Đồng chí Trần Thọ làm việc với Sở Tài nguyên – Môi trường

Thứ bảy, 31/05/2014 09:17

(Cadn.com.vn) - Ngày 30-5, đồng chí Trần Thọ - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng làm việc với Sở TN-MT về công tác triển khai nhiệm vụ năm 2014.

Dự buổi làm việc có các đồng chí đại diện lãnh đạo UBND TP, Văn phòng Thành ủy, UBND TP,  Đảng ủy khối các cơ quan, lãnh đạo Sở và các phòng chức năng Sở TN-MT. Đồng chí Trần Thọ đã nghe đồng chí Nguyễn Điểu - Giám đốc Sở TN-MT báo cáo một số thành tích nổi bật. Năm 2013, Đà Nẵng được Tổ chức Định cư con người Liên hiệp quốc tại Châu Á trao tăng giải thưởng “Phong cảnh thành phố Châu Á năm 2013”.

Ngoài ra, Đà Nẵng là 1 trong 8 thành phố của Châu Á và 33 thành phố đầu tiên của thế giới được chọn vào danh sách “100 thành phố có khả năng chống chịu” trên thế giới do quỹ Rockefeller bình chọn. Cùng với giải thưởng “thành phố bền vững về môi trường ASEAN năm 2011” và APEC bình chọn là 1 trong 20 thành phố trên thế giới có hàm lượng carbon thấp nhất năm 2012. Có được kết quả trên là do sự nỗ lực không ngừng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, trong đó có sự nỗ lực, đóng góp của ngành TN-MT thành phố.

Đồng chí Trần Thọ phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Sở TN-MT. Ảnh: H.T

Trong năm 2013 và 5 tháng đầu năm 2014, công tác quản lý Nhà nước về đất đai có những bước tiến rõ rệt, đã hoàn thành cơ bản việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Nghị quyết của Quốc hội, việc xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai được chú trọng. Đất đai được khai thác có hiệu quả hơn, trở thành nguồn lực để đầu tư để phát triển kinh tế, văn hóa- xã hội thành phố.

Công tác quy hoạch điều tra, khai thác khoáng sản, tài nguyên biển được chú trọng, nhờ đó tài nguyên được khai thác, sử dụng hợp lý, đảm bảo nhu cầu phát triển các ngành kinh tế trước mắt và lâu dài. Hiệu quả trong công tác quản lý Nhà nước về môi trường càng được nâng cao, nổi bật là hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường và quản lý chất thải, góp phần hoàn thành các mục tiêu đã đề ra trong lộ trình “Xây dựng Đà Nẵng-thành phố môi trường” vào năm 2020.

Hoạt động thanh kiểm tra được triển khai có trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả, kịp thời phát hiện các hạn chế, sai phạm để xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với các tổ chức, cá nhân có vi phạm. Hợp tác quốc tế  tiếp tục được duy trì, mở rộng, huy động được sự hỗ trợ của các quốc gia, tổ chức quốc tế trong việc triển khai các nhiệm vụ quản lý TN-MT.

Tuy nhiên, công tác quản lý TN-MT vẫn còn không ít tồn tại, hạn chế. Công tác cập nhật, chỉnh lý biến động hệ thống hồ sơ địa chính chưa kịp thời; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính còn hạn chế. Một số văn bản quy phạm pháp luật ở cấp Trung ương chậm ban hành đã gây trở ngại cho công tác giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân.

Tổ chức, bộ máy và đội ngũ tuy đã được quan tâm kiện toàn nhưng chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặc biệt là ở cơ sở. UBND cấp huyện chưa có cán bộ chuyên trách về các lĩnh vực biển và hải đảo, biến đổi khí hậu, tài nguyên nước... nên đã gặp khó khăn trong công tác quản lý ngành.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Trần Thọ biểu dương các kết quả công tác mà Sở TN-MT thành phố đã đạt được, đồng thời lưu ý vai trò tham mưu của ngành TN-MT cho lãnh đạo thành phố về công tác quản lý đất đai còn chưa đảm bảo, đây là vấn đề cần phải nghiêm túc rút kinh nghiệm, không để tái diễn...

Cần chấn chỉnh một số điểm yếu trong việc quản lý khai thác khoáng sản, nhất là việc cấp phép, hậu cấp khép khai thác khoáng sản. Về công tác môi trường, cần tìm ra các giải pháp tối ưu, tham mưu lãnh đạo thành phố xử lý, giải quyết các điểm nóng...

Đồng chí Trần Thọ chỉ đạo, trong thời gian tới, ngành TN-MT cần tổ chức tốt việc thực hiện Luật Đất đai, chú trọng công tác tuyên truyền. Làm tốt công tác môi trường, giảm bớt các điểm nóng, nhất là các khu vực ven biển.

Hạn chế việc bán các diện tích đất rẻo, dành để trồng cây xanh, thảm cỏ làm tăng diện tích môi trường sinh thái cho thành phố. Quản lý tốt về khoáng sản... Đặc biệt tập trung làm tốt công tác cải cách hành chính, góp phần cùng thành phố thực hiện có hiệu quả chương trình “Năm Doanh nghiệp”.

Hồng Thanh