Đội tuyển Việt Nam: Bộc lộ điểm yếu

Thứ năm, 14/10/2021 10:36

Dưới thời HLV Park Hang-seo, đội tuyển Việt Nam trung thành với lối đá phòng ngự chặt, phản công nhanh. Ông Park luôn tìm cách gia cố hàng phòng ngự vững chắc trước khi nghĩ tới việc tìm cơ hội ghi bàn. Tuy nhiên, sau 4 trận đấu đã qua trong khuôn khổ vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, đặc biệt trong trận thua ngược 1-3 trước đội tuyển Oman mới đây, chính hàng phòng ngự lại là điểm yếu để đối thủ khai thác triệt để.

Đội tuyển Việt Nam đã không thể tạo nên bất ngờ dù đã mở điểm trước đội tuyển Oman. Ảnh: VFF

Không có bất ngờ

Bước vào trận đấu với đội tuyển Oman vào rạng sáng 13-10, HLV Park Hang-seo đã đưa ra 4 sự thay đổi về nhân sự trong đội hình xuất phát của đội tuyển Việt Nam. Cụ thể, Tấn Tài thay thế cho Văn Thanh ở vị trí hậu vệ phải. Đức Huy thay cho Tuấn Anh đá cặp tiền vệ trung tâm với Hoàng Đức. Công Phượng đá đúng vị trí Văn Đức để lại. Và điều đáng ngạc nhiên nhất, chính là việc ông Park chọn thủ môn Văn Toản thay thế Tấn Trường trong khung gỗ. Phải hứng chịu nhiều đợt tấn công từ đối thủ nhưng Tiến Linh lại là người mở tỷ số trận đấu. Dù vậy, niềm vui chẳng tày gang, trước khi kết thức hiệp 1, đội tuyển Oman đã có bàn gỡ hòa. Trong hiệp 2, đối thủ ghi thêm 2 bàn thắng nữa để ấn định chiến thắng.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Park Hang-seo cho hay: “Đây là lần đầu chúng tôi lọt vào vòng loại thứ ba, bản thân tôi và người dân Việt Nam đều mong mỏi. Nhưng phải nói thật là ở vòng loại cuối cùng này, mọi việc không dễ dàng”. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng cho biết: “Việc lựa chọn cầu thủ không phải là ý kiến cá nhân của tôi mà đến từ nhiều thành viên trong ban huấn luyện. Chúng tôi đều phân vân khi lựa chọn. Khi xây dựng đội hình thì chúng tôi muốn hướng đến thắng lợi. Các cầu thủ đã rất cố gắng, nhưng không khí sau trận cũng khá là trầm lắng. Tôi đã động viên họ rằng không ai vào trận muốn thua cả, chúng ta còn nhiều trận đấu phía trước, sắp tới là Saudi Arabia và Nhật Bản”.

Cần cải thiện nhiều

Việc đội tuyển Việt Nam thua trước đối thủ đẳng cấp hơn về mọi mặt không có gì đáng nói. Tuy nhiên, ở trận đấu đã qua, người hâm mộ nhận thấy, hàng phòng ngự bây giờ không còn chắc chắn như trước. Không chỉ thủ môn Văn Toản mất tập trung, liên tiếp sai sót, các đồng đội phía trên như Duy Mạnh và Tấn Tài đã có 2 lần vung tay như một bản năng, để rồi tuyển Việt Nam bị thổi 2 quả 11m. Quế Ngọc Hải cũng “tìm lại bản ngã” của mình với cú thúc cùi chỏ không cần thiết, may mắn chỉ nhận thẻ vàng. Điều đáng nói, từ sau trận thua trước đội tuyển Trung Quốc ở lượt trận thứ 3, sai lầm liên tiếp xảy ra ở hàng phòng ngự khiến đội tuyển Việt Nam luôn rơi vào thế khó.

Rõ ràng, sau 4 trận thua liên tiếp, HLV Park Hang-seo còn nhiều điều phải làm với đội tuyển Việt Nam. Hiện nay, cơ hội đi tiếp của tuyển Việt Nam trở nên xa vời nên kết quả không còn quá quan trọng. Điều quan trọng là đội tuyển sẽ rút ra được bài học kinh nghiệm gì qua từng trận thua để cải thiện mình trong các trận đấu còn lại của vòng loại thứ 3.

Hiện, Saudi Arabia là đội duy nhất có thành tích toàn thắng sau 4 lượt trận và đứng đầu bảng B với 12 điểm. Ở lượt trận này, đội bóng Tây Á đã giành chiến thắng 3-2 trong cuộc tiếp đón Trung Quốc. Australia rơi xuống vị trí nhì bảng với 3 điểm ít hơn Saudi Arabia, sau khi để thua Nhật Bản 1-2 ở lượt trận này. Oman vươn lên vị trí thứ 3 với cùng 6 điểm như Nhật Bản nhưng hơn thành tích đối đầu. Trung Quốc đứng áp chót với 3 điểm trong khi thầy trò HLV Park Hang-seo chưa có điểm nào.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường về nước vào hôm nay (14-10). Sau khi nhập cảnh, toàn đội sẽ thực hiện cách ly y tế theo quy định. Hết thời gian cách ly, các thành viên ban huấn luyện và cầu thủ sẽ được tạo điều kiện về thăm gia đình trước khi hội quân trở lại để chuẩn bị cho 2 trận đấu sân nhà, gặp đội tuyển Nhật Bản vào ngày 11-11 và gặp Saudi Arabia vào ngày 16-11.

Thành Danh