, còn Nguyễn Văn Buôn cùng tham gia hoạt động mua bán ma túy với Quyên.

Hai bị cáo Nguyễn Văn Buôn và Trương Hồ Bảo Quyên tại phiên tòa.
Hai bị cáo Nguyễn Văn Buôn và Trương Hồ Bảo Quyên tại phiên tòa.

Ngày 12-8, TAND TP Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với 2 bị cáo: Trương Hồ Bảo Quyên (1995) và Nguyễn Văn Buôn (1993, cùng trú TP Huế) về tội: “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, khoảng 23 giờ ngày 4-1-2025, tại nhà của Nguyễn Văn Buôn (tại địa bàn phường Vỹ Dạ, quận Thuận Hóa cũ), lực lương chức năng Công an TP Huế bắt quả tang Trương Hồ Bảo Quyên và Buôn có hành vi tàng trữ trái phép ma túy. Lực lượng chức năng thu giữ nhiều túi ni-lông đựng các viên nén màu đỏ, xanh và tinh thể màu trắng.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Quyên tại địa bàn phường Phú Hậu (quận Phú Xuân cũ), cơ quan điều tra tiếp tục thu giữ số lượng lớn viên nén và tinh thể trắng cất giấu dưới bàn máy tính. Kết quả giám định xác định toàn bộ tang vật là ma túy loại Methamphetamine.

Kết quả điều tra cho thấy, Quyên và Buôn quen biết, chung sống như vợ chồng tại nhà Buôn, cùng tham gia mua bán ma túy. Quyên thường mang ma túy từ nhà mình sang cất giấu tại nhà Buôn để bán. Việc giao dịch diễn ra tại cả hai nơi hoặc các địa điểm theo yêu cầu của khách, thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Ma túy gồm hồng phiến và ma túy đá được Quyên mua từ nhiều nguồn, chủ yếu từ Hồ Thị Bích Trang (trú TX Hương Thủy cũ) và Hoàng Văn Cao (trú phường Phú Hậu), với số lượng mỗi lần từ nửa lạng đến 1 lạng ma túy đá hoặc từ 1 “cây” hồng phiến trở lên, trị giá hàng chục triệu đồng. Sau khi mua, Quyên và Buôn chia nhỏ để bán lẻ kiếm lời.

Ngoài số tang vật thu giữ, cơ quan điều tra xác định trong các ngày 17-12-2024 và 3-1-2025, Quyên đã bán cho Đỗ Văn Phú và Trần Thị Mi Ni tổng cộng 29,2627 gam Methamphetamine, thu lợi bất chính 9,1 triệu đồng. Tổng khối lượng ma túy Quyên phải chịu trách nhiệm hình sự là 514,4027 gam Methamphetamine; Buôn phải chịu trách nhiệm với 230,3527 gam.

Tại phiên tòa, hai bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận, xin được hưởng mức án nhẹ nhất để sớm về với gia đình. Sau khi nghị án, HĐXX TAND TP Huế tuyên phạt bị cáo Trương Hồ Bảo Quyên 17 năm tù và bị cáo Nguyễn Văn Buôn 16 năm tù cùng về tội: “Mua bán trái phép chất ma túy”.

T.T.H

Triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo PaynetCoin với số tiền huy động hàng tỷ USD

Ngày 11/8, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin vụ án lớn nhất từ trước đến nay, bắt giữ đối tượng cầm đầu và đồng phạm lôi kéo được hàng nghìn người dân tham gia (cả trong và ngoài nước) với tổng số tiền huy động lên tới hàng tỷ USD với kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép, hoạt động dưới hình thức mua bán đồng tiền ảo có tên gọi PaynetCoin (PAYN).

Bắt đối tượng đặt mua ma túy qua mạng về chia lẻ bán cho con nghiện

Trung tá Đặng Văn Đạo- Đồn trưởng Đồn Biên phòng Sơn Trà (BĐBP TP Đà Nẵng) ngày 10-8 cho biết, đơn vị vừa bắt một đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Chuyên án ma tuý liên quan 4 tiếp viên hàng không: Đã khởi tố 2.063 bị can, số tiền giao dịch 29.000 tỷ đồng

Về chuyên án ma túy liên quan 4 tiếp viên hàng không, đến nay Công an TPHCM đã xử lý 500 nhánh và phân nhánh đường dây tội phạm trên 36 tỉnh, thành (sau khi sắp xếp cấp tỉnh còn 19 tỉnh, thành); đã khởi tố 2.063 bị can, thu giữ 600kg ma túy, 12 khẩu súng, số tiền giao dịch lên đến 29.000 tỷ đồng.