Đồng lòng, dốc sức sẻ chia cùng nạn nhân chất độc da cam

Thứ sáu, 09/01/2015 12:05

(Cadn.com.vn) - Ngày 8-1, tại Đại hội Đại biểu Hội Nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC) TP Đà Nẵng lần thứ III (nhiệm kỳ 2015-2020), Phó Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ đánh giá cao vai trò của Hội trong việc chăm sóc đời sống vật chất, tinh thần cho các nạn nhân trong những năm qua. Ông Thơ cũng nhấn mạnh rằng, với phương châm “Đoàn kết – đổi mới – hiệu quả - thiết thực vì NNCĐDC”, với sự sát cánh của cộng đồng, Hội sẽ tiếp tục có những đóng góp thiết thực, hiệu quả trong việc chia sẻ những thiệt thòi của các nạn nhân cũng như giúp họ có điều kiện hòa  nhập cộng đồng.

Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh và Phó chủ tịch Huỳnh Đức Thơ
tặng hoa chúc mừng BCH mới của Hội NNCĐDC TP Đà Nẵng.

CHĂM SÓC SỨC KHỎE, TẠO SINH KẾ HIỆU QUẢ

Theo báo cáo tại Đại hội, đến thời điểm hiện tại Đà Nẵng có hơn 5.000 NNCĐDC, trong đó có hơn 1.400 trẻ em chịu dị dạng, tật nguyền do hậu quả của dioxin để lại. Trong nhiệm kỳ qua, Hội đã vận động được hơn 45 tỷ đồng để giúp đỡ, chăm sóc các nạn nhân cũng như tạo điều kiện học tập, sản xuất với nhiều hình thức phong phú và thiết thực, góp phần hỗ trợ gia đình các nạn nhân giảm bớt khó khăn, hòa nhập cộng đồng và vươn lên trong cuộc sống.

Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh gắn Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp chăm sóc,
giúp đỡ NNCĐDC cho các cá nhân có thành tích nổi bật.

Điểm nhấn nổi bật chính là việc xây mới 3 cơ sở chăm sóc nạn nhân tập trung và đưa vào hoạt động Trung tâm xông hơi giải độc, phục hồi chức năng... mở ra hướng mới trong việc giúp đỡ các nạn nhân trên lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe. Ngoài trợ cấp thường xuyên, trợ dưỡng suốt đời cho hàng nghìn lượt người, Hội đã triển khai việc hỗ trợ buôn bán nhỏ, chăn nuôi, sản xuất cho 250 gia đình với tổng số tiền gần 12,5 tỷ đồng. Cạnh đó là việc giúp đỡ xây mới 70 ngôi nhà tình thương, tặng học bổng cho hàng trăm em học sinh, dụng cụ hỗ trợ vận động, phục hồi chức năng cho các em bị dị tật, khó khăn trong đi lại.

Một điểm nổi bật khiến Hội NNCĐDC TP Đà Nẵng luôn được Trung ương Hội NNCĐDC Việt Nam đánh giá cao về hiệu quả chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân đó là kêu gọi được sự tham gia của các tổ chức, cá nhân là người nước ngoài. Không chỉ nhận được sự giúp đỡ vật chất, dịch vụ lên đến 20 tỷ đồng mà sự tham gia của 500 tổ chức và gần 3.000 cá nhân đến từ nhiều nước trên thế giới đã góp phần đưa những hình ảnh, thông tin về hậu quả đau lòng của chất độc hóa học dioxin tại Đà Nẵng đến với cộng đồng quốc tế. Sau sự sẻ chia để xoa dịu nỗi đau là góp tiếng nói cho cuộc đấu tranh đòi công lý  cho các nạn nhân.

Ông Huỳnh Đức Thơ trao tặng Bằng khen của UBND thành phố cho các tập thể
có thành tích trong việc giúp đỡ, chăm sóc NNCĐDC.

CẦU NỐI TIN CẬY CHO CÁC NẠN NHÂN

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh – Chủ tịch Trung ương Hội NNCĐDC/dioxin Việt Nam nhấn mạnh, Đà Nẵng là một trong những địa phương đi đầu cả nước về công tác chăm sóc, giúp đỡ NNCĐDC với nhiều cách làm hiệu quả và thiết thực. Không chỉ hỗ trợ về mặt vật chất, chăm sóc sức khỏe mà mô hình chăm sóc bán trú dành cho các em nhỏ đã tạo môi trường để các em được hòa nhập cộng đồng, gia đình giảm bớt gánh nặng, có điều kiện để phát triển kinh tế. Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh lưu ý, trong thời gian tới, Hội phải tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao hiểu biết của các tầng lớp nhân dân về thảm họa da cam cũng như kêu gọi sự chung tay của toàn xã hội đối với vấn đề này.

* Đại hội Đại biểu Hội NNCĐDC/dioxin TP Đà Nẵng lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020 đã bầu ra BCH mới gồm 41 thành viên. Bà Nguyễn Thị Hiền tiếp tục được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội. 2 Phó Chủ tịch gồm ông Trà Thanh Lành và ông Phan Thành Tiến.

* Dịp này, Trung ương Hội NNCĐDC Việt Nam đã tặng Kỷ niệm chương cho 16 cá nhân, tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân;  Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tặng Bằng khen cho 8 tập thể và 20 cá nhân khác đã có thành tích xuất sắc trong việc chăm sóc và giúp đỡ NNCĐDC.

Dù còn nhiều khó khăn nhưng phải củng cố sự vững mạnh của các cấp hội để thực sự sâu sát, qua đó có những việc làm có ý nghĩa, hiệu quả, trực tiếp đến những người cần giúp đỡ. “Trung ương Hội luôn tin rằng Hội NNCĐDC Đà Nẵng là điểm sáng về phong trào thi đua, về tinh thần chủ động, sáng tạo trong hoạt động, thực sự là chỗ dựa vững chắc, là cầu nối tin cậy của các nạn nhân chất độc da cam với cộng đồng xã hội. Đà Nẵng phải luôn đứng ở tốp đầu của cả nước về nhiệm vụ này”, Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh tin tưởng.

Trong khi đó, ông Huỳnh Đức Thơ nhấn mạnh, giúp đỡ NNCĐDC là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của các cấp, các ngành và toàn xã hội. Ngoài sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp chính quyền, thành phố kêu gọi các tổ chức, cá nhân và các tầng lớp nhân dân có hành động thiết thực, cụ thể để chia sẻ những khó khăn của các nạn nhân và gia đình họ. Thay mặt lãnh đạo thành phố, ông Huỳnh Đức Thơ cũng trân trọng và đánh giá cao sự giúp đỡ của các cơ quan, tổ chức phi chính phủ, bạn bè quốc tế đối với hoạt động từ thiện, nhân đạo trên địa bàn thành phố trong thời gian qua, trong đó có sự quan tâm đặc biệt dành cho NNCĐDC.

Tại Đại hội, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam thành phố đã tặng Hội NNCĐDC bức trướng ghi nhận “Đoàn kết – Đổi mới – Hiệu quả - Thiết thực vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin”.

Bảo Nam