Dồn sức cho kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia

Thứ hai, 04/05/2015 11:18

(Cadn.com.vn) - Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2015, Bộ GD-ĐT giao ĐH Huế chủ trì 1 trong 38 cụm thi quốc gia liên tỉnh dành cho thí sinh (TS) của 3 tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị và TT-Huế. Cho đến nay, công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia lần đầu tiên được tổ chức tại địa phương này đã cơ bản hoàn tất.

Có nhiều thuận lợi

Kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 có điểm mới không chỉ là xét tốt nghiệp THPT cho TS mà còn là căn cứ quan trọng để các trường đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ) thực hiện công tác xét tuyển. Theo TS.Tôn Thất Dụng, Trưởng Phòng đào tạo Đại học, Trường ĐHSP Huế, việc tổ chức một đợt thi duy nhất vào tháng 7 thay vì 1 kỳ thi tốt nghiệp THPT và 3 đợt thi tuyển sinh ĐH-CĐ riêng như mọi năm, rất thuận lợi và tiết kiệm cho thí sinh, người nhà.

Đồng quan điểm trên, TS Lê Văn Anh- Phó Giám đốc ĐH Huế cho rằng: Kỳ thi "hai trong một" này sẽ thuận lợi cho TS nhiều hơn. Các em sẽ thi 1 lần nhưng được dùng kết quả cho 2 lần xét tuyển là xét tuyển THPT và xét tuyển ĐH, CĐ. Thuận lợi thứ hai là trên cơ sở 3 môn thi bắt buộc trong kỳ thi THPT Quốc gia, các em sẽ nghiên cứu kỹ để xác định môn thi thứ tư hoặc thứ năm khi các em xác định chọn ngành để xét tuyển ĐH.

Và một thuận lợi nữa là có 4 giấy báo điểm, mỗi giấy được quyền đăng ký 4 nguyện vọng nên cơ hội trúng tuyển ĐH, CĐ nhiều hơn. Tuy nhiên, các TS cần phải nghiên cứu kỹ vì nếu đăng ký quá nhiều nguyện vọng vào nhiều ngành khác nhau thì không chỉ 4, 5 môn mà có thể các TS sẽ phải thi 8 môn.

Một giáo viên cấp 3 đã gắn bó 25 năm trong nghề lại băn khoăn khi đưa ra dẫn chứng, trong một lớp học có khoảng 40 học sinh nhưng chỉ có 2 em đăng ký môn thi nào đó (ví dụ như môn Địa lý), còn lại 38 học sinh không thi môn này thì nhà trường sẽ không biết giải quyết việc giảng dạy những môn học sinh ít đăng ký thi như thế nào.

Thí sinh dự thi vào các trường thuộc ĐH tại kỳ thi tuyển sinh 2014.

Nhiều điểm thi xa trung tâm thành phố

Năm nay, Bộ GD-ĐT giao ĐH Huế chủ trì 1 trong 38 cụm thi liên tỉnh dành cho TS của 3 tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị và TT-Huế. Một trong những thay đổi lớn là trong thành phần Ban chỉ đạo, ĐH Huế chỉ là thành viên, Giám đốc ĐH Huế năm nay sẽ là Phó Ban chỉ đạo chứ không phải là Trưởng ban như mọi năm, Chủ tịch UBND tỉnh sẽ là Trưởng ban. Trong thành phần Ban chỉ đạo cũng sẽ có 3 Sở GD-ĐT 3 tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, TT-Huế.

Theo TS Lê Văn Anh- Phó Giám đốc ĐH Huế, năm nay tỉnh nào cũng tổ chức cụm thi riêng nên sẽ khó khăn cho ĐH Huế trong việc tham gia. Bên cạnh việc chủ trì cụm thi THPT Quốc gia, ĐH Huế còn phải tham gia với các tỉnh tại những cụm thi địa phương nên khó khăn về nhân lực do bị chia ra, bản thân Sở GD-ĐT cũng vậy, vì lẽ ra ĐH Huế có thể huy động các thầy cô THPT tham gia coi thi, chấm thi thì giờ Sở cũng có cụm thi riêng nên phải chia người ra…

Theo dự kiến của ĐH Huế, có ít nhất khoảng 40.000 TS của 3 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và TT-Huế sẽ tập trung về Huế tham dự kỳ thi THPT quốc gia. Trong khi đó, những năm trước, kỳ thi tuyển sinh vào ĐH Huế hàng năm mỗi đợt khoảng trên dưới 30.000 TS. Với chừng đó TS, các hội đồng thi, phòng ốc không đáp ứng đủ nên nhiều năm liền, các hội đồng thi không chỉ ở TP Huế mà còn trải dài ra các hội đồng thi tại các địa bàn: TX Hương Trà, TX Hương Thủy và H. Phú Vang. Và, với số lượng dự kiến của cụm thi năm nay khoảng 40.000 TS thì chắc chắn sẽ phải mở rộng nhiều điểm thi và có khả năng nơi xa nhất cách trung tâm TP khoảng hơn 10 km. Đây cũng chính là một khó khăn đối với TS và phụ huynh đến từ ngoại tỉnh.

Một phụ huynh ở Quảng Bình, sắp tới đưa con và cháu vào Huế dự kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia lo lắng: "Mấy năm trước, tôi có mấy người bạn đưa con vào Huế thi ĐH, nhưng hội đồng thi ở xa TP Huế khoảng 8 km. Ở gần những chỗ đó không có khách sạn, nhà nghỉ nên mấy cháu xin ở nhờ nhà dân nhưng lại cúp điện, trời nóng rát mặt, việc ôn tập gặp rất nhiều khó khăn. Nếu thuê khách sạn hoặc nhà nghỉ ở thành phố thì sợ việc đi lại điểm thi sẽ bất tiện, rồi tình trạng kẹt xe…".

Nói về công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia lần đầu được tổ chức, TS Lê Văn Anh cho biết, vừa qua, ĐH Huế đã có một phiên họp chuẩn bị cho kỳ thi. Ban Khảo thí - đảm bảo chất lượng giáo dục ĐH đã tham gia đợt tập huấn về công nghệ thông tin do Bộ GD-ĐT tổ chức để chuẩn bị cho kỳ thi này. ĐH Huế đã bắt đầu chuẩn bị các phương án triển khai địa điểm thi; địa điểm in sao đề thi. Hiện, công tác tổ chức đã xong về cơ bản. Tới đây, ĐH Huế tiếp tục triển khai thành lập Ban chỉ đạo, Hội đồng coi thi, Hội đồng chấm thi...

Kỳ thi THPT quốc gia sẽ có sự phối hợp chặt chẽ giữa ĐH Huế với các địa phương (UBND tỉnh, Sở GD-ĐT) không chỉ TT-Huế mà các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị đều có trách nhiệm trong việc tổ chức kỳ thi. Tại cuộc họp về công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia do lãnh đạo Bộ GD-ĐT báo cáo vào tháng 3-2015, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng: "Điều cốt tử là lãnh đạo các tỉnh phải chủ động, tích cực tham gia, tạo mọi điều kiện trong quá trình tổ chức kỳ thi, bởi đây không là kỳ thi riêng của Bộ GD-ĐT, mà cả nước cùng làm thì mới giúp được ngành Giáo dục".

H. Lan