Đội tuyển U23 Việt Nam hội đủ quân số

Thứ sáu, 15/04/2022 13:23
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở câu lạc bộ, ngày 14-4, các cầu thủ có tên trong danh sách tập trung cho đội tuyển U23 Việt Nam đã hội quân đầy đủ tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Thời gian tới, HLV Park Hang-seo sẽ tập trung rèn kỹ, chiến thuật đồng thời hoàn thiện những mảnh ghép cuối cùng hướng đến bảo vệ tấm Huy chương Vàng SEA Games.
HLV Park Hang-seo đã có đầy đủ quân số để chuẩn bị cho SeA Games 31.
HLV Park Hang-seo đã có đầy đủ quân số để chuẩn bị cho SeA Games 31.

Trong ngày 14-4, đội tuyển U23 Việt Nam đã đón chào sự góp mặt của 3 cầu thủ trên 23 tuổi là tiền vệ Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Hoàng Đức, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh cùng 3 cầu thủ được gọi bổ sung là hậu vệ Đặng Văn Tới (Hà Nội), Lương Duy Cương (SHB Đà Nẵng) và tiền đạo Lê Xuân Tú (Hà Nội). Trong khi Hoàng Đức, Tiến Linh, Hùng Dũng đều là những trụ cột ở đội tuyển quốc gia thì Văn Tới, Duy Cương và Xuân Tú là 3 gương mặt quen thuộc trong các đợt tập trung, tập huấn thời gian qua của đội tuyển U23 Việt Nam.

Trước đó, như đã thông tin, tại buổi tập sáng 13-4, đội tuyển U23 Việt Nam đã quy tụ đông đủ lực lượng với sự góp mặt của các cầu thủ vừa hoàn thành thi đấu tại Cúp quốc gia 2022. Tuy vậy, tiền đạo Võ Nguyên Hoàng đã không may mắn gặp phải chấn thương trong quá trình tham dự giải đấu này và lỡ hẹn với đội tuyển U23 Việt Nam. Nhằm đảm bảo lực lượng cho chiến dịch SEA Games 31, phòng ngừa tình trạng chấn thương có thể xảy ra cũng như khả năng ảnh hưởng của dịch COVID-19, HLV trưởng Park Hang-seo đã đề xuất triệu tập bổ sung thêm 3 cầu thủ kể trên. Cũng trong đợt tập trung này, tiền vệ Trần Bảo Toàn (HAGL) là cái tên được triệu tập bổ sung đầu tiên vào đội hình đội tuyển U23 Việt Nam thay cho Hoàng Xuân Tân (Nam Định) bị chấn thương không kịp hồi phục cho SEA Games 31.

Trả lời phỏng vấn trước buổi tập mới đây, tiền vệ trẻ sinh năm 2004 Nguyễn Đức Việt của HAGL cho biết: "Trong giai đoạn đầu, HLV Park Hang-seo chú trọng nhiều về thể lực. Do SEA Games 31 ngày càng đến gần nên đội tuyển U23 Việt Nam tập trung với tinh thần cao nhất để hướng tới đại hội".

Đức Việt cũng chia sẻ thêm: "Với cá nhân tôi, đây mới là lần đầu tiên tôi được tập trung trên đội tuyển U23 Việt Nam. Vì thế tôi cũng khá rụt rè. HLV Park Hang-seo cũng là người khắt khe, nghiêm túc trong tập luyện. May mắn là trên đội có các anh lớn đã và đang thi đấu cho HAGL là Trần Bảo Toàn và Dụng Quang Nho nhắc nhở, động viên. Tôi sẽ cố gắng hết mình trong những buổi tập này. Trước mắt, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ thi đấu 2 trận giao hữu với đội tuyển U20 Hàn Quốc. Tôi mong chờ mình được ra sân và sát cánh với các anh".

Liên quan đến SEA Games 31, trong ngày 14-4, Ban Tổ chức cũng đã chính thức ban hành lịch thi đấu các môn bóng đá, gồm: Bóng đá nam, bóng đá nữ, futsal nam và futsal nữ. Cụ thể, đối với môn bóng đá nam, tại vòng bảng, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ ra quân trận đầu gặp đội tuyển U23 Indonesia vào lúc 19 giờ ngày 6-5. Thầy trò HLV Park Hang-seo tiếp tục gặp các đối thủ Philippines (lúc 19 giờ ngày 8-5); Myanmar (lúc 19 giờ ngày 13-5) và gặp Timor Leste (lúc 19 giờ ngày 15-5). Các trận đấu đều diễn ra trên sân vận động Việt Trì (Phú Thọ).

Với môn bóng đá nữ, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ ra quân trận đầu gặp Indonesia ngày 9-5, sau đó tiếp tục gặp các đối thủ Philippines ngày 11-5, gặp Campuchia ngày 14-5. Các trận đấu đều diễn ra vào khung giờ 19 giờ trên sân vận động Cẩm Phả (Quảng Ninh).

Đội tuyển bóng đá futsal nam Việt Nam sẽ có các trận đấu gặp Indonesia ngày 11-5, Malaysia ngày 14-5, Myanmar ngày 18-5 và gặp Thái Lan ngày 20-5. Các trận đấu diễn ra vào khung giờ 16 giờ tại tỉnh Hà Nam. Tại tỉnh Hà Nam cũng diễn ra các trận đấu của môn bóng đá futsal nữ. Cụ thể, tuyển futsal nữ Việt Nam sẽ lần lượt gặp các đối thủ: Malaysia ngày 10-5, Indonesia ngày 13-5, Myanmar ngày 17-5 và Thái Lan ngày 19-5. Các trận đấu đều diễn ra vào khung giờ 16 giờ.

Thành Danh