Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm trong đường dây tổ chức đánh bạc 350 tỷ đồng ra đầu thú
Trương Công Nhật Luân (1984, trú phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng) là đối tượng chủ mưu, cầm đầu trong đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua mạng Internet với tổng số tiền giao dịch khoảng 350 tỷ đồng. Trong đó, Trương Công Nhật Luân bị Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng khởi tố bị can để điều tra về hành vi: “Tổ chức đánh bạc” nhưng đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương nên bị cơ quan điều tra ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm.
Thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp vận động, thuyết phục, ngày 21-8, Phòng Cảnh sáthình sự (CSHS)-Công an TP Đà Nẵng, đã vận động thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Trương Công Nhật Luân ra đầu thú sau hơn 1 năm lẩn trốn. Kết quả này thể hiện sự chủ động, quyết liệt trong công tác điều tra, truy bắt đối tượng truy nã, đồng thời cho thấy hiệu quả từ việc kiên trì tuyên truyền, vận động đối tượng và gia đình chấp hành pháp luật, tự giác ra trình diện.
Theo kết quả điều tra, Trương Công Nhật Luân là một mắt xích quan trọng trong đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua mạng Internet quy mô lớn, được Công an tỉnh Quảng Nam (cũ) chủ trì, phối hợp Công an TP Đà Nẵng (cũ) phát hiện, đấu tranh, triệt xóa vào tháng 6-2025, trong Chuyên án trinh sát BQĐ9. Đây là đường dây hoạt động với phương thức, thủ đoạn tinh vi, tổ chức chặt chẽ, thu hút nhiều đối tượng tham gia, với tổng số tiền giao dịch lên đến khoảng 350 tỷ đồng. Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố 48 bị can và tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vai trò của các đối tượng có liên quan.
Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng xác định Trương Công Nhật Luân có hành vi tổ chức đánh bạc. Ngày 16-4-2026, Cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can đối với Luân về hành vi: “Tổ chức đánh bạc”. Tuy nhiên, sau khi gây án, Luân đã bỏ trốn khỏi địa phương nhằm trốn tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng.
Trước tình hình đó, ngày 8-5-2026, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng ra quyết định truy nã Trương Công Nhật Luân là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm. Ngày 15-5, Phòng CSHS- Công an TP Đà Nẵng xác lập Chuyên án truy xét 113TN, tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ truy bắt đối tượng.
Xác định đây là đối tượng giữ vai trò quan trọng trong một đường dây đánh bạc có quy mô đặc biệt lớn, quá trình truy xét được Phòng CSHS thực hiện với tinh thần khẩn trương, thận trọng, bám sát các dấu vết, thông tin liên quan. CBCS đơn vị kiên trì rà soát, xác minh, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ phù hợp, đồng thời phối hợp với các đơn vị, địa phương để phục vụ công tác truy tìm.
Bên cạnh các biện pháp nghiệp vụ, CBCS Phòng CSHS đã kiên trì tiếp cận, vận động người thân, gia đình Trương Công Nhật Luân; phân tích, giải thích để gia đình hiểu rõ tính chất, mức độ hành vi vi phạm pháp luật của Luân, đồng thời vận động gia đình tác động, khuyên nhủ đối tượng về trình diện cơ quan Công an.
Trong quá trình này, lực lượng Công an chú trọng giải thích rõ chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước đối với những người phạm tội biết ăn năn, hối cải, tự nguyện ra đầu thú; đồng thời phân tích những hệ lụy pháp lý nếu tiếp tục trốn tránh, giúp đối tượng nhận thức đúng về hành vi của mình và lựa chọn con đường chấp hành pháp luật.
Với sự kiên trì, linh hoạt trong công tác vận động, ngày 21-8-2026, Trương Công Nhật Luân đã chủ động đến Phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH- Công an TP Đà Nẵng, đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Việc vận động thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Trương Công Nhật Luân ra đầu thú là kết quả của quá trình kiên trì truy xét, kết hợp chặt chẽ giữa các biện pháp nghiệp vụ với công tác vận động, thuyết phục. Qua đó góp phần phục vụ hiệu quả công tác điều tra, mở rộng vụ án, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan, đồng thời thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt của lực lượng Cảnh sát hình sự trong đấu tranh với các loại tội phạm.
Trước đó, ngày 18-8-2026, Phòng CSHS- Công an TP Đà Nẵng, cũng đã vận động đối tượng Nguyễn Đức Huy (1998) đang bị truy nã về tội: “Gây rối trật tự công cộng” ra đầu thú. Việc liên tiếp vận động các đối tượng truy nã ra đầu thú cho thấy hiệu quả của việc kết hợp giữa truy bắt, xác minh với công tác tuyên truyền, vận động, góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh, phòng, chống tội phạm, giữ vững ANTT trên địa bàn.
P.V


