Đổi rác lấy... cây cảnh !

Thứ bảy, 14/09/2019 18:00

Chỉ cần tối thiểu 1 kg giấy, có thể là giấy photo, giấy báo, tạp chí hoặc những vỏ lon, chai nhựa không dùng đến... mọi người đều có thể đổi lấy một chậu cây cảnh, góp phần bảo vệ môi trường.

Những chậu cây xanh được tái chế tỉ mỉ với nhiều hình thù ngộ nghĩnh.

Đây là dự án của anh Nguyễn Tiến Danh, Giám đốc Trung tâm Anh ngữ DUTI English, cựu sinh viên Trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng) phối hợp với Câu lạc bộ Môi trường thuộc Liên chi đoàn khoa Môi trường (CLB) thuộc Trường Đại học Bách khoa thực hiện. Trong đó, trung tâm của Danh hỗ trợ 100% chi phí thực hiện dự án cũng như giúp đỡ các thành viên trong CLB truyền thông về các hoạt động bảo vệ môi trường. "Dự án được ra đời khi mình nhận thấy rác thải ngày một nhiều, bãi rác Khánh Sơn của thành phố đang trong tình trạng báo động. Vì vậy, phải làm gì đó để thay đổi tư duy của mọi người về môi trường bằng việc đơn giản mỗi người biết cách phân loại rác ngay tại nguồn", anh Danh chia sẻ.

Chỉ mới trải qua 2 đợt thực hiện dự án "Đổi giấy lấy cây, đổi nhựa lấy quà" nhưng các thành viên đã thu về trên 100 kg nhựa, 1 tấn 4 giấy các loại. Một con số vượt ngoài sự mong đợi và cũng chính là động lực để các thành viên tiếp tục nhân rộng mô hình này. Tuy chưa hoạt động thường xuyên nhưng hễ đến ngày phát động, dự án đều nhận được sự quan tâm từ nhiều lứa tuổi khác nhau. "Lần đầu tiên triển khai dự án chưa được nhiều người biết đến nhưng đến lần thứ hai không ngờ số lượng cây được trao tặng đến tay mọi người lại chỉ trong vòng vài giờ tổ chức. Nhiều bạn đến sau, hết cây đáp ứng nhưng vẫn vui vẻ góp giấy và các loại rác thải nhựa cho chương trình. Cùng với đó, số lượng giấy và rác thải nhựa đã tăng lên gấp đôi, thậm chí là gấp ba. Và CLB nhận được rất nhiều tin nhắn hứa hẹn từ mọi người sẽ thu gom giấy dần cho đến đợt sau lại qua đổi tiếp", bạn Trịnh Thị Phương Anh (Chủ nhiệm CLB, SV năm 3, ĐH Bách khoa - khoa Môi trường) cho biết.

Để chuẩn bị cho đợt thu gom đổi cây, anh Danh cùng các bạn trong CLB đã tự tay lựa chọn và ươm mầm cây xanh cách đó 1 tháng, bên cạnh đó các thành viên chọn mua các loại xương rồng, sen đá dễ chăm sóc cho vào những chậu cây đủ màu sắc và hình thù ngộ nghĩnh được tái chế bằng chai nước, chai nhựa bỏ đi. Song song những cây xanh nhỏ nhắn là những món quà tái chế cũng được tạo hình từ các loại rác thải nhựa. Tất cả đều là sản phẩm được tạo nên từ nguồn giấy và nhựa do mọi người mang đến.

Số giấy nhận được sẽ được CLB phân loại, giấy trắng thì đóng thành tập kèm truyện và sách giáo khoa gửi đi cho các điểm trường. Số tiền thu được từ việc bán giấy và nhựa sẽ dùng để mua thêm cây và duy trì kinh phí cho các đợt thu đổi sau này. Cứ thế, quy trình "xoay vòng" này được thực hiện trên phương châm "Một tờ giấy không vứt đi - Một cánh rừng được giữ lại".

Anh Danh cho biết, mỗi năm dự án sẽ có 3 đợt "Đổi giấy lấy cây, đổi nhựa lấy quà", Trong đó, đợt 1 sẽ tiến hành vào thời gian sau Tết Nguyên đán, đây là thời điểm nhà nhà có một lượng lớn vỏ bánh kẹo, vỏ chai, vỏ lon... Đợt 2 hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6 cũng là thời điểm sinh viên nghỉ hè và dọn dẹp phòng trọ. Đợt 3 sẽ là tháng 8 - lúc sinh viên nhập học. Vừa qua, ngày 14 và 15-8, tại khuôn viên Trường Đại học Bách khoa trong dịp đón các tân sinh viên khóa 2019 nhập học đợt thu đổi đã được diễn ra sôi nổi với sự hưởng ứng từ các bạn trẻ.

Từ khi dự án được anh Danh và một số bạn bè triển khai vào thời gian đầu năm 2019, không chỉ thu gom rác thải nhựa, văn phòng DUTI English trên đường Kinh Dương Vương (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) trở thành địa chỉ thân quen của nhiều bạn trẻ trong việc tập kết, thu gom pin cũ. Số pin này được tập hợp và gửi đến tổ chức Việt Nam Tái chế (Vietnam Recycles) để xử lý theo đúng quy trình, bảo đảm an toàn cho môi trường. Không chỉ giới hạn trong môi trường sinh viên, anh Danh cùng các thành viên trong CLB mong muốn nhân rộng hơn nữa dự án đến với các em học sinh trên địa bàn thành phố. Đổi giấy lấy cây của dự án vì môi trường không chỉ góp phần nâng cao giá trị của những sản phẩm đã qua sử dụng, mà còn thay đổi nhận thức của mọi người trong việc bảo vệ môi trường, bảo vệ cuộc sống của chính mình và những người xung quanh.

DIỆU HUYỀN