Dự án cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ qua Quảng Trị: Quyết liệt tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng

Thứ tư, 08/05/2024 09:15
Sau trễ hẹn bàn giao 100% mặt bằng tuyến chính cho dự án cao tốc Cam Lộ - Vạn Ninh vào ngày 30-4-2024, UBND tỉnh Quảng Trị đã có văn bản hỏa tốc gửi các đơn vị, địa phương về quyết liệt thực hiện các biện pháp nhằm khẩn trương hoàn thành bàn giao mặt bằng.
Bộ đội hỗ trợ người dân H.Cam Lộ chuyển, dọn đồ đạc để giao mặt bằng cho dự án.
Nhiều công trình nhà mới hiện diện ở các khu TĐC.

Trong khi đó, các đơn vị thi công đang nỗ lực trên những đoạn tuyến đã được bàn giao. Tại các khu tái định cư (TĐC), xuất hiện nhiều hơn các công trình nhà mới nhằm kịp ổn định cuộc sống trước khi mùa mưa đến.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng, chỉ mới huyện Cam Lộ hoàn thành bàn giao mặt bằng tuyến chính 100% theo cam kết (6,58km); các huyện còn lại là Gio Linh và Vĩnh Linh chưa đạt yêu cầu. Cụ thể, đến đầu tháng 5-2024, huyện Gio Linh hoàn thành công tác bồi thường, chi trả tiền hỗ trợ giải phóng mặt bằng (GPMB) được 9,66km/11,7km, đạt 82,6%; huyện Vĩnh Linh 12,6/14,25km, đạt 88,4%. Các địa phương đã bàn giao mặt bằng sạch cho Ban QLDA đường Hồ Chí Minh được 26,85/32,53km, đạt 82,5%. Chiều dài còn lại chưa bàn giao mặt bằng sạch là 5,68km (huyện Gio Linh 2,48km; huyện Vĩnh Linh 3,2km).

Việc chậm tiến độ bàn giao mặt bằng do gặp một số vướng mắc, tồn tại. Như tại H.Gio Linh, một số hộ dân đã thực hiện bốc thăm tại các khu TĐC nhưng chưa đồng ý về giá đền bù nên chưa nhận tiền để di dời, bàn giao mặt bằng. Một số trường hợp khác công tác tháo dỡ nhà cửa, tạm cư, bàn giao mặt bằng còn chậm. Trong khi đó, tại địa bàn H.Vĩnh Linh, công tác bồi thường, hỗ trợ các hộ dân xây dựng nhà trên đất nông nghiệp chưa hoàn thành do các hộ dân chưa đồng ý về giá. Một số hộ dân chưa đồng thuận về loại đất, chưa ký phiếu xác nhận kết quả đo đạc thu hồi đất nên chưa hoàn thiện thủ tục bồi thường hỗ trợ, GPMB...

Bộ đội hỗ trợ người dân H.Cam Lộ chuyển, dọn đồ đạc để giao mặt bằng cho dự án.

Để đốc thúc tình trạng trên, UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo “nóng” lãnh đạo hai huyện Gio Linh và Vĩnh Linh bám sát hiện trường, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc các phòng ban và cấp xã tập trung xử lý dứt điểm các khó khăn vướng mắc cụ thể để bàn giao mặt bằng 100% tuyến chính theo đúng tiến độ cam kết với Thủ tướng Chính Phủ. Kiên quyết thực hiện các biện pháp mạnh, quyết liệt theo đúng quy định của pháp luật để bàn giao các đoạn tuyến đã hoàn thành công tác bồi thường, chi trả tiền hỗ trợ GPMB. Đối với các trường hợp đã tính đúng, tính đủ và thực hiện việc công khai áp giá bồi thường, hỗ trợ GPMB theo đúng quy định nhưng người dân không đồng thuận bàn giao mặt bằng thì yêu cầu các huyện tổ chức lập phương án, các thủ tục liên quan để thực hiện cưỡng chế, di dời vật kiến trúc và bàn giao mặt bằng cho dự án.

Theo Ban chỉ đạo GPMB cao tốc đoạn Vạn Ninh – Cam Lộ (Quảng Trị), tổng số hộ bị ảnh hưởng phải tái định cư là 351 hộ (Vĩnh Linh 88 hộ; Gio Linh 132 hộ; Cam Lộ 131 hộ). Trong đó, số hộ TĐC trên tuyến chính cao tốc là 155 hộ (Vĩnh Linh 43 hộ; Gio Linh 39 hộ; Cam Lộ 73 hộ); còn lại 196 hộ (Vĩnh Linh 45 hộ; Gio Linh 93 hộ; Cam Lộ 58 hộ) nằm trên phạm vi đường gom, hành lang đường bộ và nút giao chưa ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công. Trong thời gian qua, các địa phương đã tích cực ưu tiên giải tỏa các hộ dân trên phạm vi tuyến chính cao tốc để bàn giao cho chủ đầu tư và nhà thầu thi công. Đến đầu tháng 5-2024, đã di dời được 93/155 hộ (phạm vi tuyến chính cao tốc), gồm: huyện Cam Lộ 73 hộ; huyện Gio Linh 4 hộ; huyện Vĩnh Linh 16 hộ. Còn lại 62 hộ, địa phương đang tiếp tục tuyên truyền vận động để các hộ ra tạm cư bàn giao mặt bằng cho dự án. Toàn bộ 9 khu TĐC cơ bản hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng. Nhiều hộ dân đã triển khai xây dựng nhà như tại các khu TĐC Vĩnh Hà, Vĩnh Khê (H.Vĩnh Linh), Gio An, Hải Thái (H.Gio Linh), Cam Thủy, Cam Tuyền và Cam Hiếu (H.Cam Lộ). Trong không khí khẩn trương xây dựng nhà mới, người dân đều mong muốn sớm ổn định cuộc sống, cũng mong dự án kịp tiến độ. Nhiều người ở huyện Cam Lộ còn bày tỏ sự cảm kích sâu sắc khi chính quyền và các lực lượng hỗ trợ để họ tháo dọn nhà cửa, đồ đạc để giao mặt bằng. Trên hết, vẫn là sự đồng thuận từ nhân dân có ý nghĩa vô cùng quan trọng.

Bảo Hà