Đòn hèn của... Hoạn Thư “có râu”!

Thứ năm, 30/07/2020 11:43

Khoảng 11 giờ ngày 19-7, đường dây nóng của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng (CDC) nhận được cuộc điện thoại của 1 người đàn ông gọi đến báo tin, có 1 đoàn khách 5 người đi du lịch tại TP Đà Lạt, trong đó, có người phụ nữ tên P.T.D (trú tỉnh Nghệ An) và 1 người Trung Quốc vừa nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc theo đường tiểu ngạch vào Việt Nam, nghi ngờ nhiễm Covid - 19.

Thông tin còn cho biết, đoàn khách di chuyển từ Sân bay Vinh (Nghệ An) đến Sân bay Liên Khương (H. Đức Trọng, Lâm Đồng). Thông tin lập tức được chuyển đến Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh (QLXNC) CA tỉnh Lâm Đồng và đề nghị hỗ trợ biện pháp kiểm soát. Trước thông tin nhạy cảm về dịch bệnh Covid-19, Ban Giám đốc CA tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo khẩn trường xác minh, ngăn chặn nguồn tin phát tán khi chưa rõ thực hư.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ Phòng QLXNC tổ chức xác minh, rà soát khách du lịch lưu trú tại địa bàn tỉnh Lâm Đồng và kết quả, ngày 18-7, có 15 người Trung Quốc đến TP Đà Lạt lưu trú tại 4 khách sạn trên địa bàn (có đăng ký lưu trú, chương trình du lịch cụ thể); không có người Trung Quốc di chuyển từ TP Vinh đến Đà Lạt trên chặng bay Vinh - Liên Khương cùng ngày.

Tuy nhiên, trong chuyến chặng bay Vinh – Liên Khương ngày 18-7, có đoàn khách 3 người Việt Nam là các bà P.T.D. (1971), bà T.T.L (1968) và bà N.T.N. (cùng trú tỉnh Nghệ An) với các thông tin số CMND, số điện thoại kèm theo. Cả ba đang lưu trú tại một khách sạn ở P. 4 (TP Đà Lạt). Phối hợp cùng CA tỉnh Nghệ An xác minh cho kết quả, từ tháng 1-2020 đến nay, 3 trường hợp nêu trên sinh sống tại địa phương, không xuất cảnh ra nước ngoài. Thành phần đoàn tới TP Đà Lạt không có người Trung Quốc như tin báo. Song song với đó, Sở Y tế Lâm Đồng đã tiến hành kiểm tra y tế và điều tra dịch tễ cho thấy 3 trường hợp nói trên đều có sức khỏe bình thường, không có các dấu hiệu nghi nhiễm Covid-19.

Một tổ trinh sát thuộc Phòng QLXNC CA tỉnh Lâm Đồng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ truy nguồn thông tin thì được biết: Người báo tin là ông Trần Văn T. (1958, trú H. Nghi Xuân, Hà Tĩnh) và ông này đã sử dụng số ĐTDĐ cá nhân gọi đến CDC Lâm Đồng. Đi sâu tìm hiểu về nhân thân của ông T., cơ quan CA được biết, từ năm 2015 đến nay, ông T. và bà T.T.L. (1 trong 3 người phụ nữ bay từ Vinh vào Đà Lạt) chung sống với nhau như vợ chồng tại H. Nghi Xuân (Hà Tĩnh). Qua làm việc ông T. thú nhận, biết bà L. cùng bạn đi du lịch tại TP Đà Lạt lại không cho ông T. đi cùng nên nảy sinh ghen tuông, gọi điện thoại đến đường dây nóng của CDC Lâm Đồng báo tin giả.

Để củng cố thêm chứng cứ về việc cung cấp thông tin sai sự thật của ông T., Phòng QLXNC CA tỉnh Lâm Đồng đã liên lạc trực tiếp với ông T. và ông này tiếp tục tố cáo các bà L., D. thường xuyên xuất nhập cảnh trái phép qua Trung Quốc, buôn bán ma túy, buôn người qua biên giới. Kiểm tra trang zalo cá nhân của ông T. trong ngày 19-7-2020 có đăng tải nội dụng: “Gai di kiem tien”, “Hang tau cong tra ve nuoc”... kèm hình ảnh bà L.

Tổng hợp các nguồn tin, căn cứ, dữ liệu, Cơ quan An ninh điều tra xác định, những tố cáo của ông T. là vô căn cứ, xuất phát từ tình cảm cá nhân, dẫn đến ghen tuông ích kỷ, gây bức xúc cho người bị tố cáo. CA tỉnh Lâm Đồng đã trao đổi với CA tỉnh Hà Tĩnh về trường hợp Trần Văn T., đề nghị xử lý ông T. về 2 hành vi: “Báo thông tin giả đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền” và “Đưa thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân” được quy định tại các Nghị định của Chính phủ “Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự - an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội” và “Quy định xử phạt vi  phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử”.

MAI KHÔI