Đóng thuyền cho cả “ao” lẫn “biển”

Thứ tư, 19/04/2023 07:37
Chia sẻ về việc triệu tập khá đông cầu thủ, HLV Philippe Troussier khẳng định đây là lực lượng không chỉ phục vụ cho SEA Games 32 mà còn hướng đến các sự chuẩn bị khác cho U23 và tuyển Việt Nam. “SEA Games 32 là một giải đấu nhưng cũng là một phần cho mục tiêu xa hơn", HLV Troussier nói thêm.
HLV Troussier trực tiếp hướng dẫn các học trò tập luyện tại Bà Rịa - Vũng Tàu.
HLV Troussier trực tiếp hướng dẫn các học trò tập luyện tại Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đến tận ngày 18-4, U22 Việt Nam mới hội đủ quân số. Nhưng HLV Troussier không lấy đó làm buồn, thậm chí còn phấn khởi: "Trong 3 tuần qua, khoảng 80-90% thành phần cầu thủ của U22 Việt Nam đã được ra sân ở V-League. Điều này rất quan trọng cho quá trình chuẩn bị của đội tuyển”. Tất nhiên, không có điều gì là trọn vẹn, nhất là sự hài lòng. Bên cạnh Quốc Việt, Lê Văn Đô, Đinh Xuân Tiến… có những bàn thắng “để đời” ở V-League, những cái tên như Đình Duy, Quan Văn Chuẩn hoặc “vô hình” trong các trận đấu hoặc “nổi bật” vì sai lầm khó chấp nhận. Chắc chắn, trong đợt tập trung HLV Troussier lại thêm… việc. Tức là khắc phục những hạn chế tương tự cho từng học trò.

“Trong thời gian tháng 3, chúng tôi đã có 4 tuần tập huấn ở Hà Nội và Doha. Đội đã được thi đấu với các đội tuyển thuộc nhóm đầu châu Á. Tôi đã có đánh giá sơ bộ các cầu thủ ở độ tuổi này. Họ có nhiều sai sót về mặt chiến thuật, giờ việc của tôi là sẽ chỉ ra và cải thiện năng lực cầu thủ”, HLV Troussier nêu rất cụ thể việc phải làm.

Chỉ có 22/31 cầu thủ được tập trung được đến Campuchia vào cuối tháng này, đồng nghĩa có 9 cái tên “nói lời tạm biệt” SEA Games 32. Trong số 22 cái tên được chọn, có lẽ 6 cầu thủ từng dự SEA Games 31 được ưu tiên nhất, như HLV Troussier nói, họ sẽ chỉ huy đồng đội lúc khó khăn. 26 cái tên còn lại phải nỗ lực để là 1 trong 16 cầu thủ tiếp theo trong danh sách cuối cùng. Ngay cả 22 cầu thủ đến Campuchia cũng còn phải tiếp tục nỗ lực, bởi sẽ có thêm 2 cái tên nữa bị loại trước khi đăng ký với ban tổ chức giải.

Theo quy định của ban tổ chức SEA Games 32, các đội dự môn bóng đá nam chỉ được phép đăng ký tối đa 20 cầu thủ trong danh sách thi đấu chính thức, trong đó có tối thiểu 2 thủ môn. Như vậy, trong số 4 thủ môn Quan Văn Chuẩn, Đoàn Huy Hoàng, Trần Trung Kiên và Cao Văn Bình, nhiều khả năng ông Troussier chỉ giữ lại 2.

Sự cạnh tranh quyết liệt còn thấy rõ ở hàng tấn công U22 đang có 6 tiền đạo và đều là những cầu thủ đang có phong độ tốt tại CLB như Thanh Nhàn, Quốc Việt, Vỹ Hào, Văn Tùng hay Văn Trường. Nhưng do hạn chế số lượng, nên hàng tấn công cũng có khả năng sẽ phải cắt giảm xuống chỉ còn nhiều nhất 4 chân sút. Tương tự 11 tiền vệ và 10 hậu vệ cũng sẽ chỉ chọn những gương mặt ổn định hay chơi được nhiều vị trí.“Tôi đề cao sự đa năng của cầu thủ, nếu không đa năng thì khó mà được lựa chọn. Để vào đến chung kết thì chúng ta sẽ phải trải qua 6 trận đấu, chưa kể trường hợp bị treo giò và thẻ phạt… Do vậy, việc tính toán làm sao cho phù hợp sẽ là công việc rất quan trọng. Tôi cố gắng tạo nhiều sự thử nghiệm để các cầu thủ thi đấu nhiều vị trí càng tốt”.

Với thói quen của HLV Troussier, khả năng tại SEA Games 32 ông vẫn giữ lại bộ khung đã từng thi đấu ở Doha Cup 2023. Những cầu thủ được gọi bổ sung, nếu được chọn, cũng chỉ ở hàng tấn công. Những cầu thủ không có “duyên” góp mặt tại SEA Games 32 cũng đừng lấy đó làm buồn, bởi SEA Games chỉ là một phần của “kế hoạch 5 năm” trong hợp đồng của đương kim thuyền trưởng đội tuyển Việt Nam với VFF. Có thể nói, những động thái từ khi ngồi vào chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển quốc gia đến nay của HLV Troussie là tìm những mảnh ghép để đóng con thuyền vừa “đua” ở “ao làng SEA Games trước mắt, vừa có khả năng chống chịu khi vươn ra biển lớn. Mục tiêu trước mắt và lâu dài đều quan trọng, trong đó khởi đầu là nhiệm vụ bảo vệ huy chương vàng ở SEA Games 32 mà nếu thành công, sẽ tạo đà thuận lợi hơn cho những bước tiếp theo.

Kết quả bốc thăm môn Bóng đá nam SEA Games 32 đưa đội tuyển U22 Việt Nam nằm cùng bảng đấu với Thái Lan, Malaysia, Singapore và Lào. Nhận định về các đối thủ cũng như mục tiêu của U22 Việt Nam, HLV Troussier đánh giá:“Tất cả các đối thủ sắp tới đều quen thuộc ở Đông Nam Á. Họ sẽ có tham vọng riêng, thậm chí là vô địch. Sẽ không có trận nào là dễ dàng cả. Thái Lan vẫn là đội mạnh nhất. Tuy nhiên, chúng tôi đã có sự tìm hiểu và mục tiêu là bảo vệ ngôi vị vô địch”.

S.T

U22 Việt Nam vừa bổ sung thêm HLV người Pháp Christophe Gamel vào thành phần ban huấn luyện. Christophe Gamel từng HLV của đội bóng Sri Pahang (Malaysia) và từng dẫn dắt đội U17-U19 Qatar. Trước đó, HLV Troussier có 2 trợ lý nước ngoài, là HLV thể lực người Pháp Cedric Roger và t trợ lý người Morocco, Moulay Azzeggouarh.