Đồng loạt giao nhận quân năm 2017

Thứ ba, 14/02/2017 07:58

(Cadn.com.vn) - Sáng 13-2, tại các quận, huyện của thành phố Đà Nẵng đồng loạt tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2017. Hơn 1.100 thanh niên tiêu biểu, đại diện cho hàng ngàn thanh niên thành phố trong đợt này đã nhận lệnh lên đường nhập ngũ.

Đến dự ngày hội có Đại tá Lê Đức Hải - Cục Quân lực, Bộ Tổng tham mưu QĐND Việt Nam, Thiếu tướng Ngô Quý Đức - Phó Tư lệnh Quân khu 5, ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP, các Phó Chủ tịch: Đặng Việt Dũng, Nguyễn Ngọc Tuấn, Trần Văn Miên, Hồ Kỳ Minh. Đại tá Nguyễn Thanh Hải, Đại tá Lê Quốc Dân, Đại tá Trần Phòng-Phó Giám đốc CATP cùng đại diện lãnh đạo các quận, huyện và ban, ngành cũng đã có mặt để tiễn các thanh niên lên đường làm nhiệm vụ.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ tặng hoa, động viên các tân binh H. Hòa Vang.
Ảnh: V.H

Hừng hực khí thế tòng quân

Trời vừa mờ sáng, hòa chung không khí ngày hội giao quân cùng các quận nội thành, đông đảo người thân và nhân dân vùng nông thôn Hòa Vang (Đà Nẵng) đã có mặt để tiễn 203 người con ưu tú của quê hương với đầy đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ văn hóa tiếp bước cha anh lên đường làm nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Trong không khí nghiêm trang và lần đầu khoác lên mình bộ quân phục, đứng trong hàng ngũ, 4 tân binh người Cơ Tu: A Lăng Tùng, Trương Đức Tâm, Lê Bá Lợi, Nguyễn Trung Nghĩa (xã Hòa Phú, Hòa Vang) nắm chặt tay nhau quyết tâm tiếp bước cha anh, không phụ lòng người thân và bạn bè... Còn ông Đặng Hoài (xã Hòa Khương) chia sẻ: “Biết con trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, gia đình tôi rất phấn khởi. Chẳng có niềm vui nào bằng khi có người thân trực tiếp đóng góp sức mình cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thế hệ trẻ được trải qua quân ngũ là cơ hội tốt để rèn luyện, trưởng thành. Chúng tôi, những thế hệ đi trước sẵn sàng ủng hộ và động viên để con cháu có điều kiện hoàn thành nghĩa vụ của một công dân gương mẫu”.

Lãnh đạo Q. Thanh Khê tặng hoa, căn dặn các tân binh trước khi lên đường. Ảnh: P.K

Tại các quận Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu, Cẩm Lệ, hơn 900 thanh niên cũng sẵn sàng nhận lệnh để về đơn vị mới. Tân binh Nguyễn Đức Sang (P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn) cho biết: “Từ sự động viên của gia đình và bản thân xác định nghĩa vụ của một công dân đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc nên em đã tình nguyện lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Em tin rằng, trong môi trường quân đội sẽ tạo cho thanh niên trưởng thành hơn”.

Đại tá Lê Thanh Hải - Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng tặng hoa, động viên các tân binh Q. Hải Châu. Ảnh: A.T

Còn tân binh Ông Văn Viễn (tổ 8, P. Hòa Thọ Tây, Q. Cẩm Lệ) vừa tốt nghiệp Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng nhưng xếp lại công việc và viết đơn tình nguyện nhập ngũ để cống hiến sức trẻ cho quê hương. Khoác lên mình bộ quân phục và trở thành người lính của Trung đoàn bộ binh 971 – Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng, Viễn phấn khởi tâm sự, “Từ lâu em đã mong ước được khoác trên người chiếc áo của người lính bộ đội Cụ Hồ và nay mong muốn đó đã trở thành hiện thực. Em nguyện góp phần sức nhỏ bé của mình cùng các bạn trẻ khác bảo vệ và xây dựng quê hương, đất nước”.

Tân binh tạm biệt người thân lên đường làm nghĩa vụ. Ảnh: A.T

Cũng như Viễn, tân binh Nguyễn Vũ Phong (P. Thạch Thang, Q. Hải Châu) sau khi tốt nghiệp chuyên ngành điện lạnh, CĐ nghề Đà Nẵng thì đi làm 2 năm. Nhưng thấy được trách nhiệm của người trai đối với Tổ quốc, Phong động viên ba mẹ và em gái rồi tình nguyện viết đơn đi nghĩa vụ CAND và được chấp nhận. Ngày đầu khoác lên mình bộ quân phục CAND, Phong đầy vẻ tự hào và quyết tâm “Em hứa sẽ huấn luyện tốt để thực hiện trách nhiệm của một người con đối với gia đình, một thanh niên đối với Tổ quốc”.

9,31% số thanh niên Quân khu 5 lên đường nhập ngũ

Ngày 13-2, các địa phương trên địa bàn Quân khu 5 đã tổ chức lễ giao, nhận quân trong không khí trang nghiêm, nhanh gọn, chu đáo, an toàn tuyệt đối. Tại Quân khu 5 có 9,31% số thanh niên lên đường nhập ngũ có trình độ chuyên môn từ sơ cấp đến đại học, trong đó riêng cao đẳng, đại học chiếm 6,98% (tăng 0,28% so với năm 2016); đảng viên chiếm 1,03%.

Để chuẩn bị cho ngày hội giao – nhận quân năm nay, từ nhiều tháng qua, các địa phương, đơn vị đã tích cực, chủ động triển khai công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Từ kinh nghiệm tuyển quân các năm trước, năm nay các địa phương tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị với vai trò chủ công, làm tham mưu của cơ quan quân sự và sự vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể. Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp và Hội đồng khám sức khỏe được kiện toàn, nâng cao chất lượng xét duyệt và khám sức khỏe; tổ chức tập huấn nhằm thống nhất nội dung, phương pháp, các bước của quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ cho cán bộ, nhân viên trực tiếp làm công tác tuyển quân; đồng thời tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng Luật Nghĩa vụ quân sự trong cán bộ, nhân dân và thanh niên. Đối với số thanh niên diện nhập ngũ đang đi làm ăn xa, địa phương phối hợp với gia đình kêu gọi, vận động về tham gia khám tuyển. Tỉ lệ chấp hành lệnh khám sức khỏe cao.

Trên cơ sở đăng ký, quản lý nắm chắc số lượng, chất lượng thanh niên trong độ tuổi, các địa phương triển khai các bước xét duyệt, tuyển chọn chặt chẽ từ cơ sở, thực hiện tốt “3 cử, 4 công khai”; chốt danh sách gọi khám sức khỏe và phát lệnh gọi nhập ngũ có tỉ lệ dự phòng hợp lý, quân số dự phòng toàn Quân khu giảm 0,4% so với năm 2016. Các địa phương thực hiện tốt phương châm “tuyển người nào chắc người đó”, tuyệt đối không để người không đủ tiêu chuẩn sức khỏe, vi phạm pháp luật vào quân đội; phấn đấu không để loại trả, đổi bù quân số sau khi giao quân; đồng thời thực hiện chủ trương của Quân khu về gọi thanh niên nhập ngũ theo tiêu chí “3 trong 1” (là đảng viên; cán bộ, công chức; có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học); ưu tiên số có ngành nghề chuyên môn phù hợp với nhu cầu của quân đội. Địa phương giao quân và đơn vị nhận quân hiệp đồng chặt chẽ về thời gian, địa điểm giao - nhận quân, giải quyết tốt những vấn đề phát sinh.

Trong quá trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, đi đôi với phát huy dân chủ, bảo đảm công khai, công bằng, các địa phương chú trọng làm tốt công tác động viên tuyển quân, quan tâm chăm lo chính sách hậu phương quân đội. Để tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ, các địa phương tổ chức gặp mặt, tọa đàm với các thế hệ đi trước nhằm giáo dục truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng; giao lưu văn hóa - văn nghệ...; tặng quà cho thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ, qua đó giúp các thanh niên yên tâm tư tưởng, phấn khởi sẵn sàng lên đường nhập ngũ.

P.V

Chất lượng tân binh tăng cao

Năm nay, TP Đà Nẵng có 900 thanh niên nhập ngũ về các đơn vị: Bộ tư lệnh Vùng 3 Hải quân; Sư đoàn 372, Sư đoàn 375 (Quân chủng Phòng không - Không quân); Lữ đoàn 574, Lữ đoàn 575, Lữ đoàn 270, Sư đoàn 315 (Quân khu 5); Binh chủng Hóa học; Tổng cục II; Bộ Chỉ huy BĐBP TP Đà Nẵng và Bộ CHQS TP Đà Nẵng. Cùng với đó, 201 thanh niên đủ tiêu chuẩn cũng trúng tuyển nghĩa vụ CAND và tham gia nhập ngũ trong đợt này. Sau nhập ngũ, 126 tân binh được phân về CATP Đà Nẵng, 75 tân binh về Cảnh sát PCCC Đà Nẵng để huấn luyện trước khi về đơn vị mới. Đặc biệt, năm nay toàn thành phố có 10 nữ thanh niên lên đường nhập ngũ.

Lễ giao nhận quân diễn ra nhanh gọn, đạt 100% chỉ tiêu. Do chủ động làm tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ ở tất cả các khâu nên chất lượng thanh niên nhập ngũ đợt này trên địa bàn TP Đà Nẵng được nâng cao. Trong đó, tân binh có trình độ văn hóa cấp 3 chiếm hơn 60,8%; trung cấp, cao đẳng, đại học đạt 20,8%. Tất cả tân binh đều đảm bảo sức khỏe theo quy định. Đặc biệt, trong số tân binh nhập ngũ đợt này có 1,5% là đảng viên, CBCNVC trong các cơ quan, tổ chức đạt 4,8%. Riêng trong số 201 tân binh phục vụ trong CAND có 7 trình độ ĐH, 13 trình độ CĐ.

Theo Hội đồng NVQS các quận, huyện của TP Đà Nẵng, trong đợt này có rất nhiều thanh niên viết đơn tình nguyện tham gia quân ngũ. Điều đó thể hiện khát vọng của tuổi trẻ, ước mong được cống hiến cho Tổ quốc. Ông Lê Anh-Chủ tịch UBND Q. Hải Châu cho biết, năm nay cấp ủy, chính quyền các địa phương, các ban ngành, đoàn thể đã triển khai các bước tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ theo đúng luật định. Các gia đình có con em nhập ngũ cũng đã chuẩn bị tốt các điều kiện để các em yên tâm nhập ngũ. Các đơn vị nhập quân cũng đã triển khai đầy đủ các công việc cần thiết để đón nhận chiến sĩ mới. Phát biểu tại buổi lễ giao nhận quân, đại diện các đơn vị nhận quân tin tưởng về chất lượng của các tân binh. Đồng thời khẳng định rằng sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho các tân binh rèn luyện, học tập, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Tổ quốc và nhân dân giao phó.

Ngọn lửa truyền thống của quê hương được thắp sáng cùng với lời động viên của Chủ tịch UBND các quận, huyện rằng, từ hôm nay, các bạn chính thức là những chiến sĩ QĐND Việt Nam. Đó là niềm vinh dự, tự hào của thế hệ trẻ nói chung, của thanh niên huyện nhà nói riêng, các bạn sẽ là những nhân tố kế tục truyền thống quê hương anh hùng trên mặt trận bảo vệ xây dựng Tổ quốc... Một rừng cờ hoa và đằng sau những cánh tay vẫy chào của người hậu phương cùng với đó là những nụ cười rạng rỡ của các tân binh bước qua cầu vinh quang để về đơn vị mới, thể hiện ý chí sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc thân yêu. Và ngọn lửa truyền thống cách mạng vẫn mãi bùng cháy trong lớp lớp thanh niên thành phố Đà Nẵng nô nức lên đường bảo vệ Tổ quốc.

NHÓM PV THỜI SỰ

2.500 thanh niên Quảng Nam lên đường nhập ngũ

Tổ chức giao nhận quân tại Quảng Nam.

Sáng 13-2, các địa phương trong tỉnh  Quảng Nam đồng loạt tổ chức lễ giao quân năm 2017. Đợt này toàn tỉnh tiễn 2.500 thanh niên lên đường nhập ngũ. Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, Ủy ban MTTQ cùng chính quyền địa phương và hàng nghìn người thân đã có mặt tại những điểm giao quân để động viên tinh thần tân binh. Tuyển chọn đảng viên trong thanh niên nhập ngũ đạt 6%, cán bộ công nhân viên chức đạt 0,5%. Trong số những thanh niên nhập ngũ năm nay nhiều thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng. Trong số đó có em Nguyễn Văn Hậu vừa tốt nghiệp đại học Duy Tân vừa là đảng viên. Trước đó hội đồng nghĩa vụ quân sự các địa phương tại Quảng Nam đã chuẩn bị tốt các điều kiện như tổ chức gặp mặt, liên hoan, động viên, tặng quà cho số tân binh lên đường làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

H.D