Đội tuyển nam, nữ Việt Nam “đau đầu” vì COVID-19

Thứ ba, 18/01/2022 18:00

Đội tuyển nam và nữ Việt Nam đều đang nỗ lực chuẩn bị cho những trận đấu quan trọng tại vòng loại World Cup. Tuy nhiên, trước sự ảnh hưởng của dịch COVID-19, cả hai đội tuyển đang đối mặt với “bài toán” khủng hoảng nhân sự.

Nhóm đầu tiên của đội tuyển nữ Việt Nam có mặt tại Ấn Độ chỉ có 10 thành viên.

Sáng 16-1, những thành viên đầu tiên của đội tuyển nữ Việt Nam đã có mặt tại khách sạn Hyatt, thành phố Pune, Ấn Độ sau chuyến di chuyển dài từ Tây Ban Nha. Các thành viên đáp chuyến bay sang Hà Lan trước khi tiếp tục bay 8 tiếng đến Mumbai (Ấn Độ). Nhóm các thành viên đầu tiên của đội tuyển nữ Việt Nam bay sang Ấn Độ do trưởng đoàn Trương Hải Tùng và HLV trưởng Mai Đức Chung phụ trách. Đây là những thành viên có đủ điều kiện tốt nhất để bay và nhập cảnh vào Ấn Độ.

Sở dĩ nhóm đầu tiên chỉ có 10 thành viên là do ban huấn luyện đội thống nhất cử 4 trợ lý ở lại hỗ trợ các thành viên khác đang cách ly, điều trị COVID-19, cũng như hướng dẫn các cầu thủ duy trì tập luyện nhằm ổn định sức khỏe. Ngoài ra, ban huấn luyện cũng quyết định sẽ không mạo hiểm cho một nhóm cầu thủ có nguy cơ bay đợt 1 và nhóm này ở lại Tây Ban Nha tiếp tục theo dõi sức khỏe, điều này nhằm đảm bảo tất cả phải thực sự đủ điều kiện bay và nhập cảnh tại Ấn Độ.

Ngay sau khi đáp máy bay xuống sân bay Mumbai, HLV trưởng Mai Đức Chung cùng các thành viên nhanh chóng nhận được sự hỗ trợ của đại diện ban tổ chức vòng chung kết Asian Cup 2022 và AFC các thủ tục nhập cảnh, kiểm tra sức khỏe, lấy hành lý để tiếp tục di chuyển. Đại diện Tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Mumbai, ông Hoàng Tùng – Tổng Lãnh sự quán cũng có mặt tại sân bay để đón đoàn và hỗ trợ các thủ tục cần thiết. Sau khi về khách sạn, các thành viên được yêu cầu nghỉ ngơi và nhận suất ăn tại phòng cho đến khi có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 do ban tổ chức tiến hành.

Liên quan đến các thành viên còn lại tại Tây Ban Nha, trưởng đoàn Trương Hải Tùng cho biết sẽ tiếp tục chờ kết quả ở lần xét nghiệm tiếp theo với hy vọng sẽ kịp chuyến bay vào ngày 19-1, để hội quân tại Ấn Độ. Hiện tại, tình hình sức khỏe của các thành viên đội tuyển tại Tây Ban Nha vẫn ổn định và tiếp tục được theo dõi. Do hai bác sĩ của đội tuyển cũng phải ở lại Tây Ban Nha nên VFF đã ngay lập tức bổ sung thêm một bác sĩ sang Ấn Độ để trực tiếp theo dõi sức khỏe cho các thành viên, ngoài ra bổ nhiệm thêm ông Mai Anh Hoàng làm Phó lãnh đội để hỗ trợ cho đội tuyển nữ.

Tổng Thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết lãnh đạo VFF vẫn liên tục nắm bắt tình hình của đội tuyển nữ và chỉ đạo kịp thời để có những giải pháp cụ thể trong kế hoạch tham dự vòng chung kết Asian Cup 2022 và cũng là vòng loại World Cup 2023 của đội tuyển nữ Việt Nam. Bên cạnh đó, VFF đang được AFC hỗ trợ tích cực để có chính sách đặc biệt cho đội Việt Nam.

Lãnh đạo VFF cũng như toàn đội đang hy vọng, trước trận đấu đầu tiên gặp đội tuyển Hàn Quốc vào ngày 21-1, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ hội quân đầy đủ tại Ấn Độ và có thể ra sân thi đấu. “Chúng tôi cũng đã lường trước những khó khăn và điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến kết quả thi đấu của toàn đội”, Tổng Thư ký Lê Hoài Anh cho biết.

Tại vòng chung kết Asian Cup 2022 cũng là vòng loại World Cup 2023, thầy trò HLV Mai Đức Chung nằm ở bảng C lần lượt gặp đội tuyển nữ Hàn Quốc (ngày 21-1), Nhật Bản (ngày 24-1) và Myanmar (ngày 27-1). Giải đấu có 12 đội mạnh nhất châu Á chia làm ba bảng đấu vòng tròn một lượt, chọn hai đội nhất, nhì mỗi bảng và hai đội hạng ba có thành tích tốt nhất vào tứ kết. Bốn đội vào bán kết và một đội hạng năm sẽ giành quyền tham dự vòng chung kết cúp thế giới bóng đá nữ vào năm sau. Với tính chất quan trọng của giải đấu này, VFF đã tạo điều kiện cho các cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam tập huấn và thi đấu giao hữu với các câu lạc bộ tại Tây Ban Nha. Tuy nhiên, không may trong quá trình đá giao hữu, nhiều cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam đã mắc COVID-19.

Văn Toàn và Tiến Linh lỡ trận đấu với đội tuyển Australia.

Bên cạnh đội tuyển nữ, đội tuyển nam Việt Nam hiện cũng đang gặp khó khăn về lực lượng khi các trụ cột mắc COVID-19. Hiện, 30 cầu thủ được HLV Park Hang-seo triệu tập đang duy trì tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ (Hà Nội). Dự kiến, ngày 21-1, đội tuyển sẽ bay sang Australia, chuẩn bị cho trận gặp đội chủ nhà vào ngày 27-1, trong khuôn khổ vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á. Trước ngày lên đường, HLV Park Hang-seo chốt danh sách đội tuyển còn 23 cầu thủ. Thông tin từ VFF, hai tiền đạo Nguyễn Văn Toàn và Nguyễn Tiến Linh sẽ không cùng đội tuyển Việt Nam sang Australia, lỡ trận gặp đội bóng xứ chuột túi.

Văn Toàn mắc COVID-19 vào ngày 10-1, còn Tiến Linh mắc COVID-19 ngày 13-1 cùng trong đợt đội tuyển “xả trại” cho các cầu thủ về thăm gia đình. Hai cầu thủ này đều phải có kết quả âm tính sau khi xét nghiệm PCR, đồng thời cách ly đủ 10 ngày theo quy định. Do các cầu thủ cần thêm thời gian để làm visa, vì thế sau khi trở lại đội tuyển, Văn Toàn và Tiến Linh không kịp hoàn tất thủ tục sang Australia. Hai cầu thủ người Hải Dương sẽ ở nhà tập luyện cùng Quế Ngọc Hải (không sang Australia cùng toàn đội vì bị treo giò) chuẩn bị cho trận tái đấu đội tuyển Trung Quốc vào ngày 1-2 (mồng 1 Tết Nguyên đán).

Trước đó, HLV Park Hang-seo đã lên phương án dự phòng khi triệu tập bổ sung tiền đạo Ngân Văn Đại và tiền vệ Trần Phi Sơn. Trong khi đó, Hoàng Đức làm xét nghiệm RT-PCR COVID-19 vào sáng 16-1 và nhận kết quả âm tính tại quê nhà Hải Dương. Hoàng Đức hội quân cùng tuyển Việt Nam vào ngày 17-1. Sau khi tập trung, đội ngũ y tế đội tuyển sẽ kiểm tra lại tình trạng sức khỏe Hoàng Đức xem có đảm bảo thể lực hay không. Bên cạnh đó, anh cũng được tập với giáo án riêng để bắt nhịp trở lại.

Thành Danh