Đông Hà - Hành trình hướng đến đô thị xanh

Thứ ba, 06/12/2022 16:25
Thành phố trẻ Đông Hà đang nỗ lực dựng xây, phát triển đời sống xã hội hướng tới hiện thực ngày càng nhộn nhịp, năng động. Đã gặp đó đây trong thành phố những vườn hoa mini, các tuyến Cột điện nở hoa và con đường tràn ngập Ánh sáng đô thị cùng những mái nhà ấm sáng Tủ sách gia đình - Em bé hạnh phúc,... Hiện thực đó đã, đang ngày một tỏ rạng, vững bền làm tâm trí con người có thêm tin yêu và hy vọng.
Trẻ em vui chơi ở công viên Fidel, thành phố Đông Hà.
Một góc TP Đông Hà.

Ngay bên Quốc lộ 1A giữa lòng thành phố, vườn hoa mini phường 2 với cây xanh, thảm cỏ, hệ thống điện chiếu sáng và trang trí, biểu tượng,… trên gần 1.000m2 có giá trị hiệu dụng là đáp ứng nhu cầu vui chơi của nhân dân địa phương, đồng thời chỉnh trang đô thị.

Cũng nhằm mục đích giữ gìn môi trường xanh- sạch - đẹp, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đông Hà đã phát động và tổ chức triển khai phong trào chống rác thải nhựa. Nhiệt tình hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, Ngày Đại dương Thế giới, Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn hàng năm, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đông Hà tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực góp phần thêm đẹp, thêm xanh thành phố như mô hình hạn chế sử dụng túi ni-lông của phụ nữ khu phố Trung Chỉ ở phường Đông Lương; mô hình thu gom ve chai của phụ nữ khu phố 8, phường 2, tiểu thương chợ Đông Hà nói “không với rác thải nhựa”, hay Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Đông Giang đạt Giải Đặc biệt với mô hình trang trại thu nhỏ, Trường Mầm non phường 2 đạt Giải Nhất với bản đồ Việt Nam được làm bằng các vỏ nắp chai nhựa tại cuộc thi Làm sản phẩm tái chế, thay thế bảo vệ môi trường. Về ý thức và hành động bảo vệ môi trường sống, đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Đông Giang bày tỏ: “Chống rác thải nhựa là cách để phụ nữ chúng tôi cùng nhau tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thật đáng tự hào là bảo vệ môi trường. Vì đây là hành động đẹp đối với môi trường cũng như đời sống xã hội nên chúng tôi không ngừng cố gắng chung tay giảm thiểu chất thải nhựa, góp phần làm nên vẻ đẹp của thành phố ngày càng xanh, sạch”.

Trẻ em vui chơi ở công viên Fidel, thành phố Đông Hà.

Cùng chung tinh thần bảo vệ môi trường để góp phần xây dựng thành phố Đông Hà ngày càng văn minh, tuổi trẻ của thành phố tham gia xây dựng đô thị văn minh qua các phong trào và hoạt động thiết thực Thanh niên tình nguyện vì cộng đồng, Ngày thứ Bảy tình nguyện, Ngày Chủ nhật xanh được tổ chức tại tất cả các phường. Với những chủ đề hành động này, các cơ sở Đoàn đã tổ chức các hoạt động bảo vệ nguồn nước, trồng cây xanh, xóa quảng cáo được in hoặc dán sai quy định, vệ sinh các điểm rao vặt miễn phí, đảm nhận giữ vệ sinh các tuyến đường thanh niên tự quản trên địa bàn, tuyên truyền chống rác thải nhựa và hạn chế sử dụng túi ni-lông. Đặc biệt, các tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản của thành phố đã huy động nguồn lực xã hội hóa để xây dựng công trình thanh niên Ánh sáng đô thị tại đường Phạm Hồng Thái, tuyến đường hoa ở phường 3, các sân chơi của thiếu nhi và bảng đèn led tuyên truyền về thành phố… Bên cạnh đó, Cuộc thi Sáng tạo trẻ thành phố Đông Hà hàng năm nhận được nhiều sản phẩm dự thi thuộc các lĩnh vực như đồ dùng học tập, phần mềm tin học, dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em, sản phẩm thân thiện với môi trường, các sáng kiến kỹ thuật ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường, các giải pháp phát triển kinh tế,... Tại cuộc thi đã xuất hiện những sản phẩm được các thí sinh và nhóm thí sinh đầu tư công phu, có chất lượng, mang lại hiệu quả thiết thực như Ngôi nhà mơ ước của bé, Đèn tín hiệu giao thông có trụ chắn, website học tập đa chức năng dành cho học sinh,… đã được trao giải, được chọn tham dự cuộc thi Sáng tạo trẻ tỉnh Quảng Trị hàng năm. Cùng với đó là các giải thể thao tạo không khí vui tươi và sôi nổi, phấn khởi rèn luyện sức khỏe, cổ vũ lối sống lành mạnh và bổ ích, thắt chặt tình đoàn kết như: Giải Cầu lông Nữ do Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đông Hà phối hợp Trung tâm Văn hóa-thể thao tổ chức mà qua đó đã xác định những vận động viên và cặp vận động viên xuất sắc như Đặng Thị Hảo, Trần Thị Bích Cúc và Nguyễn Thị Hạnh,…

Nỗ lực phát triển theo hướng thịnh vượng, bền vững của Đông Hà đã có lúc gieo vào mỗi công dân của thành phố niềm tự hào là 1 trong 38 thành phố trên thế giới đã vào đến vòng chung kết cuộc thi Thành phố Xanh giai đoạn 2017- 2018 do Quỹ Quốc tế Bảo vệ thiên nhiên tổ chức và đạt kết quả bước đầu rất đáng phấn khởi trong tiến trình thực hiện quyết tâm xây dựng thành phố Đông Hà trở thành đô thị loại II. Vì vậy mà vào ngày hôm nay, ở nơi từng tràn ngập nắng lửa, gió Lào và bụi đỏ đã xanh thêm nhiều tuyến phố, sạch thêm bầu không khí, đẹp thêm những khu nhà để Đông Hà là thành phố trẻ trung, năng động, văn minh và thân thiện.

Bội Nhiên