ĐT Mỹ giành HCV bóng đá nữ: Thời khắc tuyệt vời

Thứ bảy, 11/08/2012 00:00

(Cadn.com.vn) - Hôm qua, các cô gái Mỹ đã giành tấm HCV môn đá nữ Olympic London 2012 một cách tuyệt vời. Bởi tấm HCV quý giá này đã đánh dấu thời khắc tuyệt vời khi đoàn VĐV Mỹ chính thức vượt mặt Trung Quốc trên bảng tổng sắp huy chương.

Dù trận chung kết Nhật - Mỹ trên sân Wembley rạng sáng ngày thứ sáu là của "phái yếu" nhưng đã ghi dấu lịch sử của môn bóng đá Olympic khi lượng khán giả vượt kỷ lục 80 nghìn người. Mỹ từng thua Nhật trong trận chung kết World Cup 2011 và tiến vào trận chung kết Olympic trong sự phẫn nộ của những đồng nghiệp Canada bởi trọng tài người Na Uy Pedersen có những quyết định thiên vị ở bán kết. Nhưng bóng đá nữ Mỹ vẫn tỏ ra vô đối ở đấu trường Olympic. 4 kỳ Olympic trước đó có bóng đá nữ, Mỹ ba lần vô địch và một lần Á quân.

Nhật vô địch World Cup 2011 nhưng xét về đẳng cấp và bề dày lịch sử vẫn còn thua xa Mỹ. Chính vì thế trong trận đấu quyết định, đẳng cấp Mỹ đã lên tiếng đúng lúc. Nhật chiếm ưu thế tốt trong trận đấu, dứt điểm nhiều hơn nhưng họ đã không biết tận dụng những cơ hội khi hai lần đưa bóng bật khung thành Solo càng làm cho tâm lý bị đè nặng hơn do bị dẫn bàn trước.

 Thời khắc tuyệt vời của các cô gái Mỹ.

Người ta nói nhiều về thủ môn Solo đã có trận đấu hay với nhiều lần cứu thua cho Mỹ. Nhưng chính Lloyd mới là cầu thủ thể hiện trọn vẹn đẳng cấp của bóng đá Mỹ. Tiền vệ khoác áo số 10 này chính là người đá hỏng quả luân lưu của Mỹ trong trận chung kết một năm trước tại Frankfurt (Đức) trước Nhật. Lần này, Lloyd đã "lấy công chuộc tội" cho Tổ quốc. Cô lao người tầm thấp đánh đầu tung lưới Nhật từ phút thứ 8 khi chiếm được khoảng trống nhỏ xíu giữa hai trung vệ đối  phương. Phút 54, cầu thủ 30 tuổi này dắt bóng băng băng ở trung lộ trước khi ra chân gọn gàng nhân đôi cách biệt. Nhật gỡ lại một bàn cùng với những nỗ lực tận cùng trong phần còn lại của trận đấu nhưng không đủ xoay chuyển cục diện.

Mỹ vô địch Olympic lần thứ ba liên tiếp. Quan trọng hơn, chiếc HCV môn bóng đá nữ đã giúp cho Mỹ lần đầu tiên vượt qua mặt Trung Quốc trên bảng tổng sắp huy chương. Đó là thời điểm mà phần lớn các chuyên gia nhận định Mỹ sẽ giữ vững vị trí dẫn đầu cho tới lúc kết thúc Olympic vào ngày mai.

* Tính đến cuối ngày thi đấu hôm qua, Mỹ xếp nhất với 39 HCV, tiếp theo là Trung Quốc (37 HCV), Vương quốc Anh (25 HCV)...

Hạnh Thuần