ĐT Việt Nam 0-3 ĐT Thái Lan: Ngả mũ trước người Thái

Thứ tư, 14/10/2015 09:23

(Cadn.com.vn) - Những gì diễn ra hôm qua ở Mỹ Đình thêm một lần nữa giúp người Thái khẳng định đẳng cấp của họ so với ĐT Việt Nam và phần còn lại của bóng đá Đông Nam Á. Có được lợi thế sân nhà nhưng trước ĐT Thái Lan đẳng cấp và kinh nghiệm, thầy trò HLV Toshiya Miura đã phải ngậm ngùi đón nhận thất bại rất nặng nề.

ĐT Việt Nam (trái) thua tâm phục khẩu phục trước Thái Lan ở Mỹ Đình. Ảnh: TTVH

1. Trước hết, hãy nói về ĐT Việt Nam, trong trận đấu hôm qua, các cầu thủ của chúng ta không có được tình trạng thể lực sung mãn nhất. Chính vì lẽ đó, cách đá của ĐT Việt Nam tỏ ra rất vất vả, trong khi Thái Lan triển khai lối chơi khá ung dung. Trong những tình huống tranh chấp tay đôi hay tăng tốc ở hai biên, hầu hết các cầu thủ Thái Lan đều giành phần thắng. Đó là lý do tiên quyết giúp Thái Lan có được chiến thắng đậm đà.

ĐT Việt Nam có gần 5 ngày để hồi phục thể lực cho trận đón tiếp Thái Lan. Tuy nhiên, có vẻ như sau khi phải vắt kiệt sức cho trận đấu với Iraq trước đó đã khiến các học trò của HLV Toshiya Miura vẫn chưa lấy lại tình trạng thể lực tốt nhất. Kèm với đó là những sứt mẻ về lực lượng khiến ĐT Việt Nam có phần gặp khó.

Một khi thể lực không thực sự sung mãn thì các miếng phối hợp tấn công của ĐT Việt Nam thiếu sự thanh thoát. Hay nói cách khác, ĐT Việt Nam đã chơi hoàn toàn bế tắc trước Thái Lan dù có thời điểm chúng ta dồn lên ép sân đối phương. Tất cả những phương án tấn công của HLV Miura đều không khả dụng trước Thái Lan quá vững chãi.

Thất bại hôm qua của ĐT Việt Nam thực sự khiến người hâm mộ đau bởi họ đã đặt nhiều kỳ vọng vào thầy trò HLV Miura.

2. Trở lại với trận đấu, ĐT Việt Nam có 4 sự điều chỉnh trong đội hình xuất phát so với trận gặp Iraq trước đó. Theo đó, ở hàng thủ, do Xuân Thành đã nhận 2 thẻ vàng nên Tiến Duy được đẩy ra đá cánh phải, cánh trái là Thanh Hiền. Bộ đôi trung vệ là Đinh Tiến Thành và Tiến Dũng. Ở tuyến giữa, Duy Mạnh và Huy Hùng vẫn đảm nhận khu trung tuyến, Mai Tiến Thành đá cánh trái và Văn Quyết cánh phải. Trên hàng công là Công Vinh và Mạc Hồng Quân. Trong khi đó, ĐT Thái Lan ra sân với sơ đồ tấn công. Đáng chú ý trên hàng công của Thái Lan có sự xuất hiện của tiền đạo Dangda.

ĐT Việt Nam nhập cuộc đầy tự tin ngay sau tiếng còi khai cuộc. Có thời điểm chúng ta chơi với đội hình rất cao nhằm kiếm tìm bàn thắng sớm. Tuy nhiên, các cầu thủ Thái Lan đã tổ chức phòng ngự rất khoa học và đã không cho Công Vinh, Hồng Quân có được cơ hội ngon ăn nào.

Trong thế trận đôi co đó, đến phút 29, Thái Lan đã có được bàn thắng mở tỷ số sau cú sút xa đẹp mắt của Kroekrit Thawikan. Có được bàn thắng khai thông, Thái Lan chơi tự tin hơn và suýt nữa họ nhân đôi cách biệt ở cuối hiệp một sau tình huống đá phạt đưa bóng dội xà ngang khung thành thủ môn Nguyên Mạnh. Trước đó, Nguyên Mạnh cũng đã có một pha cứu thua cho ĐT Việt Nam.

Sang đầu hiệp hai, HLV Miura quyết định tung Công Phượng và Huy Toàn vào thay Hồng Quân, Tiến Thành. Sự thay đổi người này hướng đến những đột biến cho hàng công. Thực tế, sự góp mặt của hai cầu thủ Công Phượng, Huy Toàn đã giúp lối đá tấn công ĐT Việt Nam hứng khởi hơn. HLV Miura mạo hiểm đẩy cao đội hình đá tấn công để kiếm tìm bàn gỡ. Và khi chúng ta đang miệt mài tấn công thì Thái Lan cũng bất ngờ tăng tốc trong những pha phản đòn. Để rồi, trong một tình huống phản công nhanh ở phút 56 của Thái Lan, trung vệ Tiến Thành đã đốt lưới Nguyên Mạnh sau nỗ lực phá bóng, nâng tỷ số lên 2-0 cho đội khách.

Không còn gì để mất, ĐT Việt Nam đẩy cao đội hình tấn công nhưng lực bất tòng tâm trước Thái Lan quá đẳng cấp. Đến phút 70, Thái Lan đóng đinh trận đấu bằng bàn thắng rất đẹp của Theerathon sau pha đan bóng đẳng cấp trong vòng cấm ĐT Việt Nam.

Kết quả, 3-0 cho Thái Lan ở Mỹ Đình. Còn với ĐT Việt Nam, thất bại này khiến thầy trò HLV Miura gần như hết cơ hội đi tiếp vào vòng loại thứ 3 World Cup 2018.

Quang Hải