Gấp rút hoàn thiện kè khẩn cấp, bảo vệ vùng xung yếu
Chiều 16-7, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng Lê Ngọc Quang, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Hùng cùng Đoàn công tác TP Đà Nẵng đã đến kiểm tra thực tế công trình khắc phục tuyến kè bảo vệ sông Thu Bồn khu vực An Lương, xã Duy Nghĩa và thi công khắc phục xói lở bờ biển Hội An.
Giải ngân đạt 27% kế hoạch vốn năm 2026
Báo cáo với Đoàn công tác, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng (Ban QLDA), hai dự án thi công khắc phục tuyến kè bảo vệ sông Thu Bồn và thi công khắc phục xói lở bờ biển Hội An được triển khai theo lệnh khẩn cấp nên vừa thiết kế vừa triển khai thi công. Dự án được khởi công xây dựng vào ngày 20-5. Tại công trình khắc phục tuyến kè bảo vệ sông Thu Bồn khu vực An Lương, xã Duy Nghĩa, các nhà thầu thi công đồng loạt triển khai thi công các hạng mục đóng Cừ Larsen, đúc cọc neo, công tác rọ đá và tập kết vật liệu đến công trường, đến nay đã thi công đạt sản lượng khoảng 62,0/226 tỷ đồng, tương đương khoảng 27,5% giá trị hợp đồng.
Công trình khắc phục xói lở bờ biển Hội An cũng đồng loạt triển khai thi công các hạng mục đóng Cừ Larsen, đúc Khối bê tông 2T, đúc khối bê tông chặn chân và tập kết vật liệu đến công trường, thảm đá chống xói, lắp đặt cấu kiện, đổ bê tông khoá dầm đầu cừ…. Đến nay đã thi công đạt sản lượng khoảng 46,8/214 tỷ đồng, tương đương khoảng 22% giá trị hợp đồng.
Ông Nguyễn Văn Thường - Giám đốc Ban QLDA cho biết, kế hoạch vốn được cấp năm 2026 là 498,1 tỷ đồng. Hiện đã giải ngân được 135/498,1 tỷ đồng, đạt 27% kế hoạch vốn năm; khối lượng thực hiện khoảng 109 tỷ đồng, đồng thời làm thủ tục giải ngân được 64,2 tỷ đồng và đang tiếp tục nghiệm thu thanh toán khối lượng hoàn thành cho đợt tiếp theo trong tháng 7-2026.
Nhằm đáp ứng hoàn thành cơ bản tiến độ vào ngày 15-9, Chủ đầu tư đề xuất UBND TP quan tâm, chỉ đạo các sở, ngành và địa phương liên quan tiếp tục phối hợp, người dân di dời các thuyền, thúng neo đậu ra khỏi khu vực thi công; các tổ chức và cơ sở kinh doanh tại khu vực dự án không kinh doanh, buôn bán trong phạm vi công trình, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thi công, góp phần bảo đảm tiến độ hoàn thành các hạng mục trọng yếu trước mùa mưa bão năm 2026.
Cam kết hoàn thành trước mùa mưa bão năm 2026
Ghi nhận thực tế trên công trường tại hai dự án kè khẩn cấp khu vực Duy Nghĩa và Hội An, các nhà thầu đang tập trung nguồn lực về máy móc, thiết bị và nhân công trải dài trên tuyến để đẩy nhanh tiến độ. Tiếng máy móc và thiết bị hoạt động liên tục vang dội khắp công trường; không khí hối hả và sự cố gắng làm việc của đơn vị thi công được thể hiện rõ.
Đặc thù thi công vùng sông nước và cửa biển nên cả hai dự án thời gian qua đều ít nhiều chịu tác động bởi yếu tố thời tiết. Một số khu vực đường dẫn bị sóng đánh hỏng hệ thống đường dẫn, đe dọa một số khu vực kè tạm chắn nước để thi công mục đóng Cừ Larsen. Ngay sau khi sóng tạm lắng, nước rút dần, các đơn vị đã huy động máy bơm, máy đào và máy đóng cọc nhanh chóng trở lại guồng quay công việc.
Theo Chủ tịch UBND xã Duy Nghĩa Nguyễn Được, công trình khẩn cấp kè bảo vệ sông Thu Bồn khu vực An Lương có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với người dân và chính quyền địa phương. Thời gian qua, Thành ủy, UBND TP đã có những chỉ đạo quyết liệt, kịp thời trong việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.
Chính quyền địa phương có trách nhiệm tham mưu, phối hợp với các đơn vị liên quan để đẩy nhanh tiến độ và chất lượng. Trên thực tế, tuyến kè này tác động trực tiếp đến 500 hộ dân và 1.000 nhân khẩu. Vì vậy khi hoàn thành, công trình không chỉ đảm bảo an toàn về tính mạng, tài sản và sức khỏe cho người dân mà còn mở ra cho Duy Nghĩa bước phát triển lớn về kinh tế - xã hội - dịch vụ; đảm bảo đúng với chiến lược, định hướng mà xã đã đề ra trong giai đoạn 2025-2030.
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao đối với sở, ngành, địa phương và Ban QLDA đã có những chỉ đạo kịp thời, quyết liệt trong việc thực hiện và đảm bảo tiến độ với công trình kè khẩn cấp tại khu vực Duy Nghĩa và Hội An. Dù trong thời gian ngắn nhưng các đơn vị có liên quan đã tích cực huy động được nguồn lực và hoàn thành khối lượng lớn công việc tại dự án.
Liên quan đến tình hình sạt lở thời gian qua, TP Đà Nẵng cũng đã cam kết với lãnh đạo Đảng, Nhà nước sẽ có những biện pháp khắc phục. Thời gian đến, TP tiếp tục giao các đơn vị có liên quan chủ động đầu tư khu vực xung yếu, uy hiếp dân cư, an nguy của người dân, đặc biệt tuyến đê, kè bị ảnh hưởng.
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị các đơn vị sở, ngành và địa phương phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư để giải quyết những khó khăn, vướng mắc liên quan đến tiến độ thực hiện dự án. Cụ thể, đối với công tác giải phóng mặt bằng cần quan tâm đến phương án neo đậu tàu thuyền làm sao cho hiệu quả, an toàn; nhà thầu tập trung tối đa thiết bị, máy móc và nhân lực để đẩy nhanh tiến độ tại hiện trường; cam kết với thành phố hoàn thành trước mùa mưa bão năm 2026 để có kết quả báo cáo với Trung ương, trong đó Bộ Nông nghiệp và Môi trường rất quan tâm và đã bố trí nguồn vốn để triển khai dự án này.
Tấn Việt




