Đội tuyển Việt Nam triệu tập 33 cầu thủ dịp FIFA Days tháng 6

Thứ bảy, 03/06/2023 14:17
Ngày 2-6, VFF cho biết, có 33 cầu thủ đã được HLV Philippe Troussier triệu tập cho đợt hội quân dịp FIFA Days tháng 6-2023 của Đội tuyển Việt Nam, nhằm chuẩn bị cho 2 trận đấu giao hữu quốc tế gặp tuyển Hồng Kông (Trung Quốc) và tuyển Syria.
Sau HLV Park Hang-seo, hậu vệ Việt kiều Schmidt Adriano tiếp tục được HLV Philippe Troussier trao cơ hội.
Sau HLV Park Hang-seo, hậu vệ Việt kiều Schmidt Adriano tiếp tục được HLV Philippe Troussier trao cơ hội.

Đa số những cái tên được gọi đều là những gương mặt cũ dưới thời của HLV Park Hang-seo, song cũng có những cái tên hoàn toàn mới như Nguyễn Đình Triệu (Hải Phòng) và Trần Minh Toàn (Bình Dương) ở vị trí thủ môn; Bùi Tiến Dụng (Công an Hà Nội), Adriano Schmidt (T. Bình Định) ở hàng phòng ngự; Trương Tiến Anh (Viettel), Lâm Ti Phông, Lê Phạm Thành Long (Thanh Hóa), Bùi Văn Đức (Hà Tĩnh), Nguyễn Trọng Long (Công an Hà Nội) ở hàng tiền vệ.

Tuy vậy, ở đợt tập trung này, đội tuyển cũng có một số sự vắng mặt đáng tiếc là tiền vệ Đỗ Hùng Dũng (mới trải qua phẫu thuật ruột thừa); cầu thủ Phan Văn Đức (chấn thương) và Nguyễn Văn Quyết (nghỉ thi đấu do đang chịu án treo giò)…

Trong khi đó, danh sách U23 Việt Nam có 25 cầu thủ, bất ngờ một cầu thủ Việt kiều Czech Nguyễn An Khánh chơi ở vị trí tiền vệ cũng được triệu tập.

Danh sách tập trung ĐT Việt Nam: Thủ môn:Đặng Văn Lâm, Trần Nguyên Mạnh, Nguyễn Đình Triệu, Trần Minh Toàn; Hậu vệ:Đoàn Văn Hậu, Hồ Tấn Tài, Vũ Văn Thanh, Bùi Tiến Dụng, Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Thành Chung, Bùi Hoàng Việt Anh, Quế Ngọc Hải, Phạm Xuân Mạnh, Bùi Tiển Dũng, Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Phong Hồng Duy, Adriano Schmidt; Tiền vệ:Nguyễn Tuấn Anh, Châu Ngọc Quang, Nguyễn Hoàng Đức, Trương Tiến Anh, Nguyễn Hải Huy, Triệu Việt Hưng, Lê Phạm Thành Long, Lâm Ti Phông, Bùi Văn Đức, Nguyễn Trọng Long; Tiền đạo:Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Công Phượng, Phạm Tuấn Hải, Nguyễn Tiến Linh, Nhâm Mạnh Dũng.

N.T