Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14B chỉ còn vướng mắc 2 hồ sơ
Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14B đoạn qua địa bàn các xã Bà Nà, Hòa Vang và Hòa Tiến có chiều dài hơn 7,5km, được khởi công cuối năm 2023. Hai địa phương Bà Nà và Hòa Vang đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng vào giữa năm 2025. Tuy nhiên, tại khu vực cuối tuyến qua địa phận xã Hòa Tiến, nơi tập trung đông dân cư, có đến 722 hồ sơ bị ảnh hưởng. Mặc dù UBND xã đã tập trung giải quyết, nhưng đến đầu tháng 3-2026 vẫn còn vướng mắc 58 hồ sơ chưa được giải quyết.
Chủ tịch UBND xã Hòa Tiến Nguyễn Tấn Khoa cho biết, thực hiện theo chỉ đạo của lãnh đạo TP Đà Nẵng, địa phương đã tập trung, quyết liệt giải quyết dứt điểm 720 hồ sơ. Hiện chỉ còn 2 hồ sơ vướng mắc vượt thẩm quyền, cần có sự hướng dẫn và phối hợp giải quyết của các cơ quan chức năng liên quan.
Đối với hồ sơ của hộ ông Trần Văn Hiền và hộ ông Mai Văn Khánh, năm 2002, dự án QL14B (cũ) đã thu hồi 162,5m² đất thuộc thửa đất số 416, tờ bản đồ số 4 của gia đình. Phần diện tích này là đất thổ cư nhưng được bồi thường theo loại đất nông nghiệp và không được bố trí đất TĐC. Sau khi thu hồi, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình còn 240m² đất thổ cư. Nay, dự án tiếp tục thu hồi 38,3m² để mở rộng QL14B.
Hiện nay, gia đình kiến nghị được bố trí đất TĐC đối với phần diện tích đã thu hồi để mở rộng QL14B cũ và mới. Trường hợp không được bố trí TĐC, gia đình đề nghị cho phép hoán đổi phần đất thổ cư thuộc thửa đất số 416, tờ bản đồ số 4 về phía Tây sang các thửa đất số 413 và 414, tờ bản đồ số 4.
Ngày 18-5-2026, Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ, TĐC và Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đà Nẵng đã có báo cáo gửi UBND thành phố, đề xuất thống nhất cho phép dịch chuyển 162,5m² đất thổ cư (trước đây đã được bồi thường theo loại đất nông nghiệp) tại thửa đất số 416, tờ bản đồ số 4 sang các thửa đất số 413 và 414, tờ bản đồ số 4 nhằm phù hợp với đơn giá bồi thường về đất tại thời điểm năm 2002.
Đồng thời, đề xuất công nhận lại diện tích đất ở để bảo đảm phần diện tích nhà còn lại của chủ hộ trên các thửa đất nằm trong phạm vi đất ở, đúng hạn mức giao đất ở cho cá nhân tại nông thôn đối với vị trí mặt tiền Quốc lộ 14B.
Đối với hồ sơ của bà Nguyễn Thị Đăng, qua nhiều lần tiếp dân và vận động, bà đã đồng ý bàn giao mặt bằng nhưng kiến nghị việc thu hồi đất theo hồ sơ thiết kế có một đoạn cống dài 4,84m, rộng 0,63m đi vào phần móng nhà, ảnh hưởng lớn đến kết cấu móng của ngôi nhà chính. Vì vậy, bà đề nghị điều chỉnh lại ranh giới vệt thu hồi đất.
Cũng theo ông Nguyễn Tấn Khoa, địa phương đã có văn bản đề nghị UBND TP chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương giải quyết dứt điểm 2 hồ sơ còn vướng mắc, tạo cơ sở để Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ, TĐC triển khai các bước tiếp theo, bảo đảm tiến độ dự án.
Địa phương vận động người dân tháo dỡ, bàn giao mặt bằng, nhưng nhà thầu thi công dự án chậm, nhiều hạng mục dang dở, ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt người dân sống hai bên đường. Vì vậy, UBND xã đã đề nghị Sở Xây dựng chỉ đạo nhà thầu thi công tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị thi công dự án đảm bảo tiến độ theo quy định.
LÊ VƯƠNG
Dòng sự kiện:KỶ NGUYÊN VƯƠN MÌNH CỦA DÂN TỘC
Hội Chữ thập đỏ Đà Nẵng khẳng định vai trò nòng cốt, cầu nối, điều phối trong công tác nhân đạo
75 doanh nghiệp mang hơn 5.500 việc làm đến Ngày hội việc làm Đà Nẵng
Mẹ Việt Nam Anh hùng hơn nửa thế kỷ giữ nỗi đau cho riêng mình
Lãnh đạo thành phố thăm gia đình người có công cách mạng
Phát hiện 2 di vật khắc tên liệt sĩ trong quá trình khai quật phần mộ




