Đội tuyển Pháp - thế & thời!

Thứ ba, 17/07/2018 09:41

Pháp đăng quang World Cup bằng một hành trình chắc chắn của kết hợp tuyệt vời giữa chiến thuật và nhân sự. Người ta bảo, đó là thế và thời mà HLV Deschamps là người biết kết hợp nó để đem đến thành công.

Pháp đến với VCK không được đánh giá cao bằng các đội tuyển khác vì đây là đội bóng trẻ trong khi World Cup là đấu trường cực kỳ khốc liệt. Có lẽ chính điều này đã giúp cho các học trò của ông Deschamps tránh được nhiều áp lực từ giới truyền thông và người hâm mộ. Từ vòng bảng, Deschamps luôn chủ trương chơi thứ bóng đá chắc chắn, khoa học. Đó là việc ông bố trí Pogba chơi thấp, đơn giản và hỗ trợ tối đa cho tuyến dưới. Phía trên, Mbappe với sức trẻ của mình sẽ làm nhiệm vụ tạo ra sự bùng nổ. Có lẽ bài học về lối chơi hào hoa, bốc lửa để rồi nhận thất bại trong trận chung kết trước Bồ Đào Nha tại Euro 2016 trên sân nhà đã được Deschamps ghi nhớ.

Nhiều người cho rằng, Pháp vô địch World Cup 2018 bằng lối đá thực dụng, chắc chắn, thiếu bùng nổ trên hàng công. Đúng, bởi nhìn vào tiềm lực hàng công với những Griezmann, Mbappe, Dembele, Giroud, chắc chắn Pháp còn mạnh hơn so với những gì họ làm được. Nghĩa là, nếu một HLV khác nắm đội tuyển pháp, sức tấn công của đội bóng này sẽ khủng khiếp hơn rất nhiều? Nhưng với Deschamps, đó là một sự tính toán khoa học, biết được "thế" của mình và triển khai chiến thuật theo cái thế ấy. Trong một cuộc đua đường trường và khốc liệt như World Cup thì việc duy trì sự ổn định và biết "núp gió" để rồi tung đòn nước rút quyết định về đích mới là sự lựa chọn khôn ngoan. Deschamps đã thành công với cái thế như vậy.

Đội hình đá chính của Pháp tại World Cup năm nay có độ tuổi trung bình chỉ là 24. Với độ tuổi này, họ có thể vô địch thêm một kỳ Euro và cả World Cup nữa. Những Pogba, Varane, Mbappe thực sự đang trên đường thống trị thế giới. Hãy nhìn lên băng ghế dự bị của Pháp, Deschamps đang sở hữu Lemar, Tolisso, Dembele, Mendy, Kimpembe... đều chưa quá tuổi 23 - lực lượng trẻ quá dồi dào và chất lượng. "Dàn cầu thủ dưới 23 tuổi của Pháp có thể đấu ngang ngửa với bất kỳ đội tuyển nào trên thế giới" - cựu danh thủ Gary Lineker của Anh từng nhận xét như vậy quả không quá chút nào.

Brazil, Bồ Đào Nha trông cả vào Neymar và Ronaldo, Argentina của Messi đã đi hết một chu kỳ, còn Italia, Hà Lan đang trong giai đoạn khủng hoảng thế hệ thì Pháp đang thực sự lớn mạnh. Nhìn toàn cục, đây là giai đoạn bóng đá Pháp vượt trội về mặt lực lượng. Và việc nếu như họ có thâu tóm các giải đấu lớn sắp tới thì cũng là điều hợp lý. Bởi, tại EURO 2020, Griezmann, Kante bước vào độ chín ở tuổi 29; những Pogba, Varane, Umtiti vào giai đoạn sung mãn nhất của đời cầu thủ; Pavard, Lucas Hernandez, Mbappe, Dembele, Tolisso sẽ trưởng thành và cứng cáp hơn so với hiện tại.

World Cup 2018 chỉ là thành công khởi đầu và từ nay chính là thế và thời của người Pháp!

C.THƯ