Đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh lăng mộ ông Mạc Cảnh Huống
Lễ đón nhận được UBND xã Duy Sơn (H. Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) tổ chức ngày 12-3.

Mạc Cảnh Huống sinh năm 1542 và mất năm 1677, là con út của Thái tông Mạc Đăng Doanh và thứ phi Đậu Thị Giang. Quê gốc của dòng họ Mạc ở Hải Phòng. Nhà họ Mạc, sau này đổi thành họ Nguyễn Trường có con cháu sống tại thôn Trà Châu, xã Duy Sơn. Năm 1564, Mạc Cảnh Huống lập gia đình với bà Nguyễn Thị Ngọc Dương - em ruột của phu nhân Đoan quốc công Nguyễn Hoàng. Sau khi Nguyễn Hoàng trở lại Thuận Hóa lần thứ 2 vào năm 1600, Mạc Cảnh Huống quyết định theo phò chúa Tiên. Từ năm 1600 - 1638, ông là người có quyền chỉ huy tối cao của quân đội Đàng Trong từ thời chúa Tiên Nguyễn Hoàng, chúa Sãi Nguyễn Phúc Nguyên đến chúa Thượng Nguyễn Phúc Lan. Ông có công rất lớn trong việc đối phó với nhà Trịnh ở phía Bắc và bình Chiêm ở phía Nam. Ông được nhà Nguyễn ban sắc phong "Khai quốc công thần".
Ngay sau buổi lễ, con cháu tộc Nguyễn Trường tổ chức rước bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh lăng mộ ông Mạc Cảnh Huống về đặt tại nhà thờ tộc (thôn Trà Châu, xã Duy Sơn).
Mộng Thu