Đồng Tháp học hỏi mô hình cảm hóa giáo dục người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng của Đà Nẵng

Thứ ba, 08/10/2013 11:20

(Cadn.com.vn) - ĐÀ NẴNG - Ngày 7-10, đoàn công tác tỉnh Đồng Tháp (gồm các ngành CA, Lao động Thương binh và xã hội, Tài chính) đã có buổi làm việc với CATP Đà Nẵng nhằm giao lưu, học hỏi kinh nghiệm của Đà Nẵng trong việc triển khai công tác cảm hóa giáo dục người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng; mô hình 5 + 1 (mô hình bao gồm 5 ngành và các đoàn thể chủ chốt là Công an, Cựu chiến binh, Mặt trận, Phụ nữ, Đoàn Thanh niên trực tiếp kèm cặp, giúp đỡ đối tượng đang quản lý sau cai tại cộng đồng). Đại tá Nguyễn Viết Lợi - Phó giám đốc CATP tham dự và phát biểu tại buổi làm việc.

Theo đại diện các ngành chức năng của Đồng Tháp thì thời gian qua đã từng biết đến việc Đà Nẵng triển khai nhiều mô hình hay trong công tác cảm hóa giáo dục người lầm lỗi qua các phương tiện thông tin đại chúng, và tỉnh Đồng Tháp đã bắt đầu có những bước học tập, làm theo, tuy nhiên vẫn còn nhiều lúng túng, khó khăn trước mắt. Dịp này, đoàn muốn được CATP Đà Nẵng chia sẻ những kinh nghiệm và thông tin về cách thành lập quỹ cho người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng vay vốn làm ăn; thủ tục, mức vay, hình thức cho vay và thu hồi vốn vay...

Đại diện các phòng ban nghiệp vụ, CA các địa phương đã giải đáp những thắc mắc, đồng thời nêu cách tổ chức, xây dựng những mô hình các địa phương của TP đã triển khai thực hiện trong hơn 10 năm qua; cung cấp một số thủ tục, quy trình về việc hình thành quỹ hỗ trợ vay vốn cho người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng để tỉnh Đồng Tháp tham khảo, áp dụng triển khai tại địa phương mình.

Đại biểu đoàn Đồng Tháp trao đổi ý kiến với CATP Đà Nẵng tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tá Nguyễn Viết Lợi khẳng định: Từ các mô hình, chương trình hay mà các địa phương của Đà Nẵng đã và đang triển khai thực hiện, nhất là mô hình 5 + 1 (đã làm tại 10 xã phường); chương trình vay vốn hoàn lương đã giúp cho việc triển khai công tác cảm hóa người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng có những hiệu quả rất tốt về mặt xã hội.

Không chỉ được giải quyết việc làm, ổn định cuộc sống mà thời gian qua hàng trăm trường hợp hoàn lương đã phấn đấu làm ăn lương thiện, ổn định cuộc sống, trong đó nhiều người trở thành lực lượng nòng cốt tại cơ sở, chung tay góp phần cùng các cấp, các ngành của TP xây dựng Đà Nẵng ngày càng văn minh, hiện đại, đảm bảo tốt ANTT, TTATXH.

C.H