Đối tượng đâm bảo vệ bệnh viện bị nhiễm HIV và nghiện ma túy

Thứ ba, 04/07/2017 14:05

(Cadn.com.vn) - Sáng 3-7, Thượng tá Cao Ánh Hồng– Phó phòng Cảnh sát hình sự CA tỉnh Nghệ An cho biết, vừa ký quyết định đề nghị Viện KSND tỉnh phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Thái (1976, trú xã Nam Cường, Nam Đàn, Nghệ An) để điều tra về hành vi “Giết người”. Theo đó, Thái là con nghiện, nhiễm HIV và từng có một tiền án liên quan đến ma túy.

Như báo Công an TP Đà Nẵng đã đưa tin, khoảng 7 giờ 30 ngày 30-6, người nhà và bệnh nhân đứng tại sảnh gửi xe của bệnh viện Sản- Nhi Nghệ An hốt hoảng khi nhìn thấy một người đàn ông đang cầm con dao gọt hoa quả rượt đuổi một bảo vệ của bệnh viện. Sau ít phút, người đàn ông này đã đâm vào ngực, bụng khiến người bảo vệ gục xuống. Chưa dừng lại ở đó, khi bảo vệ chạy thoát thân thì tiếp tục bị người đàn ông này cầm dao cứa vào cổ. Do diễn biến sự việc xảy ra quá nhanh nên mọi người không kịp can ngăn. Ngay sau khi bị đâm, nạn nhân vẫn cố gắng chạy vào sảnh khoa khám bệnh Bệnh viện Sản - Nhi và bất tỉnh trong tình trạng mất máu rất nhiều. Hung thủ bị người dân và lực lượng bảo vệ bệnh viện khống chế, bàn giao cho lực lượng CA dẫn giải về trụ sở để điều tra.

Nhận được tin báo của người dân, CAP  Hưng Dũng, CATP Vinh, Phòng Kỹ thuật hình sự và Phòng CSHS CA tỉnh Nghệ An đã nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ điều tra nguyên nhân vụ việc. Danh tính nạn nhân được xác định là ông Lô Minh Hương (1957, nhân viên một công ty vệ sĩ làm bảo vệ tại Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An, quê ở H. Quỳ Hợp, Nghệ An). Đối tượng gây án được xác định là Nguyễn Văn Thái  (1976, trú xã Nam Cường, H. Nam Đàn).

Nói về nạn nhân Hương, sau khi được đưa vào phòng mổ của bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An, các bác sĩ xác định, trên người ông Hương có 4 vết thương nặng: 1 ở bụng, 2 vết đâm ở sườn và 1 ở cổ. Trong đó vết đâm ở cổ đã làm đứt động mạch cảnh; 2 vết đâm ở sườn làm thủng phổi và tim. Hơn 50 y, bác sĩ, cán bộ bệnh viện đã được huy động để hiến 50 đơn vị máu và 19 khối hồng cầu để truyền máu cấp cứu. Các tổn thương ở tim và lồng ngực đã được khâu lại; các tổn thương phổi đã được lắp ống dẫn lưu... Trưa cùng ngày, nạn nhân được chuyển từ Bệnh viện Sản - Nhi sang Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An nơi có các thiết bị hồi sức cấp cứu cho người lớn để tiếp tục điều trị. Tuy nhiên, sau hơn 1 ngày với sự nỗ lực cứu chữa của các bác sĩ, nạn nhân Lô Minh Hương đã qua đời vào chiều 1-7.

Ngày 3-7, Thượng tá Cao Ánh Hồng – Phó phòng CSHS CA tỉnh Nghệ An cho biết: Nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân. Trong thời gian Nguyễn Văn Thái ở bệnh viện chăm sóc con bị bệnh bại não có xảy ra mâu thuẫn trong lời nói với ông Lô Văn Hương. “Bước đầu, Nguyễn Văn Thái thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Thái nhiễm HIV và nghiện ma túy, đối tượng khai là đã có một tiền án liên quan đến ma túy” - Thượng tá Hồng cho biết thêm.

Đối tượng Nguyễn Văn Thái

Được biết,  Nguyễn Văn Thái đi chăm con bị mắc bệnh não úng thủy (dị tật) và viêm phổi. Trong quá trình chăm con ở bệnh viện, Thái đã có nhiều lần sử dụng ma túy và bị bảo vệ nhắc nhở về việc sử dụng kim tiêm và vứt bừa bãi. Trước một ngày xảy ra vụ việc, tổ vệ sĩ bệnh viện có mời Thái lên gặp gỡ và nói chuyện nhưng vẫn chưa ngã ngũ. Đến sáng 30-6 thì giữa Thái và ông Hương lại tiếp tục xảy ra mâu thuẫn nên Thái đã cầm dao gọt hoa quả dài khoảng 20 cm đâm nhiều nhát vào người ông Hương.

D.H