Viết tiếp bản hùng ca bên sông Hàn
Là trung tâm của khu vực miền Trung - Tây Nguyên, Đà Nẵng trong hành trình phát triển năng động luôn đặt ra những yêu cầu cao đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT). Bằng bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần trách nhiệm các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ vững môi trường an ninh, an toàn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, liên tiếp lập chiến công. Và danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, là phần thưởng cao quý ghi nhận một chặng đường nỗ lực, cống hiến và lập công ấy.
Với phương châm chủ động phòng ngừa, không để bị động, bất ngờ, Công an TP Đà Nẵng đã tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền triển khai nhiều chủ trương, giải pháp phù hợp thực tiễn; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia bảo đảm ANTT.
Từ cơ sở, lực lượng Công an thường xuyên nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu giải quyết các vụ việc tranh chấp, khiếu kiện, không để phát sinh phức tạp kéo dài. Lực lượng An ninh chủ động đấu tranh, vô hiệu hóa các hoạt động lợi dụng dân chủ, nhân quyền để chống phá Đảng, Nhà nước; giữ vững ổn định chính trị, không để hình thành “điểm nóng” trên địa bàn.
Đại tá Tán Kim Thủy - Trưởng Phòng An ninh nội địa Công an TP Đà Nẵng chia sẻ, bảo đảm an ninh nội địa là một trận tuyến thầm lặng, nhưng không kém phần cam go, quyết liệt và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Bên cạnh công tác đấu tranh, lực lượng An ninh cũng chú trọng tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, đảng viên và nhân dân những phương thức, thủ đoạn mới mà các thế lực thù địch lợi dụng khoa học, công nghệ và không gian mạng để chống phá. Qua đó nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa, góp phần giữ vững an ninh nội địa trong tình hình mới.
Một dấu ấn nổi bật là công tác bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, thành phố và hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước trên địa bàn. Công an TP đã bảo đảm an ninh, an toàn nhiều sự kiện quốc tế lớn như Hội nghị Cấp cao APEC 2017, Đại hội đồng Quỹ Môi trường toàn cầu GEF6 năm 2018, các hội nghị hợp tác quốc tế về an ninh, các cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế, Ironman quốc tế, Đại hội thể thao bãi biển châu Á... Qua mỗi sự kiện, hình ảnh Đà Nẵng an toàn, thân thiện tiếp tục được khẳng định, tạo ấn tượng tốt đẹp đối với bạn bè quốc tế.
Cùng với đó, công tác bảo đảm an ninh phục vụ phát triển kinh tế - xã hội được chú trọng. Công an TP chủ động tham mưu, phối hợp tháo gỡ những vấn đề liên quan đến an ninh trong quá trình triển khai các dự án, góp phần khơi thông “điểm nghẽn”, tạo môi trường ổn định cho đầu tư, phát triển. Trong đó có 440 dự án kinh tế trọng điểm, với những dự án lớn như Cảng Liên Chiểu, Khu kinh tế mở Chu Lai, Khu thương mại tự do, Trung tâm tài chính quốc tế... được triển khai, xây dựng và hoạt động hiệu quả, góp phần đưa Đà Nẵng đứng vị trí thứ 2 trong nhóm các thành phố có tốc độ tăng trưởng và thu hút đầu tư lớn năm 2025.
Theo Đại tá Lê Thành Phát - Trưởng Phòng An ninh kinh tế Công an TP, bên cạnh đấu tranh, xử lý các vụ việc, lực lượng Công an đồng thời rà soát, phát hiện những sơ hở, thiếu sót, “lỗ hổng” trong cơ chế, chính sách, pháp luật để tham mưu, kiến nghị cấp có thẩm quyền bổ sung, hoàn thiện, không để tội phạm lợi dụng. Qua đó, vừa nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vừa góp phần tạo môi trường an toàn, thuận lợi cho phát triển kinh tế, bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia.
Trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, Công an TP không ngừng đổi mới phương thức phòng ngừa, đấu tranh. Các mô hình tuần tra, phản ứng nhanh như 911, 921 được triển khai, góp phần phòng ngừa, phát hiện và xử lý nhanh các vụ việc ngay từ cơ sở.
Tội phạm xâm phạm trật tự xã hội được kiềm chế, năm sau thấp hơn năm trước; không để hình thành các băng, nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, các tụ điểm phức tạp gây bức xúc trong nhân dân. Nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng được nhanh chóng điều tra, làm rõ như vụ Trung Quốc bị bắn tử vong tại quận Sơn Trà (cũ), vụ thi thể trong vali trôi trên sông Hàn, vụ sát hại ông P.N.T, Hiệu trưởng một trường tại huyện Thăng Bình (cũ) trong thời điểm COVID-19 diễn biến phức tạp…
Các vụ cướp ngân hàng, cướp tiệm vàng và nhiều vụ án nghiêm trọng, liên quan đến người nước ngoài cũng được nhanh chóng điều tra, truy bắt đối tượng, thu hồi tài sản. Mỗi chuyên án là một cuộc đấu trí, đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ phát huy bản lĩnh nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm và quyết tâm truy bắt đối tượng đến cùng. Việc nhanh chóng làm rõ các vụ án không chỉ đưa tội phạm ra trước pháp luật mà còn kịp thời trấn an dư luận, củng cố niềm tin của nhân dân.
Thượng tá Lương Quốc Nghĩa - Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP cho biết, đối với các đối tượng là người nước ngoài, công tác điều tra, đấu tranh của lực lượng gặp không ít khó khăn, nhất là những trường hợp đối tượng ở nước ngoài nhưng thực hiện hành vi phạm tội trên lãnh thổ Việt Nam, trong đó có địa bàn Đà Nẵng, hoặc lợi dụng việc nhập cảnh, cư trú, làm ăn tại Đà Nẵng để thực hiện các hành vi phạm tội. Trước tình hình đó, lực lượng CSHS phải chủ động nắm tình hình, tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để kịp thời phát hiện, đấu tranh, xử lý các đối tượng, góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn.
Không chỉ đấu tranh với những loại tội phạm truyền thống, Công an TP còn chủ động nhận diện những phương thức, thủ đoạn mới, nhiều lần đi trước một bước.Cuối năm 2022, từ những dấu hiệu bất thường, Công an TP Đà Nẵng xác lập chuyên án đấu tranh với đường dây sản xuất tiền giả quy mô lớn ngay trong nước. Các đối tượng sử dụng máy móc hiện đại, sản xuất khoảng 300 triệu đồng tiền giả mỗi tuần, đưa đi tiêu thụ tại nhiều địa phương. Tháng 12-2022, chuyên án được phá, 8 đối tượng bị khởi tố; gần 1,4 tỷ đồng tiền giả cùng máy móc, thiết bị, súng và lựu đạn bị thu giữ.
Đây là vụ án đầu tiên phát hiện, xử lý tội phạm sản xuất tiền giả ngay tại Việt Nam, ghi dấu chiến công đặc biệt của Công an TP Đà Nẵng. Với thành tích này, Phòng An ninh điều tra Công an TP được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba.
Cùng với sự phát triển của công nghệ, không gian mạng trở thành mặt trận mới với nhiều phương thức, thủ đoạn phạm tội tinh vi. Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, rửa tiền, hoạt động xuyên quốc gia... ngày càng diễn biến phức tạp.
Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, Công an TP Đà Nẵng đã sớm triển khai các biện pháp đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao, nhất là các đường dây xuyên quốc gia do người nước ngoài cầm đầu. Giai đoạn 2015-2025, đơn vị phát hiện, đấu tranh xử lý 124 vụ với 449 đối tượng sử dụng công nghệ cao hoạt động phạm tội xâm phạm trật tự, an toàn xã hội.
Nổi bật là Chuyên án APP4, một trong những chuyên án có quy mô đặc biệt lớn. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an, thời điểm đó là Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an, Công an TP Đà Nẵng chủ trì, phối hợp với nhiều đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an các địa phương đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ, triệt xóa đường dây tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia.Qua đấu tranh, lực lượng Công an làm rõ dòng tiền giao dịch hơn 20.000 tỷ đồng, liên quan đến hơn 1 triệu người trên cả nước. Đường dây còn tổ chức đòi nợ trái pháp luật, rửa tiền và chuyển tiền trái phép ra nước ngoài với số tiền hàng nghìn tỷ đồng.
Tiếp đó, Chuyên án DRK1 bóc gỡ dự án “ma” về đồng tiền ảo DRK, lợi dụng mạng xã hội để tạo niềm tin, lôi kéo đầu tư và chiếm đoạt khoảng 2.000 tỷ đồng. Công tác truy tìm, thu hồi tài sản được đặc biệt chú trọng, với gần 700 tỷ đồng được thu hồi và hơn 600 tỷ đồng tài sản liên quan được tạm dừng giao dịch. Ghi nhận chiến công này, 2 cá nhân của Công an TP Đà Nẵng được Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất và hạng Ba.
Một chặng đường được bồi đắp bằng những chiến công trên nhiều lĩnh vực. Từ nền tảng ấy, Công an TP Đà Nẵng tiếp tục vững bước, kế thừa truyền thống, chủ động nhận diện những yêu cầu mới, sẵn sàng trên những trận tuyến mới, góp phần viết tiếp trang sử vẻ vang của lực lượng Công an TP.
Lâm Huỳnh


